Đồng Đồng ở bên trong im lặng một lát.
Sau đó, cánh cửa được mở rộng hoàn toàn.
Đồng Đồng cũng đang mặc đồ ngủ.
Nhìn thấy tôi, con bé cố nặn ra một nụ cười.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mau vào nhà ngồi đi mẹ.”
Tôi bước vào nhà.
Sắc mặt Chu Minh rõ ràng trở nên c/ứng đ/ờ.
Tôi cố nén cảm giác kh/ó ch/ịu trong lòng, nở nụ cười nói với Đồng Đồng:
“Không có gì đâu, mẹ chỉ mang canh sang cho con thôi. Thấy hai đứa còn đang ngủ nên mẹ không làm phiền nữa. Nhớ uống canh lúc còn nóng nhé.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Trên đường về nhà, chiếc xe buýt lắc lư qua từng đoạn đường, lòng tôi cũng th/ấp th/ỏm không yên.
Biểu cảm vừa rồi của Chu Minh, sự im lặng của Đồng Đồng, tất cả giống như một chiếc g/ai nhỏ đ/âm vào lòng tôi.
Tôi tự an ủi rằng có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.
Vợ chồng trẻ muốn tận hưởng thế giới riêng vào cuối tuần, tôi là mẹ thì quả thực không nên đến làm phiền.
Từ đó về sau, trước mỗi lần sang nhà, tôi đều gọi điện cho Đồng Đồng trước.
Nhưng có vài lần, khi tôi gọi điện, con bé đều nói mình và Chu Minh đang ở bên ngoài, hoặc chuẩn bị ra khỏi nhà.
Ban đầu, tôi cũng chẳng để tâm.
Cho đến một lần, sau khi cúp điện thoại, trong lòng tôi vẫn thấy không yên nên quyết định bắt xe sang đó.
Tôi nghĩ dù hai đứa không có nhà, mình cứ để đồ trước cửa cũng được.
Không ngờ, vừa đến dưới tòa chung cư, tôi đã nhìn thấy Đồng Đồng và Chu Minh tay trong tay trở về từ siêu thị.
Hai đứa vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt Đồng Đồng lập tức c/ứng đ/ờ.
Ngược lại, Chu Minh phản ứng rất nhanh, khách sáo gọi một tiếng:
“Dì ạ.”
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kh/ó ch/ịu không sao diễn tả nổi, giống như vừa nuốt phải một con r/uồi.
Rõ ràng tôi vừa mới gọi điện cho con bé, nó còn nói hai đứa đang ở bên ngoài.
Tôi nhìn Đồng Đồng.
Ánh mắt con bé lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nhìn hai túi đồ siêu thị trong tay Chu Minh, lại nhìn gương mặt lúng túng của con gái, cuối cùng vẫn cố nén cảm giác khó chịu xuống.
“Không phải con vừa bảo đang ở bên ngoài sao?”
Đồng Đồng cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
“Dạ, bọn con vừa mới về.”
“Vậy à?”
Tôi cười nhạt.
Có thể bạn thích
“Thế mẹ đến đúng lúc rồi. Mẹ mua ít thịt bò, định mang sang cho hai đứa. Nếu đã gặp nhau ở đây thì cùng lên nhà đi.”
Đồng Đồng còn chưa kịp trả lời, Chu Minh đã lên tiếng:
“Dì, hôm nay nhà hơi bừa bộn. Hay dì cứ đưa đồ cho cháu, để hôm khác dì sang chơi ạ.”
Tôi đứng sững.
Hắn nói rất tự nhiên, giọng điệu vẫn lễ phép như mọi khi, nhưng ý tứ bên trong đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Hắn không muốn tôi lên nhà.
Căn nhà mà tôi phải đem cả nơi ở của mình đi thế chấp mới mua nổi, giờ đây tôi muốn bước vào lại phải xem sắc mặt con rể.
Tôi quay sang nhìn Đồng Đồng.
Con bé mím môi, hai tay nắm chặt quai túi xách, mãi vẫn không nói được câu nào.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Tôi không sợ Chu Minh không thích mình.
Điều khiến tôi đau lòng là con gái tôi đang đứng ngay trước mặt, rõ ràng biết mẹ bị đối xử như vậy nhưng lại không dám lên tiếng.
Tôi đặt túi thịt bò vào tay Đồng Đồng.
“Được rồi, mẹ không lên nữa. Hai đứa về nghỉ ngơi đi.”
“Mẹ…”
Đồng Đồng ngẩng đầu.
Tôi xua tay.
“Không sao. Mẹ cũng có việc phải làm.”
Nói xong, tôi quay người đi thẳng.
Tôi không biết phía sau hai đứa có nói gì với nhau hay không.
Chỉ biết khi bước lên xe buýt, nước mắt tôi đã rơi xuống mu bàn tay.
Tôi vội vàng lau đi.
Người già rồi, đúng là dễ tủi thân.
Nhưng tôi vẫn không hiểu.
Tôi đã làm gì sai?
Tôi chưa từng yêu cầu Chu Minh đưa tiền sinh hoạt, chưa từng bắt hắn phải phụng dưỡng mình, càng không đòi hỏi hắn phải báo đáp công lao mua nhà.
Tôi chỉ muốn thỉnh thoảng sang thăm con gái, nấu cho con một bữa cơm, giúp hai đứa dọn dẹp nhà cửa.
Chẳng lẽ ngay cả điều ấy cũng trở thành gánh nặng?
Tối hôm đó, Đồng Đồng gọi điện cho tôi.
“Mẹ, mẹ về đến nhà chưa?”
“Về rồi.”
“Lúc chiều… mẹ đừng giận Chu Minh nhé.”
Tôi im lặng.
Con bé tiếp tục:
“Anh ấy chỉ hơi mệt thôi. Dạo này công việc áp lực, lại thường xuyên phải tăng ca.”
Tôi hỏi:
“Đồng Đồng, mẹ hỏi con một câu. Có phải Chu Minh không muốn mẹ đến nhà nữa không?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau, con bé mới lí nhí:
“Mẹ, không phải đâu.”
“Vậy tại sao mỗi lần mẹ đến, hai đứa đều tìm cách tránh mặt?”
“Mẹ…”
“Con cứ nói thật đi.”
Đồng Đồng hít một hơi.
“Chu Minh cảm thấy mẹ sang nhà hơi thường xuyên. Anh ấy nói hai vợ chồng mới cưới cũng cần có không gian riêng.”
Tôi ngồi lặng trên ghế.
Thì ra là vậy.
Những lần cửa bị khóa trái, những cuộc điện thoại nói dối, những ánh mắt lảng tránh, cuối cùng cũng có lời giải thích.