“Mẹ sẽ không bao che cho nó.”

Khoảnh khắc ấy, sống mũi tôi bỗng cay xè.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần phải đối mặt với sự trách móc từ nhà chồng.

Tôi tưởng bà Cố sẽ nói tôi quá tuyệt tình.

Sẽ nhắc đến sáu năm tình nghĩa.

Sẽ yêu cầu tôi đợi Minh Triệt hồi phục rồi mới bàn chuyện ly hôn.

Nhưng bà không làm vậy.

Người mẹ từng sinh ra Minh Triệt lại hiểu điều mà chính anh ta không chịu hiểu.

Rằng tình nghĩa không phải cái cớ để một người mãi mãi chịu thiệt thòi.

Trước khi ra về, bà Cố còn nói:

“Uyển Chi, mẹ có một lời muốn nhắc.”

“Dạ?”

“Minh Triệt từ nhỏ đã quen được người khác nhường nhịn.”

“Nó không phải chưa từng yêu con.”

“Nhưng nó đã quá tự tin rằng con sẽ không bao giờ rời đi.”

Bà thở dài.

“Đến khi mất rồi, có lẽ nó mới hiểu.”

Tôi mỉm cười.

“Mẹ, con không cần anh ấy hiểu nữa.”

Bà Cố nhìn tôi.

Tôi nói tiếp:

“Trước đây con luôn mong anh ấy nhận ra mình sai ở đâu.”

“Nhưng bây giờ, anh ấy có hối hận hay không cũng chẳng còn quan trọng.”

“Con chỉ muốn cuộc sống của mình được bình yên.”

Bà gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Ngày hôm sau, Minh Triệt tìm đến công ty tôi.

Khi ấy, tôi đang chủ trì cuộc họp với khách hàng.

Trợ lý bước vào, nhỏ giọng báo rằng có một người đàn ông tự xưng là chồng tôi đang chờ dưới sảnh.

Tôi không ngẩng đầu.

“Bảo anh ấy liên hệ với luật sư.”

Trợ lý hơi khó xử.

“Anh ấy nói nhất định phải gặp chị.”

Tôi lật sang trang tài liệu tiếp theo.

“Vậy mời bảo vệ hỗ trợ.”

Nói xong, tôi tiếp tục cuộc họp.

Không một ai trong phòng biết vừa xảy ra chuyện gì.

Hai tiếng sau, khi cuộc họp kết thúc, tôi mới biết Minh Triệt vẫn chưa rời đi.

Anh ta ngồi trong khu vực tiếp khách.

Sắc mặt nhợt nhạt.

Bên cạnh là một chiếc túi đựng thuốc.

Có lẽ vì chưa hồi phục hoàn toàn, trông anh ta yếu hơn trước rất nhiều.

Nhìn thấy tôi bước ra, Minh Triệt lập tức đứng dậy.

“Uyển Chi!”

Tôi dừng chân.

Anh ta bước nhanh đến.

“Cuối cùng em cũng chịu gặp anh.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Anh có năm phút.”

Minh Triệt sững người.

“Em nói gì?”

“Tôi còn công việc.”

“Uyển Chi, chúng ta là vợ chồng!”

Tôi bình thản đáp:

“Hiện tại vẫn là vậy về mặt pháp lý.”

“Nhưng tôi đã đề nghị ly hôn.”

Anh ta nhìn tôi, dường như không tin nổi.

“Em nhất định phải nói chuyện với anh bằng giọng điệu này sao?”

Tôi không trả lời.

Minh Triệt hít sâu.

“Được. Anh biết em giận.”

“Chuyện hi//ến th/ận, anh thừa nhận mình không nên giấu em.”

“Nhưng tình hình lúc đó rất cấp bách.”

“Nhược Đồng không thể chờ thêm.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy sao?”

Anh ta lập tức gật đầu.

“Đúng.”

“Anh chỉ muốn cứu cô ấy.”

“Uyển Chi, em là người lương thiện. Anh tin em hiểu.”

Tôi bỗng bật cười.

Minh Triệt cau mày.

“Em cười gì?”

“Tôi đang nghĩ, anh thật sự rất giỏi.”

“Giỏi cái gì?”

“Giỏi biến mọi chuyện thành bài kiểm tra đạo đức dành cho người khác.”

Anh ta khựng lại.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh muốn cứu Bạch Nhược Đồng, đó là quyết định của anh.”

“Tôi chưa từng nói anh không được cứu người.”

“Nhưng anh có quyền lựa chọn, tôi cũng có quyền quyết định mình có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không.”

Minh Triệt lập tức phản bác.

“Chỉ vì một ca ph//ẫu th//uật mà em muốn ly hôn?”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Không phải chỉ vì ca ph//ẫu th//uật.”

“Vậy vì cái gì?”

Tôi nhìn anh ta thật lâu.

Sau đó, tôi hỏi:

“Cố Minh Triệt, anh có nhớ lần cuối cùng chúng ta ăn tối cùng nhau là khi nào không?”

Anh ta ngẩn người.

“Chuyện đó…”

“Anh có nhớ sinh nhật năm ngoái của tôi không?”

Minh Triệt im lặng.

“Anh có nhớ lần tôi bị sốt cao, phải tự đến bệnh viện truyền dịch không?”

Anh ta hơi biến sắc.

“Uyển Chi…”

“Anh có nhớ hôm ấy anh đang ở đâu không?”

Minh Triệt không trả lời.

Tôi tự nói tiếp:

“Anh đang đưa Bạch Nhược Đồng đi xem triển lãm tranh.”

“Anh bảo tôi chỉ bị cảm nhẹ, đừng làm quá.”

“Nhưng khi cô ấy đau đầu, anh lập tức hủy cuộc họp để đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi.

Tôi tiếp tục:

“Anh có nhớ chiếc cốc đôi bị vỡ không?”

“Anh bảo tôi làm loạn.”

“Nhưng anh có biết tại sao tôi lại tức giận đến mức ấy không?”

Minh Triệt mím môi.

Tôi nhìn anh ta.

“Vì hôm đó là kỷ niệm ngày cưới.”

“Anh đã hứa sẽ về ăn tối.”

“Nhưng anh lại đưa Bạch Nhược Đồng đi nghỉ dưỡng.”

“Đến khi tôi hỏi, anh còn trách tôi không biết thông cảm.”

Không khí xung quanh dần trở nên yên tĩnh.

Một vài nhân viên đi ngang qua vô thức nhìn về phía chúng tôi.

Minh Triệt hạ thấp giọng.

“Uyển Chi, chuyện đã qua rồi…”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Đã qua rồi.”

“Cho nên tôi không muốn nhắc nữa.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan