Sự im lặng ấy kéo dài đến mức tôi nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường.
Cuối cùng, Đồng Đồng gật đầu.
“Em hiểu rồi.”
Chu Minh lập tức hoảng hốt.
“Em hiểu cái gì?”
Đồng Đồng lau nước mắt.
“Em hiểu rằng chúng ta cần nghiêm túc xem lại cuộc hôn nhân này.”
Nói xong, con bé quay người đi vào phòng ngủ, lấy chiếc túi đựng giấy tờ rồi bước ra.
Chu Minh chặn trước cửa.
“Em lại muốn về nhà mẹ?”
Đồng Đồng nhìn hắn.
“Anh tránh ra.”
“Anh không tránh!”
Tôi lập tức bước lên.
“Chu Minh, đừng làm chuyện khiến mọi thứ tệ hơn.”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy oán hận.
“Đều tại dì!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Không. Là do những lựa chọn của cháu.”
Cuối cùng, Chu Minh nghiến răng tránh sang một bên.
Hai mẹ con tôi rời khỏi căn hộ.
Trong thang máy, Đồng Đồng đột nhiên hỏi:
“Mẹ, có phải con đã nhìn nhầm người không?”
Tôi nhìn con.
“Có thể.”
Con bé nghẹn ngào.
“Nhưng trước đây anh ấy thật sự rất tốt với con.”
Tôi gật đầu.
“Mẹ tin.”
“Vậy tại sao bây giờ lại thành ra thế này?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Có những người lúc chưa có gì thì rất biết trân trọng. Nhưng khi có được thứ mình muốn, họ lại bắt đầu nghĩ đến những thứ lớn hơn.”
Tôi nắm tay con.
“Cũng có thể Chu Minh vốn đã có những suy nghĩ ấy, chỉ là trước đây con chưa nhìn thấy.”
Đồng Đồng cúi đầu.
Tôi không nói thêm.
Bởi tôi biết, có những câu trả lời chỉ thời gian mới giúp con bé chấp nhận được.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Một tuần sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.
Người gọi tự giới thiệu là nhân viên của một công ty tư vấn tài chính.
Họ hỏi tôi có phải mẹ của Đồng Đồng không.
Tôi lập tức cảnh giác.
“Có chuyện gì?”
Có thể bạn thích
Người đó nói:
“Chúng tôi đang xác minh thông tin liên quan đến một hồ sơ đề nghị vay vốn có tài sản bảo đảm là căn hộ tại Kim Sắc Gia Viên.”
Tôi sững người.
“Vay vốn?”
“Vâng. Người liên hệ là anh Chu Minh.”
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Tôi lập tức hỏi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và thông tin hồ sơ, đồng thời nói sẽ tự xác minh qua kênh chính thức.
Sau khi cúp máy, tôi gọi ngay cho Đồng Đồng.
Con bé nghe xong cũng bàng hoàng.
“Mẹ, con chưa từng đồng ý thế chấp nhà!”
Tôi nói:
“Con bình tĩnh. Chúng ta chưa biết họ đang làm gì. Đừng vội kết luận.”
Hai mẹ con lập tức liên hệ luật sư Trần.
Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện Chu Minh đã gửi thông tin căn hộ cho một đơn vị trung gian để hỏi về khả năng vay vốn.
Hồ sơ chưa được phê duyệt, cũng chưa phát sinh giao dịch thế chấp.
Nhưng điều khiến tôi tức giận là hắn đã tự ý cung cấp một số thông tin tài sản mà không nói với Đồng Đồng.
Luật sư Trần lập tức hướng dẫn con bé gửi văn bản xác nhận không ủy quyền cho Chu Minh thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến căn hộ.
Đồng thời, chúng tôi rà soát lại các tài khoản, giấy tờ và quyền truy cập thông tin.
Tối hôm đó, Đồng Đồng gọi Chu Minh.
Lần này, con bé bật loa ngoài để tôi cùng nghe.
“Anh đã liên hệ công ty tư vấn tài chính để hỏi vay tiền bằng căn hộ của em?”
Chu Minh im lặng.
Đồng Đồng hỏi lại:
“Anh trả lời đi.”
Một lúc sau, hắn mới nói:
“Anh chỉ hỏi thử thôi.”
“Để làm gì?”
“Anh muốn mở công ty.”
Tôi sững sờ.
Đồng Đồng cũng vậy.
“Mở công ty?”
“Đúng. Anh làm lập trình viên bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cứ làm thuê mãi?”
Đồng Đồng hít sâu.
“Anh muốn mở công ty thì có thể bàn bạc với em. Tại sao lại tự ý đem thông tin nhà đi hỏi vay vốn?”
Chu Minh mất kiên nhẫn.
“Anh đã vay được đâu!”
“Vấn đề không phải anh đã vay được hay chưa!”
Đồng Đồng gần như hét lên.
“Vấn đề là anh chưa từng hỏi ý kiến em!”
Chu Minh lập tức lạnh giọng.
“Đồng Đồng, em thật sự không tin tưởng anh đến mức ấy sao?”
Con bé bật cười.
“Anh muốn em tin tưởng thế nào?”
Hắn không đáp.
Đồng Đồng tiếp tục:
“Anh ép em thêm tên vào nhà. Em không đồng ý, anh lại muốn bán nhà đổi căn lớn hơn. Bây giờ anh còn tự ý liên hệ bên cho vay. Anh có từng nghĩ nếu kinh doanh thất bại thì em sẽ thế nào không?”
Chu Minh quát:
“Em lúc nào cũng nghĩ anh thất bại!”
“Không. Em chỉ muốn anh tôn trọng em.”
Hắn im lặng vài giây.
Sau đó, đột nhiên nói:
“Anh hiểu rồi. Em và mẹ em đều coi thường anh nghèo.”
Đồng Đồng nhắm mắt.
“Chu Minh, anh đừng lấy cái nghèo ra làm lý do cho mọi chuyện nữa.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Con bé nói tiếp:
“Em yêu anh khi anh chưa có nhà, chưa có xe, tiền tiết kiệm cũng chẳng bao nhiêu. Nếu em coi thường anh nghèo, em đã không kết hôn với anh.”
Giọng Đồng Đồng run lên.
“Điều khiến em thất vọng không phải anh nghèo, mà là anh muốn lấy những thứ thuộc về em để chứng minh bản thân.”
Chu Minh không nói gì.
Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi:
“Vậy em muốn thế nào?”