Trước Sau

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn, vậy mà sau khi kết hôn, con rể lại không cho tôi bước vào cửa. Ngay trong đêm, tôi lập tức thay ổ kh/óa nhà.

Hai đứa yêu nhau suốt ba năm, cuối cùng cũng đến tuổi bàn chuyện cưới xin.

Gia đình Chu Minh ở tỉnh khác, bố mẹ hắn đều là nông dân bình thường, cả đời v/ất v/ả làm ruộng kiếm sống.

Để nuôi hắn học hết đại học, họ đã phải dốc hết sức lực, còn chuyện mua nhà ở thành phố thì ngay cả nghĩ cũng chẳng dám.

Đồng Đồng là đứa con hiểu chuyện.

Con bé lén nói với tôi:

“Mẹ, bọn con thuê nhà để kết hôn cũng được mà. Chu Minh là người tốt, anh ấy đối xử tốt với con, như vậy là đủ rồi.”

Nghe con gái nói vậy, lòng tôi vừa ch/ua x/ót vừa ấm áp.

Tôi vuốt tóc con, dịu dàng nói:

“Con gái ngốc, sao mẹ có thể để con phải thuê nhà mà kết hôn được? Cả đời này mẹ chẳng cho con được bao nhiêu thứ tốt đẹp, nhưng ít nhất mẹ nhất định phải cho con một mái ấm.”

Thực ra lúc ấy, số tiền tôi tích góp được trong tay ngay cả trả trước tiền mua nhà cũng còn thiếu trước hụt sau.

Lương hưu của tôi không cao, bình thường luôn sống tiết kiệm, cộng thêm một khoản tiền b/ồi th/ường từ nhà máy, tính đi tính lại cũng chỉ có hơn 300 nghìn tệ.

Nhưng tôi không muốn con gái mình phải c/úi đ/ầu trước nhà chồng, càng không muốn con bé vừa bước vào hôn nhân đã phải ch/ịu th/iệt th/òi chỉ vì chuyện nhà cửa.

Khoảng thời gian ấy, tôi như bị á/m ả/nh bởi việc mua nhà.

Ngày nào tôi cũng chạy chiếc xe máy điện cũ kỹ, rong ruổi khắp các con phố lớn nhỏ trong thành phố, xem hết dự án nhà ở này đến khu chung cư khác.

Đám nhân viên môi giới trẻ tuổi đều đã quen mặt “dì Lâm” là tôi.

Họ biết ngân sách của tôi có hạn nhưng yêu cầu lại không ít.

Nhà không được cách nơi làm việc của Đồng Đồng quá xa, môi trường khu dân cư phải tốt, thiết kế căn hộ phải thông thoáng, đón được ánh sáng và gió tự nhiên.

Cuối cùng, tôi ưng ý một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách tại khu chung cư Kim Sắc Gia Viên.

Diện tích căn hộ hơn 80 mét vuông, tổng giá 1 triệu 200 nghìn tệ.

Tiền trả trước cần 400 nghìn tệ, trong khi tôi vẫn còn thiếu 100 nghìn tệ.

Tôi nghiến răng quyết định, giấu Đồng Đồng đem căn nhà cũ kỹ, nhỏ hẹp mà mình đang ở đi th/ế ch/ấp, rồi v/ay thêm em trai 50 nghìn tệ, cuối cùng cũng gom đủ tiền trả trước.

Ngày ký hợp đồng, tôi chỉ đưa Đồng Đồng đi cùng.

Tôi kiên quyết yêu cầu giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chỉ ghi tên một mình con gái.

Đồng Đồng nắm chặt tay tôi, hai mắt đỏ hoe.

“Mẹ, nhiều tiền quá, con không thể nhận được.”

Tôi vỗ nhẹ tay con, mỉm cười nói:

“Mẹ cho thì con cứ nhận lấy. Căn nhà này là chỗ dựa của con. Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, con cũng có đường lui, có một mái nhà thuộc về mình.”

Sau khi biết chuyện, Chu Minh đặc biệt mang một giỏ trái cây đến nhà tôi.

Hắn đứng trước mặt tôi rất lâu, mặt đỏ bừng, cuối cùng mới khó khăn nói được một câu:

“Dì, cháu cảm ơn dì. Sau này cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Đồng Đồng, hiếu thảo với dì. Hai đứa cháu sẽ cùng nhau trả tiền v/ay mua nhà.”

Tôi mỉm cười xua tay.

“Chuyện trả n/ợ ngân hàng, hai đứa không cần lo. Lương hưu của mẹ đủ để trả rồi. Các con còn trẻ, mới đi làm, có rất nhiều khoản phải chi tiêu. Cứ chăm lo cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình là được.”

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện để hai đứa cùng nhau trả khoản v/ay mua nhà.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Chu Minh cũng góp tiền trả n/ợ, chẳng phải trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cũng nên thêm tên hắn sao?

Tôi thừa nhận mình có chút ích kỷ.

Căn nhà này là tài sản tôi đã phải l/iều m/ạng làm lụng mới có được, là tài sản riêng trước hôn nhân của con gái tôi.

Tôi không muốn tồn tại bất cứ điều gì mập mờ, không rõ ràng về quyền sở hữu căn nhà.

Chu Minh là một đứa trẻ tốt, nhưng lòng người khó đoán, ai dám chắc tương lai sẽ xảy ra chuyện gì?

Tôi phải chuẩn bị sẵn mọi con đường cho Đồng Đồng của mình.

Suốt ba tháng sửa sang căn hộ, tôi còn để tâm hơn cả khi sửa nhà của chính mình.

Ngày nào tôi cũng bắt chuyến xe buýt đầu tiên đến công trình để giám sát.

Từ những việc lớn như lựa chọn màu sắc sàn nhà, gạch lát, đến những chi tiết nhỏ như kiểu dáng vòi nước, tất cả đều phải đích thân xem xét tôi mới yên tâm.

Tôi trang trí phòng ngủ chính thật ấm cúng và lãng mạn.

Phòng ngủ phụ được cải tạo thành phòng làm việc, bởi tôi nghĩ Chu Minh là lập trình viên, sau này nếu phải tăng ca cũng có một nơi yên tĩnh để làm việc.

Thậm chí, ngay cả bát đũa trong bếp, tôi cũng chuẩn bị đầy đủ cho hai đứa.

Tất cả đều có họa tiết hoạt hình mà Đồng Đồng yêu thích.

Khi căn nhà hoàn thiện, đồ nội thất và thiết bị điện được trang bị đầy đủ, tôi trao chìa kh/óa vào tay Đồng Đồng.

Trước Sau

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo