“Không biết?”

“Đúng.”

Tôi lấy điện thoại, mở một đoạn video.

Trong video, người đàn ông kia bước xuống xe.

Hạ Mộng Dao lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay anh ta.

Hai người cùng đi vào biệt thự.

Trước khi cửa đóng lại, người đàn ông tháo mũ.

Gương mặt hiện rõ dưới ánh đèn.

Chính là Bùi Hoài Dương.

Tôi ngẩng đầu.

“Bây giờ anh vẫn không biết sao?”

Bùi Hoài Cẩn tái mặt.

Anh nhìn màn hình, môi run rẩy.

“Không thể nào…”

Tôi nheo mắt.

Phản ứng này hơi khác dự đoán của tôi.

Tôi vốn cho rằng anh biết anh trai mình còn sống.

Nhưng vẻ kinh hoàng vừa rồi không giống giả vờ.

Tôi bình thản hỏi:

“Anh thực sự tưởng anh ta đã ch/ết?”

Bùi Hoài Cẩn ngẩng phắt đầu.

“Em nói gì?”

Tôi nhìn anh.

Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện.

Có lẽ vở kịch này còn thú vị hơn tôi tưởng.

Bởi vì người chồng luôn tự cho mình thông minh của tôi dường như cũng chỉ là một quân cờ.

6

Ba năm trước, Bùi Hoài Dương gặp tai n/ạn trên đường cao tốc Nam Thành.

Chiếc xe lao xuống vực, bốc cháy dữ dội.

Theo hồ sơ cảnh sát, trên xe có hai người.

Một tài xế và Bùi Hoài Dương.

Cả hai đều được xác định đã t/ử v/ong.

Nhưng có một chi tiết rất kỳ lạ.

Người trực tiếp nhận dạng di thể không phải Bùi Hoài Cẩn.

Cũng không phải mẹ chồng tôi.

Mà là một người chú của Bùi gia.

Bùi Chính Hùng.

Người từng tranh giành quyền kiểm soát tập đoàn với Bùi Hoài Cẩn.

Tôi nhìn chồng.

“Anh còn nhớ chú Hai của anh không?”

Anh nhíu mày.

“Tự nhiên em nhắc đến ông ấy làm gì?”

“Ông ấy đang ở đâu?”

“Định cư ở nước ngoài.”

“Từ khi nào?”

“Sau khi anh tiếp quản tập đoàn.”

Tôi gật đầu.

“Vậy anh có biết tháng trước ông ấy vừa trở về Nam Thành không?”

Bùi Hoài Cẩn sửng sốt.

Tôi tiếp tục:

“Ông ấy còn đến căn biệt thự nơi Hạ Mộng Dao đang ở.”

Anh lập tức giật lấy điện thoại của tôi.

Tôi không ngăn cản.

Trên màn hình là một loạt ảnh.

Bùi Chính Hùng bước xuống xe.

Hạ Mộng Dao ra đón.

Bùi Hoài Dương đứng phía sau.

Ba người trò chuyện rất lâu trước cửa biệt thự.

Bùi Hoài Cẩn nhìn chằm chằm vào ảnh.

Một lúc sau, anh lẩm bẩm:

“Không thể nào…”

Tôi chống cằm.

“Anh chỉ biết nói câu đó thôi à?”

Anh đột nhiên quay sang tôi.

“Em đã biết chuyện này từ bao giờ?”

“Mười bảy ngày trước.”

“Vậy tại sao không nói với anh?”

Tôi nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc.

“Anh nghĩ chúng ta thân thiết đến mức đó sao?”

Sắc mặt anh cứng đờ.

Tôi tiếp tục:

“Mười bảy ngày trước, trợ lý của tôi phát hiện dự án Nam Loan có một khoản thanh toán bất thường.”

“Tiền được chuyển qua ba công ty trung gian, cuối cùng đi vào tài khoản của một doanh nghiệp do Bùi Chính Hùng kiểm soát.”

“Cùng lúc đó, một căn biệt thự thuộc công ty con của Bùi thị được giao cho Hạ Mộng Dao sử dụng.”

“Tôi cho người kiểm tra.”

Tôi dừng lại.

“Và phát hiện một người đáng lẽ đã nằm dưới mộ từ ba năm trước.”

Bùi Hoài Cẩn siết chặt điện thoại.

“Vậy tại sao em không báo cảnh sát?”

“Vì lúc đó tôi chưa biết anh tham gia đến mức nào.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Bùi Hoài Cẩn, anh nghĩ tôi sẽ tùy tiện giao tài liệu cho một người có khả năng đang thông đồng rút tiền khỏi dự án mà Tống thị đầu tư sao?”

Anh lập tức đáp:

“Anh không hề biết chuyện này!”

“Vậy Hạ Mộng Dao thì sao?”

Anh im lặng.

Tôi hỏi tiếp:

“Anh đưa cô ta vào văn phòng tổng giám đốc vì lý do gì?”

“Cô ấy nói mình từng được anh trai anh giúp đỡ.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Cô ấy còn có một số kỷ vật của anh ấy.”

Tôi mỉm cười.

“Ví dụ?”

Bùi Hoài Cẩn do dự.

“Chiếc đồng hồ anh trai anh thường đeo.”

Tôi bật cười.

“Chiếc đồng hồ đó hiện đang nằm trong két sắt của mẹ anh.”

Anh sững người.

Tôi chậm rãi nói:

“Anh chưa từng kiểm tra sao?”

Không khí trong phòng khách yên lặng đến đáng sợ.

Một lúc sau, Bùi Hoài Cẩn mới hỏi:

“Em muốn gì?”

Tôi nhìn anh.

“Anh nghĩ sao?”

“Em muốn ly h/ôn?”

Tôi lắc đầu.

“Ly h/ôn là chuyện riêng.”

Tôi chỉ vào tập tài liệu trên bàn.

“Còn đây là chuyện công.”

Anh nhíu mày.

“Em định làm gì?”

Tôi đứng dậy.

“Ngày mai, chín giờ sáng, anh đến Tống thị.”

“Không đến thì sao?”

Tôi mỉm cười.

“Vậy tôi sẽ xem như anh từ bỏ quyền giải trình.”

Tôi quay người bước lên cầu thang.

Đi được vài bước, tôi chợt nhớ ra điều gì.

“À, còn nữa.”

Bùi Hoài Cẩn ngẩng đầu.

Tôi nhìn đống hải sản trên bàn.

“Ba mươi cân tôm và mười con cua hoàng đế, đừng lãng phí.”

“Anh có thể gọi Hạ Mộng Dao đến ăn cùng.”

Tôi mỉm cười.

“Dù sao cô ấy cũng thích được anh phục vụ.”

7

Sáng hôm sau, Bùi Hoài Cẩn đến Tống thị lúc tám giờ năm mươi phút.

Tôi biết chuyện qua camera giám sát.

Anh đứng trong sảnh, mặc bộ vest đen được may riêng, sắc mặt lạnh lùng.

Vẫn là dáng vẻ tổng giám đốc cao cao tại thượng thường ngày.

Chỉ tiếc, hôm nay không ai vội vàng chạy đến đón tiếp anh.

Lễ tân lịch sự mời anh ngồi chờ.

Chín giờ đúng, trợ lý Trình bước tới.

“Bùi tổng, Tống tổng mời anh lên tầng ba mươi sáu.”

Anh đứng dậy.

“Cô ấy đâu?”

“Đang họp.”

“Với ai?”

Trợ lý Trình mỉm cười.

“Xin lỗi, đó là thông tin nội bộ.”

Bùi Hoài Cẩn sa sầm mặt.

Mười phút sau, anh bước vào phòng họp.

Bên trong đã có bảy người ngồi chờ.

Đại diện pháp lý.

Giám đốc tài chính.

Trưởng bộ phận kiểm soát rủi ro.

Hai kiểm toán viên độc lập.

Và hai đại diện của quỹ đầu tư đồng tài trợ dự án Nam Loan.

Truyện Mới

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy