Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Hứa Tịnh Nghi, lúc ấy cô biết anh ta đã kết hôn.”

“Vậy bây giờ cô lấy tư cách gì đứng đây nói rằng mình chỉ đang giành lại tình yêu?”

Một người phụ nữ trung niên ngồi ở bàn đầu tiên bỗng lên tiếng.

“Khoan đã.”

Bà ta nhìn Hứa Tịnh Nghi.

“Tịnh Nghi, cháu nói với bác rằng Cảnh Thâm đã ly hôn từ năm ngoái mà?”

Tôi quay đầu.

Người vừa nói là mẹ của một bạn học cũ.

Hứa Tịnh Nghi lập tức tái mặt.

Cố Cảnh Thâm nhắm mắt.

Tôi hiểu rồi.

Thì ra hai người bọn họ không chỉ lừa tôi.

Họ còn lừa cả khách mời.

Tôi mỉm cười.

“Vậy thì hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ.”

Tôi nâng điện thoại lên.

“Để tránh mọi người hiểu lầm, tôi xin nói rõ một lần.”

“Tôi, Tần An Hạ, hiện vẫn là vợ hợp pháp của Cố Cảnh Thâm.”

“Chúng tôi chưa từng hoàn tất thủ tục ly hôn.”

“Và cho đến hai giờ mười bảy phút sáng thứ Tư tuần này, tôi thậm chí còn không biết chồng mình đang chuẩn bị tổ chức một đám cưới khác.”

Tiếng xôn xao lập tức bùng lên.

“Trời đất!”

“Vậy đây chẳng phải là lừa dối sao?”

“Tôi còn tưởng anh Cố đã độc thân!”

“Cô Hứa nói với tôi họ đã giải quyết xong chuyện cũ rồi mà!”

Hứa Tịnh Nghi bắt đầu hoảng loạn.

“Không phải!”

Cô ta quay sang đám đông.

“Mọi người đừng nghe cô ấy nói!”

“Cảnh Thâm đã nói với tôi rằng cuộc hôn nhân ấy chỉ còn trên danh nghĩa!”

Tôi gật đầu.

“Vậy à?”

Tôi nhìn Cố Cảnh Thâm.

“Anh nói thế sao?”

Anh không trả lời.

Tôi lấy ra một tấm ảnh khác.

Đó là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa tôi và anh vào tối Chủ nhật tuần trước.

Cố Cảnh Thâm:

【Vợ yêu, anh nhớ em.】

【Đợi anh xong việc sẽ đưa em đi nghỉ.】

【Anh yêu em.】

Tôi giơ điện thoại lên trước mặt Hứa Tịnh Nghi.

“Cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa của chúng tôi đây.”

Cô ta nhìn những dòng chữ ấy.

Môi run rẩy.

Còn tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Hóa ra một người đàn ông có thể cùng lúc nói lời yêu thương với hai người phụ nữ.

Thậm chí còn không cần thay đổi cách xưng hô.

Đúng lúc ấy, một tiếng quát vang lên từ phía sau.

“Đủ rồi!”

Tôi quay đầu.

Một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi đang chống gậy bước tới.

Cố Quốc Đống.

Cha của Cố Cảnh Thâm.

Cũng là chủ tịch danh dự của Cố thị.

Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

“An Hạ, chuyện gia đình thì đóng cửa giải quyết. Cháu làm loạn trước mặt bao nhiêu khách khứa như thế, còn ra thể thống gì?”

Tôi nhìn ông ta.

“Ba.”

Tôi vẫn gọi ông ta như vậy.

Bởi vì về mặt pháp lý, quan hệ giữa chúng tôi chưa chấm dứt.

“Ba biết chuyện này từ trước đúng không?”

Cố Quốc Đống nhíu mày.

“Chuyện gì?”

“Chuyện con trai ba tổ chức đám cưới với người phụ nữ khác.”

Ông ta im lặng.

Chỉ một giây.

Nhưng đủ rồi.

Tôi hiểu.

Ông ta biết.

Có lẽ không chỉ ông ta.

Mà cả gia đình họ Cố đều biết.

Tôi chợt nhớ đến bữa cơm gia đình cách đây hai tuần.

Mẹ chồng tôi, bà Lâm Tú Phân, từng hỏi:

“An Hạ, phụ nữ làm việc nhiều quá không tốt. Cháu nên dành thời gian chăm sóc gia đình.”

Khi ấy, tôi còn tưởng bà thật lòng quan tâm.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bà chỉ đang trách tôi không chịu nhường chỗ.

Cố Quốc Đống hạ giọng.

“Cháu muốn bao nhiêu tiền?”

Tôi sững lại.

Ông ta tưởng mình nghe nhầm, liền nói tiếp:

“Nếu cháu đồng ý giải quyết êm đẹp, nhà họ Cố sẽ không bạc đãi cháu.”

Tôi nhìn ông ta.

Rồi bật cười.

“Ba định mua sự im lặng của con?”

“An Hạ!”

Ông ta đập mạnh cây gậy xuống sàn.

“Đừng có không biết điều!”

Tôi không còn cười nữa.

“Cố Quốc Đống.”

Lần đầu tiên sau tám năm, tôi gọi thẳng tên ông ta.

“Ông có biết năm năm trước, khi ngân hàng từ chối gia hạn khoản vay của Cố thị, ai đã giúp các người không?”

Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.

Tôi bước tới một bước.

“Ông có biết khoản đầu tư một trăm hai mươi triệu tệ năm ấy đến từ đâu không?”

Cố Quốc Đống siết chặt cây gậy.

“Cháu…”

“Đến từ quỹ Tần thị.”

Tôi nhìn ông ta.

“Quỹ do mẹ tôi thành lập.”

“Và hiện tại, người nắm quyền quyết định đầu tư của quỹ ấy là tôi.”

Không khí trong đại sảnh lập tức thay đổi.

Một vài khách mời làm trong lĩnh vực tài chính bắt đầu nhìn nhau.

Tôi tiếp tục:

“Nhà họ Cố luôn nói rằng Cố thị có được ngày hôm nay nhờ ba đời gây dựng.”

“Nhưng các người chưa từng nhắc đến chuyện năm năm trước, nếu không có khoản đầu tư ấy, công ty đã không thể trả nổi nợ đến hạn.”

Cố Quốc Đống nghiến răng.

“Cháu đang uy h/iếp ta?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Tôi chỉ đang thu hồi lòng tin đã đặt nhầm chỗ.”

Đúng lúc ấy, cửa đại sảnh lại mở.

Một nhóm người mặc vest bước vào.

Đi đầu là luật sư Trần.

Bên cạnh ông là hai thành viên hội đồng quản trị Cố thị.

Phía sau còn có đại diện đơn vị kiểm toán độc lập.

Luật sư Trần bước đến trước mặt tôi.

“Tần tổng.”

Ông đưa cho tôi một tập tài liệu.

“Thông báo đình chỉ chức vụ đã được gửi đến các bộ phận liên quan.”

“Đơn vị kiểm toán cũng đã tiếp nhận hồ sơ ban đầu.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Cố Cảnh Thâm đột nhiên lao tới.

“An Hạ!”

Anh nắm chặt vai tôi.

“Em thật sự muốn hủy hoại anh sao?”

Tôi nhìn bàn tay anh.

“Buông ra.”

Anh không buông.

“Chúng ta đã ở bên nhau tám năm!”

“Em thật sự nhẫn tâm như vậy?”

Tôi nhìn anh thật lâu.

Rồi hỏi:

“Cố Cảnh Thâm.”

“Anh còn nhớ ngày tôi bán căn hộ mẹ để lại không?”

Truyện Mới

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng