Đứa trẻ khác đứng bên cạnh.

“Cậu vẽ xấu quá.”

“Cậu mới xấu!”

Hai đứa bật cười.

Một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên.

“Tri Ý, Tiểu Vũ, đến giờ ăn rồi.”

Tôi giật mình.

Hình ảnh biến mất.

Tôi đứng giữa cầu thang tối.

Nước mắt không biết đã chảy xuống từ lúc nào.

Quản gia Trần nhìn tôi.

“Cô nhớ ra rồi?”

Tôi gật đầu.

“Chúng tôi từng ở đây.”

Ông ta thở dài.

“Đúng.”

Tôi nhìn những nét vẽ trên tường.

“Chúng tôi từng chơi cùng nhau.”

“Đúng.”

Tôi quay sang ông ta.

“Vậy tại sao tôi không nhớ Tiểu Vũ?”

Quản gia Trần im lặng.

Một lúc lâu sau, ông ta đáp:

“Bởi vì sau vụ cháy, bà Tống đã xóa phần ký ức liên quan đến biệt thự.”

Tôi sững người.

“Xóa ký ức?”

“Bà ấy sợ những người còn lại tìm được các cô.”

Tôi nhìn ông ta.

“Nhưng Tiểu Vũ đã bị tìm thấy.”

Quản gia Trần cúi đầu.

“Đúng.”

Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn cứng.

“Và ông đã đưa cô ấy trở lại đây?”

Ông ta không phủ nhận.

Tôi nhìn ông ta rất lâu.

“Ông có biết mình đáng bị trừng phạt thế nào không?”

Ông ta khẽ gật đầu.

“Tôi biết.”

“Vậy tại sao vẫn làm?”

Quản gia Trần nhìn xuống đôi bàn tay.

“Bởi vì tôi đã hèn nhát suốt hai mươi năm.”

Ông ta ngẩng đầu.

“Nhưng lần này, tôi muốn làm một việc đúng.”

Tôi không đáp.

Chúng tôi tiếp tục đi xuống.

Cầu thang kết thúc trước một cánh cửa sắt.

Trên cửa có một ổ khóa hình con bướm.

Quản gia Trần lấy chiếc bật lửa bạc.

Ấn phần thân vào ổ khóa.

Cạch.

Cửa mở.

Một luồng khí lạnh phả vào mặt.

Bên trong là hành lang dài.

Hai bên có những căn phòng nhỏ.

Tôi bật đèn điện thoại.

Trên mỗi cánh cửa đều có một con số.

01.

02.

03.

Cho đến 08.

Tôi dừng trước phòng số 07.

Cửa hé mở.

Bên trong có một chiếc giường trẻ con.

Một con gấu bông cũ.

Và một chiếc hộp gỗ đặt trên bàn.

Tôi bước vào.

Trên tường dán đầy tranh vẽ.

Tất cả đều là hình hai đứa trẻ.

Một đứa tóc buộc hai bên.

Một đứa để tóc xõa.

Tôi cầm con gấu bông lên.

Phía sau cổ nó có một đường chỉ màu đỏ.

Tôi nhớ.

Tôi đã từng tự tay khâu đường chỉ ấy.

Bởi vì Tiểu Vũ làm rách gấu bông của tôi.

Cô ấy khóc rất lâu.

Tôi nói không sao.

Sau đó lấy kim chỉ của mẹ Thanh Hà để khâu lại.

Tôi ôm con gấu bông.

Một ký ức khác ùa về.

“Tri Ý, sau này cậu muốn làm gì?”

“Tớ muốn ra ngoài.”

“Ra ngoài làm gì?”

“Tớ muốn nhìn biển.”

“Biển có gì?”

“Không biết.”

“Vậy tớ đi cùng cậu.”

“Thật không?”

“Thật.”

Hai đứa trẻ móc ngón tay.

Hứa với nhau.

Sau này nhất định phải cùng nhìn thấy biển.

Tôi bật khóc.

Không phải vì sợ.

Mà vì cuối cùng tôi đã nhớ.

Tôi từng có một người bạn.

Một người bạn đã bị cướp khỏi ký ức suốt hai mươi năm.

Và bây giờ cô ấy đang bị nhốt dưới tầng hầm.

Tôi đặt con gấu bông xuống.

Quay sang quản gia Trần.

“Phòng Sinh ở đâu?”

Ông ta nhìn tôi.

“Cuối hành lang.”

Tôi lập tức chạy đi.

Cánh cửa cuối hành lang rất lớn.

Trên cửa có một bảng kim loại.

PHÒNG SINH.

Bên dưới là một hàng chữ nhỏ.

CHỈ MỘT NGƯỜI ĐƯỢC TRỞ VỀ.

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Rồi bật cười lạnh lùng.

“Lại là một người.”

Quản gia Trần đứng phía sau.

“Cô Tống…”

Tôi quay sang.

“Các người thật sự rất thích bắt người khác lựa chọn.”

Ông ta cúi đầu.

Tôi nhìn cánh cửa.

“Nhưng lần này, tôi không chọn theo luật của các người.”

Tôi đẩy mạnh.

Cửa không mở.

Bên cạnh có một màn hình nhỏ.

Màn hình sáng lên.

【XÁC NHẬN DANH TÍNH.】

【ĐỐI TƯỢNG 07.】

【VUI LÒNG NHẬP TÊN GỐC.】

Tôi sững người.

Tên gốc?

Tôi tên Tống Tri Ý.

Nhưng đó là cái tên Lâm Nhược Vân đặt cho tôi.

Trước đó, tôi không có tên.

Tôi nhìn màn hình.

Một suy nghĩ chợt xuất hiện.

Tôi đưa tay nhập.

LÂM NHƯỢC VÂN.

Màn hình lập tức hiện chữ đỏ.

【SAI.】

【CÒN HAI LẦN.】

Quản gia Trần biến sắc.

“Cô Tống, đừng thử bừa!”

Tôi hít sâu.

Nếu tên gốc không phải Lâm Nhược Vân.

Cũng không phải Tống Tri Ý.

Vậy nó là gì?

Tôi nhớ lại đoạn video.

Người phụ nữ mặc áo blouse hỏi hai đứa trẻ.

“Con tên gì?”

Cả hai đều trả lời Lâm Nhược Vân.

Nhưng trong hồ sơ, chúng được gọi là đối tượng số 7 và số 8.

Tôi nhìn màn hình.

Rồi nhập.

07.

【SAI.】

【CÒN MỘT LẦN.】

Một tiếng còi báo động vang lên.

Đèn đỏ bật sáng khắp hành lang.

Quản gia Trần lập tức kéo tay tôi.

“Dừng lại!”

Tôi nhìn màn hình.

Đột nhiên nhớ đến một câu nói trong video.

“Các em không phải chị.”

“Các em là chính mình.”

Tôi đứng lặng.

Tên gốc.

Không phải tên được đặt.

Không phải mã số.

Mà là tên của đứa trẻ trước khi bị đưa vào thí nghiệm.

Tôi quay sang quản gia Trần.

“Các người bắt tôi từ đâu?”

Ông ta sững người.

“Cô…”

“Tôi hỏi ông, trước khi đến biệt thự, tôi là ai?”

Quản gia Trần nhìn tôi rất lâu.

Sau đó ông ta chậm rãi nói:

“Cô được đưa đến từ một cô nhi viện.”

“Cô nhi viện nào?”

“Ánh Dương.”

Tôi nín thở.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan