Thứ nhất, xin lỗi bố mẹ hắn vì chuyện tối qua.

Thứ hai, đưa cho hắn một bộ chìa khóa mới.

Thứ ba, đồng ý thêm tên hắn vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trong vòng một tháng.

Nếu không, hắn sẽ xem xét ly hôn.

Tôi đọc xong, chỉ thấy buồn cười.

Một người đàn ông sống trong nhà vợ, chưa đóng góp được bao nhiêu cho gia đình, vậy mà lại đưa ra điều kiện như đang ban phát ân huệ.

Tôi trả điện thoại cho con gái.

“Con nghĩ sao?”

Đồng Đồng nhìn tôi.

“Con không đồng ý.”

Tôi gật đầu.

“Vậy con trả lời đi.”

Con bé do dự.

“Mẹ, nếu con không đồng ý, anh ấy thật sự ly hôn thì sao?”

Tôi nhìn con.

“Con sợ ly hôn, hay sợ mất Chu Minh?”

Đồng Đồng cúi đầu.

Một lúc lâu sau, con bé đáp:

“Con sợ ba năm tình cảm của bọn con trở thành vô nghĩa.”

Tôi thở dài.

“Đồng Đồng, ba năm tình cảm không phải vô nghĩa. Nó từng khiến con hạnh phúc, từng cho con những kỷ niệm đẹp. Nhưng không thể vì đã bỏ ra ba năm mà con phải tiếp tục đánh đổi ba mươi năm còn lại.”

Con bé im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Đồng Đồng cầm điện thoại, chậm rãi gõ một dòng.

“Em không đồng ý với bất kỳ điều kiện nào. Nếu anh muốn nói chuyện, chúng ta có thể bình tĩnh bàn bạc. Nhưng anh không được dùng ly hôn để uy hiếp em.”

Tin nhắn vừa gửi đi, Chu Minh lập tức gọi lại.

Đồng Đồng nhìn tôi.

Tôi nói:

“Con tự quyết định có nghe hay không.”

Con bé hít sâu rồi bắt máy.

Chu Minh gần như hét lên:

“Đồng Đồng, em thật sự muốn chống đối anh đến cùng?”

Đồng Đồng bình tĩnh đáp:

“Em không chống đối anh. Em chỉ không đồng ý với những yêu cầu vô lý.”

“Vô lý? Anh là chồng em! Chồng đứng tên chung nhà với vợ thì có gì vô lý?”

“Căn nhà là tài sản mẹ em tặng riêng cho em trước khi cưới.”

“Lại là mẹ em!”

Chu Minh cười lạnh.

“Anh hiểu rồi. Trong mắt em, mẹ em quan trọng hơn chồng!”

Đồng Đồng im lặng vài giây.

Sau đó, con bé hỏi:

“Vậy trong mắt anh, em quan trọng hơn căn nhà không?”

Đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng.

Tôi nhìn con gái.

Đây chính là câu hỏi mà từ lâu tôi muốn con tự mình đặt ra.

Chu Minh không trả lời ngay.

Một lúc sau, hắn mới nói:

“Em đừng đánh tráo khái niệm.”

Đồng Đồng cười buồn.

“Anh không trả lời được, đúng không?”

“Anh không muốn cãi nhau với em!”

“Vậy anh đừng ép em thêm tên vào nhà nữa.”

Chu Minh lập tức nổi giận.

“Được! Em giỏi lắm! Có bản lĩnh thì đừng quay về!”

Hắn cúp máy.

Đồng Đồng nhìn màn hình tối đen.

Lần này, con bé không khóc.

Chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống.

Tôi biết, có thứ gì đó trong lòng con gái đã bắt đầu thay đổi.

Ba ngày tiếp theo, Chu Minh không liên lạc.

Tôi cũng không hỏi.

Đồng Đồng vẫn đi làm bình thường.

Buổi tối, con bé về nhà ăn cơm với tôi, sau đó ngồi trong phòng làm việc xử lý công việc.

Có lúc tôi đi ngang qua, thấy con nhìn ảnh cưới trên điện thoại rất lâu.

Tôi không quấy rầy.

Tôi hiểu cảm giác ấy.

Một cuộc hôn nhân không thể chỉ vì vài câu cãi vã mà lập tức buông bỏ.

Huống hồ Đồng Đồng từng thật lòng yêu Chu Minh.

Nhưng tôi cũng biết, tình yêu không thể cứu vãn một người không muốn thay đổi.

Đến ngày thứ tư, mẹ Chu Minh gọi điện cho tôi.

Vừa bắt máy, bà ta đã thở dài.

“Bà thông gia, chúng ta đều là người lớn, đừng để bọn trẻ làm loạn nữa.”

Tôi hỏi:

“Bà muốn nói gì?”

“Đồng Đồng bỏ về nhà mẹ đẻ mấy hôm rồi, hàng xóm hỏi thăm suốt. Bà bảo con bé về đi.”

Tôi đáp:

“Đồng Đồng là người trưởng thành. Nó muốn về lúc nào thì tự quyết định.”

Mẹ Chu Minh lập tức khó chịu.

“Bà nói vậy là sao? Con gái lấy chồng rồi, cứ ở nhà mẹ đẻ mãi thì còn ra thể thống gì?”

Tôi bật cười.

“Bà thông gia, con trai bà có thể đưa bố mẹ đến nhà con dâu ở lâu dài, vậy tại sao con gái tôi không thể về nhà mẹ ruột ở vài hôm?”

Bà ta nghẹn lời.

Một lúc sau, bà ta hạ giọng.

“Thôi được rồi. Chuyện trước đây là Minh không đúng. Tôi thay nó xin lỗi bà.”

Tôi hơi bất ngờ.

Nhưng chưa kịp đáp, bà ta đã nói tiếp:

“Có điều, chuyện thêm tên vào nhà, bà cũng nên suy nghĩ lại.”

Tôi nhắm mắt.

Quả nhiên.

Tôi hỏi:

“Bà cũng muốn con trai mình đứng tên căn nhà?”

Bà ta đáp rất tự nhiên:

“Đương nhiên rồi. Hai đứa là vợ chồng, nhà chỉ có tên con dâu thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì?”

“Tôi không biết người ngoài nghĩ gì.”

Tôi dừng một chút.

“Nhưng tôi biết người bỏ tiền mua nhà là ai.”

Mẹ Chu Minh lập tức cao giọng.

“Bà thông gia, bà đừng nói chuyện khó nghe như vậy! Chúng tôi nghèo thật, nhưng cũng có lòng tự trọng!”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Có lòng tự trọng thì càng nên tự mình cố gắng.”

Bà ta tức tối.

“Ý bà là con trai tôi ăn bám?”

“Tôi chưa nói thế.”

“Nhưng bà đang nghĩ như vậy!”

Tôi thở dài.

“Bà thông gia, tôi không muốn tranh cãi. Căn nhà đứng tên Đồng Đồng, quyết định thuộc về con bé. Tôi không ép nó, bà cũng đừng ép.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo