Tôi hỏi:

“Còn chuyện hỏi vay vốn?”

“Anh ấy bảo muốn mở công ty để kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng anh ấy cũng thừa nhận đã nghĩ đến việc dùng căn hộ làm tài sản bảo đảm nếu em đồng ý.”

Tôi nhìn con gái.

“Con tin lời hắn không?”

Đồng Đồng suy nghĩ.

“Con tin anh ấy có tự ti. Nhưng con không nghĩ sự tự ti ấy có thể biện minh cho những việc anh ấy làm.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

Con bé tiếp tục:

“Anh ấy còn nói muốn làm lại từ đầu.”

Tôi hỏi:

“Con trả lời sao?”

Đồng Đồng nhìn tôi.

“Con hỏi anh ấy có đồng ý để bố mẹ chuyển ra ngoài, tôn trọng tài sản riêng của con, không ép con thêm tên vào nhà và cùng con đi tư vấn hôn nhân không.”

“Rồi sao?”

“Anh ấy im lặng.”

Tôi thở dài.

Đồng Đồng cười buồn.

“Sau đó anh ấy hỏi, nếu làm vậy thì con có đồng ý thêm tên anh ấy sau vài năm nữa không.”

Tôi nhắm mắt.

Đến lúc này, hắn vẫn không chịu buông.

Đồng Đồng nói:

“Con bảo nếu anh ấy chỉ thay đổi để chờ đến ngày được đứng tên nhà thì chúng con không cần tiếp tục.”

Tôi nhìn con gái.

“Rồi hắn nói gì?”

“Anh ấy bảo con quá lạnh lùng.”

Đồng Đồng cúi đầu.

“Con nói với anh ấy rằng tình yêu không phải cuộc trao đổi. Con không thể dùng căn nhà để mua sự tôn trọng của chồng.”

Tôi đưa tay nắm tay con.

“Con nói đúng.”

Đồng Đồng hít sâu.

“Con quyết định rồi, mẹ. Con sẽ ly hôn.”

Lần này, giọng con bé không còn run nữa.

Tôi biết con đã thật sự suy nghĩ kỹ.

Tôi gật đầu.

“Mẹ ủng hộ con.”

Những tuần sau đó, quá trình giải quyết ly hôn bắt đầu.

Chu Minh vẫn nhiều lần thay đổi thái độ.

Có hôm hắn gửi tin nhắn xin lỗi.

Có hôm hắn lại trách Đồng Đồng vô tình.

Có hôm hắn nói sẽ không cần căn nhà nữa.

Nhưng ngay hôm sau, hắn lại hỏi liệu có thể nhận một khoản tiền để bắt đầu cuộc sống mới hay không.

Tôi không tham gia những cuộc trao đổi ấy.

Tất cả đều do Đồng Đồng và luật sư xử lý.

Tôi chỉ làm một việc.

Mỗi ngày nấu cơm, chờ con gái về nhà.

Tôi không còn hỏi con có hối hận không.

Cũng không hỏi có muốn quay lại không.

Tôi biết mình đã làm quá nhiều thay con trong suốt những năm qua.

Lần này, tôi muốn để con tự quyết định cuộc đời mình.

Một buổi tối, Đồng Đồng bất ngờ hỏi:

“Mẹ, ngày trước mẹ có hối hận vì mua căn nhà ấy không?”

Tôi đang rửa rau, nghe vậy liền dừng tay.

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Sau đó, tôi lắc đầu.

“Không.”

Đồng Đồng ngạc nhiên.

“Thật ạ?”

Tôi mỉm cười.

“Mẹ hối hận vì đã quá tin Chu Minh. Mẹ hối hận vì không sớm nhận ra con đang chịu áp lực. Nhưng mẹ không hối hận vì mua nhà cho con.”

Con bé cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Ngày mẹ mua căn nhà ấy, mẹ chỉ có một mong muốn. Đó là dù sau này con gặp chuyện gì, con vẫn có một nơi để trở về.”

Tôi nhìn con.

“Bây giờ chẳng phải căn nhà ấy đang giúp con có quyền lựa chọn sao?”

Đồng Đồng bật khóc.

“Mẹ…”

Tôi lau tay, bước đến ôm con.

“Con đừng nghĩ mình làm mẹ thất vọng. Điều mẹ mong nhất không phải con có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, mà là con sống bình an, được tôn trọng.”

Con bé ôm tôi rất lâu.

Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Đồng Đồng ngủ ngon.

Tôi tưởng mọi chuyện đã gần kết thúc.

Nhưng trước khi hai bên hoàn tất thủ tục, Chu Minh lại gây ra một chuyện.

Hắn bất ngờ đăng một bài viết dài lên mạng xã hội.

Trong bài, hắn kể mình là chàng trai xuất thân nông thôn, nhờ cố gắng học hành mới có công việc ở thành phố.

Hắn nói mình yêu một cô gái thành phố, kết hôn với cô ấy bằng tất cả chân thành.

Nhưng sau khi cưới, mẹ vợ luôn dùng căn nhà để gây áp lực, khiến hắn mất hết thể diện.

Hắn còn viết rằng mình bị ép ly hôn chỉ vì không có tiền mua nhà.

Bài viết nhanh chóng được bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ.

Một số người chưa biết rõ sự việc bắt đầu bình luận.

“Đàn ông nghèo đúng là khó sống.”

“Nhà vợ giàu thì phải chịu thôi.”

“Mẹ vợ can thiệp như vậy, ai chịu nổi?”

Tôi biết chuyện khi Đồng Đồng đưa điện thoại cho xem.

Con bé tức đến run người.

“Mẹ, anh ấy đang nói sai sự thật!”

Tôi đọc hết bài viết.

Sau đó, tôi đặt điện thoại xuống.

“Con muốn xử lý thế nào?”

Đồng Đồng đáp:

“Con muốn nói rõ mọi chuyện.”

Tôi gật đầu.

“Vậy con cứ nói. Nhưng đừng chửi bới, đừng công kích. Chỉ cần sự thật.”

Đồng Đồng liên hệ luật sư Trần.

Sau khi được tư vấn, con bé đăng một bài phản hồi ngắn trên trang cá nhân.

Không kể lể chuyện riêng tư quá mức.

Không xúc phạm Chu Minh.

Chỉ làm rõ rằng căn hộ được mua trước hôn nhân bằng tiền của mẹ cô, giấy chứng nhận đứng tên cô, và hai bên đang giải quyết mâu thuẫn liên quan đến việc sử dụng nhà, quyền quyết định tài sản và sự tôn trọng trong hôn nhân.

Đồng Đồng cũng nói rõ cô không yêu cầu Chu Minh phải có nhà, có xe hay thu nhập cao mới kết hôn.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo