Tôi chậm rãi đứng dậy.
Nhìn người đàn ông trước mặt.
“Làm nhục?”
Tôi bật cười.
“Bùi Hoài Cẩn, anh cũng biết chuyện này mất mặt à?”
“Vậy tại sao lúc anh cúi đầu phục vụ Hạ Mộng Dao ngay trước mặt tôi, anh lại cảm thấy đó là chuyện bình thường?”
Anh nghẹn lời.
Tôi lấy từ trong túi xách ra một chiếc phong bì màu đen.
Đặt lên bàn.
“Thôi được.”
“Không muốn bóc thì không cần bóc nữa.”
Anh nhìn chiếc phong bì.
“Đây là gì?”
Tôi mỉm cười.
“Quà kỷ niệm ba năm kết hôn.”
Bùi Hoài Cẩn hơi khựng lại.
Có lẽ lúc này anh mới nhớ ra.
Hôm nay không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập Bùi thị.
Mà còn là ngày kỷ niệm ba năm chúng tôi đăng ký kết hôn.
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt thoáng xuất hiện vẻ áy náy.
“Gia Nghi, anh…”
Tôi nhẹ nhàng đẩy phong bì về phía anh.
“Mở ra xem đi.”
Bùi Hoài Cẩn chậm rãi lấy tài liệu bên trong ra.
Trang đầu tiên là một bản thỏa thuận.
Nhưng không phải thỏa thuận ly h/ôn.
Mà là thông báo triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường của Bùi thị.
Bên dưới có một dòng chữ in đậm.
ĐỀ XUẤT MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI ÔNG BÙI HOÀI CẨN.
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
“Gia Nghi…”
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười.
“Anh xem tiếp đi.”
Anh run tay lật sang trang thứ hai.
Là bản báo cáo kiểm toán nội bộ.
Trang thứ ba.
Danh sách các khoản tiền bất thường được chuyển từ tài khoản dự án Nam Loan.
Trang thứ tư.
Ảnh chụp Hạ Mộng Dao ra vào một căn biệt thự đứng tên công ty con của Bùi thị.
Và trang cuối cùng…
Là một bản xét nghiệm ADN.
Bùi Hoài Cẩn nhìn chằm chằm vào dòng kết luận.
Đôi đồng tử co rút dữ dội.
Tôi thong thả ngồi xuống.
Rót cho mình một tách trà nóng.
“Chồng à.”
“Bóc tôm chỉ là chuyện nhỏ.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập kinh hoàng của anh.
“Nhưng anh có thể giải thích cho em biết…”
“Tại sao đứa bé trong bụng cô thư ký của anh lại được ghi tên bố là anh trai đã ch/ết của anh không?”
Bùi Hoài Cẩn đột ngột đứng bật dậy.
Chiếc ghế phía sau đổ rầm xuống sàn.
“Tống Gia Nghi!”
Có thể bạn thích
“Em đã điều tra những gì?!”
Tôi nhìn anh.
Nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.
“Không nhiều.”
“Chỉ là tình cờ phát hiện…”
“Người anh trai mà anh nói đã ch/ết trong tai n/ạn ba năm trước, hình như vẫn còn sống.”
5
Bùi Hoài Cẩn đứng bất động giữa phòng khách.
Chiếc ghế vừa đổ xuống vẫn nằm nghiêng trên sàn, nhưng anh không có ý định dựng nó lên.
Ánh mắt anh dán chặt vào bản xét nghiệm ADN.
Rất lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi:
“Em lấy thứ này ở đâu?”
Tôi nhấp một ngụm trà.
“Quan trọng sao?”
“Tống Gia Nghi!”
Anh đột nhiên bước tới, hai tay chống mạnh xuống mặt bàn.
“Anh đang hỏi em!”
Tôi ngước mắt.
“Bùi Hoài Cẩn, anh đang đứng trong nhà tôi.”
Anh khựng lại.
Tôi đặt tách trà xuống.
“Chiếc bàn này do tôi mua. Căn biệt thự này đứng tên tôi. Ngay cả số cổ phần giúp anh ngồi vững trên ghế tổng giám đốc cũng do Tống thị bỏ tiền ra cứu.”
Tôi nhìn bàn tay đang nổi gân xanh của anh.
“Anh lấy tư cách gì đập bàn với tôi?”
Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi.
Một lúc sau, anh chậm rãi thu tay về.
“Gia Nghi, chúng ta là vợ chồng.”
Tôi bật cười.
“Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi à?”
Anh mím môi.
“Chuyện Mộng Dao, anh có thể giải thích.”
“Được.”
Tôi đẩy bản xét nghiệm về phía anh.
“Giải thích đi.”
Bùi Hoài Cẩn nhìn tờ giấy.
Trên đó ghi rõ tuổi thai của Hạ Mộng Dao là mười một tuần.
Ở mục thông tin người cha được khai báo, cái tên Bùi Hoài Dương xuất hiện vô cùng rõ ràng.
Bùi Hoài Dương.
Anh trai cùng cha khác mẹ của Bùi Hoài Cẩn.
Người được thông báo đã ch/ết trong một vụ tai n/ạn xe hơi ba năm trước.
Cũng chính là người thừa kế đầu tiên của Bùi thị.
Bùi Hoài Cẩn im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh nói:
“Mộng Dao là bạn gái của anh trai anh.”
Tôi hơi nhướng mày.
“Ồ?”
“Trước khi xảy ra tai n/ạn, anh trai anh từng quen cô ấy. Sau đó anh ấy mất, Mộng Dao không còn nơi nương tựa nên anh mới giúp đỡ.”
Tôi nhìn anh.
“Ba năm trước Hạ Mộng Dao mới mười chín tuổi.”
“Đúng.”
“Vậy đứa bé mười một tuần tuổi trong bụng cô ta từ đâu ra?”
Bùi Hoài Cẩn nghẹn lời.
Tôi tiếp tục:
“Chẳng lẽ anh trai anh đã ch/ết ba năm mà vẫn có thể khiến người ta mang thai?”
Anh lập tức đáp:
“Đó là phôi thai được lưu trữ từ trước!”
Tôi bật cười.
“Anh nghĩ tôi chưa từng nghe đến thụ tinh trong ống nghiệm sao?”
“Anh không có ý đó.”
“Vậy hồ sơ lưu trữ phôi đâu? Hồ sơ chuyển phôi đâu? Giấy đồng ý sử dụng phôi của người đã mất đâu?”
Tôi nghiêng đầu.
“Hay là anh định nói tất cả đều bị thất lạc?”
Bùi Hoài Cẩn không trả lời.
Tôi nhìn vẻ mặt anh.
Bỗng cảm thấy hơi thất vọng.
Người đàn ông này từng là đối thủ đàm phán khiến không ít doanh nhân lão luyện phải dè chừng.
Vậy mà lúc này, ngay cả một lời nói dối cũng không thể sắp xếp cho trọn vẹn.
Tôi lấy thêm một tấm ảnh từ túi xách.
Đặt trước mặt anh.
Trong ảnh, Hạ Mộng Dao đang đứng trước cửa một căn biệt thự.
Bên cạnh cô ta là một người đàn ông mặc áo khoác đen.
Gương mặt người ấy bị chiếc mũ che khuất một phần.
Nhưng đường nét hàm dưới và sống mũi lại giống Bùi Hoài Cẩn đến kỳ lạ.
Tôi chỉ vào bức ảnh.
“Người này là ai?”
Bùi Hoài Cẩn nhìn thoáng qua.
Sau đó lập tức quay mặt đi.
“Anh không biết.”