“Cháu nói đúng.”
Hắn ngẩn ra.
Tôi tiếp tục:
“Đồ đã tặng thì không thể tùy tiện lấy lại. Nhưng có một chuyện cháu nên nhớ.”
“Chuyện gì?”
“Tôi tặng nhà cho con gái tôi, không phải tặng cho cháu.”
Sắc mặt Chu Minh lập tức thay đổi.
Tôi không nói thêm.
Tôi đặt hộp bánh sinh nhật xuống chiếc ghế cạnh hành lang, quay người bước vào thang máy.
Cánh cửa vừa khép lại, tôi nghe thấy tiếng Chu Minh đóng sầm cửa.
Tiếng động ấy vang lên trong hành lang yên tĩnh.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên vách thang máy.
Một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, tóc mai điểm bạc, trên người mặc bộ quần áo mới mua để đón sinh nhật.
Trong tay vẫn cầm chiếc túi xách cũ.
Tôi bỗng cảm thấy mình thật nực cười.
Nửa đời trước, tôi sống vì chồng.
Sau khi chồng mất, tôi sống vì con gái.
Tôi tiết kiệm từng đồng, không dám mua quần áo đẹp, không dám đi du lịch, thậm chí một bữa ăn ngon cũng phải cân nhắc.
Cuối cùng, tôi dùng toàn bộ tiền bạc và công sức mua cho con gái một căn nhà.
Để rồi đến sinh nhật mình, tôi bị con rể đuổi khỏi cửa như một người xa lạ.
Tôi đứng trước cổng chung cư rất lâu.
Gió đêm thổi qua, lạnh đến tận xương.
Nhưng kỳ lạ thay, lần này tôi không khóc.
Tôi chỉ lấy điện thoại ra, gọi cho Đồng Đồng.
Con bé bắt máy rất nhanh.
“Mẹ, mẹ đến nhà chưa? Con sắp xong việc rồi.”
Tôi hỏi:
“Đồng Đồng, bố mẹ Chu Minh đã đến ở nhà con rồi à?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, con bé mới đáp:
“Dạ… mới đến hôm qua.”
“Tại sao con không nói với mẹ?”
“Con định tối nay nói.”
Tôi hỏi tiếp:
“Bố mẹ hắn định ở bao lâu?”
“Chu Minh nói… có thể sẽ ở lâu dài.”
Tôi nhắm mắt.
“Con đồng ý rồi?”
“Con chưa đồng ý. Nhưng anh ấy bảo bố mẹ đã đến rồi, chẳng lẽ lại đuổi về.”
Tôi bật cười.
Quả nhiên.
Người ta đã tính toán xong xuôi từ trước.
Tôi hỏi:
“Đồng Đồng, con có biết vừa rồi Chu Minh không cho mẹ vào nhà không?”
“Cái gì?”
Giọng con bé lập tức cao lên.
“Mẹ, anh ấy nói gì?”
“Hắn bảo đây là nhà của vợ chồng con, hắn không đồng ý thì mẹ không được bước vào.”
“Mẹ, mẹ đợi con. Con về ngay!”
“Không cần.”
“Mẹ!”
Có thể bạn thích
Tôi nhìn tòa chung cư sáng đèn trước mặt.
“Con cứ làm xong việc đi. Mẹ về nhà trước.”
“Mẹ, con xin lỗi…”
“Đồng Đồng.”
Tôi ngắt lời con.
“Mẹ chỉ hỏi con một câu.”
“Dạ?”
“Con còn nhớ ngày mẹ trao chìa khóa căn nhà ấy cho con, mẹ đã nói gì không?”
Đồng Đồng nghẹn ngào.
“Con nhớ.”
“Mẹ nói đó là đường lui của con.”
“Dạ…”
“Vậy thì con phải tự hỏi mình, tại sao bây giờ con lại sống trong chính căn nhà ấy mà ngay cả quyền mời mẹ ruột đến chơi cũng không có.”
Tôi cúp máy.
Sau đó, tôi gọi cho em trai mình, Lâm Kiến Quân.
“Kiến Quân, em có quen thợ sửa khóa nào đáng tin không?”
Em trai tôi hơi ngạc nhiên.
“Chị, khóa nhà chị hỏng à?”
“Không.”
“Vậy chị cần thợ làm gì?”
Tôi nhìn lên tầng mười hai, nơi căn hộ của Đồng Đồng đang sáng đèn.
“Chị muốn thay ổ khóa.”
“Nhà nào?”
“Căn hộ ở Kim Sắc Gia Viên.”
Em trai tôi im lặng vài giây.
“Có chuyện gì rồi?”
Tôi đáp:
“Chuyện dài lắm. Em cứ tìm giúp chị một người.”
Kiến Quân không hỏi thêm.
“Được. Em liên hệ ngay.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường.
Khoảng hai mươi phút sau, Đồng Đồng gọi lại.
Giọng con bé run rẩy.
“Mẹ, con về đến nhà rồi.”
“Ừ.”
“Con đã hỏi Chu Minh. Anh ấy thừa nhận không cho mẹ vào.”
Tôi im lặng.
Đồng Đồng tiếp tục:
“Anh ấy còn nói mẹ không nên đến khi chưa được anh ấy đồng ý.”
Tôi hỏi:
“Con nói thế nào?”
“Con bảo căn nhà này là mẹ mua cho con, mẹ muốn đến lúc nào cũng được.”
Tôi khẽ thở dài.
“Đồng Đồng, mẹ không cần quyền muốn đến lúc nào cũng được. Mẹ chỉ cần được đối xử như một người mẹ bình thường.”
Con bé bật khóc.
“Mẹ, con biết rồi.”
Tôi hỏi:
“Bây giờ bố mẹ Chu Minh đang ở đâu?”
“Trong nhà ạ.”
“Con có đồng ý cho họ ở lâu dài không?”
“Không. Con vừa nói rõ với Chu Minh rồi.”
“Hắn phản ứng thế nào?”
“Anh ấy nổi giận, bảo con coi thường bố mẹ anh ấy.”
Tôi gật đầu.
“Vậy con có muốn về nhà mẹ tối nay không?”
“Có.”
“Con thu dọn đồ cần thiết đi. Mẹ đợi dưới sảnh.”
“Mẹ chưa về ạ?”
“Chưa.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Đã hơn tám giờ tối.
“Đồng Đồng, mẹ còn một việc muốn làm.”
“Việc gì ạ?”
“Thay ổ khóa.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi nói chậm rãi:
“Con là chủ sở hữu căn nhà. Nếu con đồng ý, mẹ sẽ gọi thợ đến thay ổ khóa và giao toàn bộ chìa khóa mới cho con. Mẹ sẽ không giữ chiếc nào nữa.”
Đồng Đồng nghẹn ngào.
“Mẹ…”
“Con đừng sợ. Mẹ không định cướp nhà của con. Mẹ chỉ muốn con lấy lại quyền quyết định đối với căn nhà của chính mình.”
Một lúc lâu sau, con bé đáp:
“Con đồng ý.”
Tôi nói:
“Vậy con xuống dưới sảnh gặp mẹ. Mang theo giấy tờ nhà và giấy tờ tùy thân. Chúng ta làm mọi việc cho rõ ràng.”