“Thêm một việc.”
“Cô nói đi.”
“Tạm thời đừng gửi đơn ly hôn.”
Luật sư Trần sửng sốt.
“Cô đổi ý?”
“Không.”
Tôi nhìn tấm thiệp cưới trên điện thoại.
“Đợi đến thứ Bảy.”
“Ngày anh ta kết hôn.”
“Tôi muốn tự mình mang đến.”
—
Bốn ngày sau.
Khách sạn Vân Đỉnh.
Mười một giờ sáng.
Hơn ba trăm khách mời đã có mặt.
Hứa Tịnh Nghi mặc váy cưới trắng đứng giữa đại sảnh.
Cố Cảnh Thâm mặc lễ phục đen.
Trai tài gái sắc.
Bạn học cũ vây quanh hai người.
“Cuối cùng cũng tu thành chính quả!”
“Cảnh Thâm, hôm nay phải u/ống thật nhiều đấy!”
“Tịnh Nghi chờ cậu bao nhiêu năm, sau này không được phụ người ta đâu!”
Cố Cảnh Thâm cười.
“Không đâu.”
Đúng lúc ấy, cửa đại sảnh mở ra.
Tiếng giày cao gót vang lên.
Từng bước.
Từng bước.
Không nhanh không chậm.
Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu.
Nụ cười trên mặt Cố Cảnh Thâm biến mất.
Hứa Tịnh Nghi tái mặt.
Tôi mặc một bộ vest trắng đơn giản, tay cầm phong bì màu đỏ, chậm rãi bước vào.
Có người nhận ra tôi.
“Đó là…”
“Tần An Hạ?”
“Cô ấy tới đây làm gì?”
Tôi đi thẳng đến trước mặt hai người.
Cố Cảnh Thâm nhìn tôi như nhìn thấy ma.
“An Hạ?”
“Em…”
“Sao em lại ở đây?”
Tôi mỉm cười.
“Hôm nay chồng tôi kết hôn.”
“Đương nhiên tôi phải đến chúc mừng.”
Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.
Nụ cười trên mặt Hứa Tịnh Nghi cứng lại.
Tôi đưa phong bì đỏ cho Cố Cảnh Thâm.
Anh không dám nhận.
Tôi trực tiếp nhét vào tay anh.
“Quà cưới.”
Ngón tay anh run lên.
“An Hạ, em nghe anh giải thích…”
“Không cần.”
Tôi nhìn đồng hồ.
11 giờ 17 phút.
Còn một phút nữa.
Tôi quay sang Hứa Tịnh Nghi.
“Cô Hứa.”
“Chiếc nhẫn rất đẹp.”
Theo bản năng, cô ta giấu bàn tay ra sau.
Tôi bật cười.
“Đừng giấu.”
“Sáu trăm tám mươi tám nghìn.”
Có thể bạn thích
“Tiền của tôi.”
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
Khách khứa bắt đầu xì xào.
Tôi tiếp tục:
“Biệt thự Minh Hồ cũng đẹp.”
“Phòng tổng thống ở Vân Đỉnh chắc cũng rất thoải mái.”
“Đúng rồi.”
“Căn biệt thự hai mươi sáu triệu ấy…”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta.
“Ở có quen không?”
Hứa Tịnh Nghi lảo đảo.
Cố Cảnh Thâm lập tức nắm cổ tay tôi.
“Đủ rồi!”
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay anh.
“Buông.”
“An Hạ, chuyện không giống em nghĩ.”
“Vậy giống thế nào?”
Anh nghẹn lời.
Tôi rút tay lại.
Đúng lúc ấy—
Điện thoại của hàng chục người trong đại sảnh đồng loạt rung lên.
11 giờ 18 phút.
Thông báo từ hệ thống nội bộ Cố thị được gửi tới.
【Thông báo khẩn: Hội đồng quản trị quyết định tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ điều hành của Tổng giám đốc Cố Cảnh Thâm để phục vụ đ/iều tr/a tài chính.】
Ngay sau đó là thông báo thứ hai.
【Quỹ đầu tư Tần thị chính thức yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông bất thường.】
Điện thoại Cố Cảnh Thâm rơi xuống đất.
Tôi nhìn anh.
Sau đó chỉ vào phong bì đỏ trong tay anh.
“Anh chưa mở quà cưới.”
Anh như chợt nhớ ra.
Run rẩy xé phong bì.
Bên trong không có tiền.
Chỉ có hai thứ.
Một bản đơn ly hôn.
Và một bản sao kê dài mười bảy trang ghi lại toàn bộ số tiền anh đã chuyển cho Hứa Tịnh Nghi.
Tổng cộng—
Ba mươi tám triệu bốn trăm nghìn tệ.
Tôi nhìn đôi tân nhân trước mặt.
Mỉm cười.
“Chúc hai người…”
“Trăm năm hạnh phúc.”
“À không.”
Tôi dừng lại.
“Suýt quên.”
Tôi nhìn Cố Cảnh Thâm.
“Anh vẫn chưa ly hôn với tôi.”
“Cho nên cuộc hôn lễ hôm nay…”
“Có lẽ phải đổi thành tiệc chia tay rồi.”
Chương 4: Đám cưới biến thành phiên tòa công khai
Cả đại sảnh khách sạn Vân Đỉnh chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Hơn ba trăm khách mời, không một ai lên tiếng.
Trên sân khấu, những đóa hồng trắng vẫn đang nở rộ dưới ánh đèn pha lê.
Dàn nhạc vừa chuẩn bị tấu khúc hôn lễ đã ngừng chơi từ lúc nào.
Cố Cảnh Thâm đứng chết lặng giữa lễ đường, trong tay là mười bảy trang sao kê ngân hàng.
Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của anh lúc này trắng bệch.
Anh nhìn tôi.
Rồi nhìn những con số trên giấy.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ trên cùng.
Đơn yêu cầu ly hôn.
“An Hạ…”
Giọng anh khàn đặc.
“Em đang đùa anh đúng không?”
Tôi nhìn anh.
Ba năm trước, cũng tại một lễ đường được trang trí bằng hoa trắng, người đàn ông này từng quỳ xuống trước mặt tôi.
Khi ấy, anh nói sẽ dùng cả đời để chứng minh rằng tôi không chọn nhầm người.
Ba năm sau, anh đứng trong một lễ đường khác, bên cạnh một người phụ nữ khác, hỏi tôi có phải đang đùa hay không.
Tôi bỗng cảm thấy rất mệt.
“Cố Cảnh Thâm.”
Tôi bình thản hỏi:
“Anh thấy chuyện này buồn cười lắm sao?”
Anh há miệng.
Nhưng chưa kịp trả lời, Hứa Tịnh Nghi đã bước lên.
Chiếc váy cưới dài quét qua nền đá cẩm thạch.
Cô ta cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Chị An Hạ, hôm nay là ngày vui của chúng tôi. Có chuyện gì, chúng ta có thể nói riêng được không?”
Tôi quay sang nhìn cô ta.
“Ngày vui của các người?”
“Vâng.”
Hứa Tịnh Nghi siết chặt bó hoa cưới.
“Em biết chị đang tức giận. Nhưng chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng. Em và Cảnh Thâm đã bỏ lỡ nhau tám năm, bây giờ mới có cơ hội quay lại…”
Tôi bật cười.
“Tám năm?”
Cô ta hơi khựng lại.
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở một bức ảnh.
Đó là ảnh cưới của tôi và Cố Cảnh Thâm.
“Ba năm trước, cô có đến dự đám cưới của chúng tôi không?”
Hứa Tịnh Nghi im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Có phải cô còn tặng tôi một chiếc vòng tay?”
Sắc mặt cô ta thay đổi.
“Cô nói rằng mình và Cảnh Thâm chỉ là bạn học cũ. Cô còn chúc chúng tôi sớm sinh quý tử.”