Chương 9
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của một cuộc bỏ đi trong cơn giận.
Điều đó khiến anh ta bất an hơn cả.
Anh ta lập tức gọi cho trợ lý.
“Đi tìm Uyển Chi.”
Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng.
“Cố tổng, tôi đã thử liên lạc với phu nhân.”
“Kết quả?”
“Luật sư của cô ấy nói rằng nếu anh có việc liên quan đến thủ tục ly hôn, xin hãy liên hệ trực tiếp với văn phòng.”
Minh Triệt nghiến răng.
“Tôi không hỏi luật sư!”
“Vâng, nhưng…”
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Xin lỗi Cố tổng, tôi không biết.”
Minh Triệt cúp máy.
Anh ta đi đến cửa sổ, nhìn thành phố đang lên đèn.
Trước kia, mỗi khi anh ta về muộn, Uyển Chi luôn để lại một ngọn đèn nhỏ trong phòng khách.
Cô nói như vậy, dù anh ta về lúc nào cũng sẽ không cảm thấy căn nhà lạnh lẽo.
Khi ấy, Minh Triệt từng cười cô làm chuyện thừa thãi.
Anh ta bảo:
“Anh có phải trẻ con đâu mà cần em chờ?”
Uyển Chi chỉ mỉm cười.
“Nhưng em muốn anh biết có người đang đợi mình.”
Bây giờ, căn nhà không còn người đợi nữa.
Minh Triệt bỗng thấy khó chịu.
Anh ta tự nhủ đó chỉ là vì chưa quen.
Chỉ cần vài ngày, cảm giác này sẽ biến mất.
Nhưng tối hôm ấy, khi mở tủ lạnh, anh ta phát hiện bên trong chỉ còn vài chai nước và những thực phẩm đóng gói.
Không có canh.
Không có cháo.
Không có những món ăn được chuẩn bị sẵn theo khẩu vị của anh ta.
Minh Triệt nhìn tủ lạnh rất lâu.
Sau đó, anh ta lấy điện thoại gọi đồ ăn.
Đến khi nhân viên giao hàng hỏi địa chỉ, anh ta vô thức đọc nhầm số nhà cũ.
Đó là căn hộ hai người từng thuê khi mới kết hôn.
Ngày ấy, kinh tế còn khó khăn.
Uyển Chi thường ngồi bên bàn ăn nhỏ, chờ anh ta trở về.
Cô sẽ hỏi:
“Hôm nay anh có mệt không?”
Rồi vừa gắp thức ăn cho anh ta vừa kể những chuyện vụn vặt trong ngày.
Minh Triệt bỗng nhớ ra, đã rất lâu rồi anh ta không nghe câu hỏi ấy.
Không phải vì Uyển Chi không còn quan tâm.
Mà vì mỗi lần cô hỏi, anh ta đều trả lời bằng sự thiếu kiên nhẫn.
“Em hỏi nhiều quá.”
“Anh đang mệt.”
“Để anh yên một lát được không?”
Dần dần, cô thật sự để anh ta yên.
Có thể bạn thích
Bây giờ, cô còn để anh ta yên cả đời.
Nhưng Minh Triệt vẫn chưa hiểu.
Anh ta chỉ cảm thấy tức giận.
Tức vì Uyển Chi dám bỏ đi.
Tức vì cô không chịu thông cảm.
Và tức nhất là anh ta không thể tìm được cô để bắt cô nghe mình giải thích.
Một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng.
Tôi đang ở văn phòng, vừa kết thúc một cuộc họp.
Nhìn tên người gọi, tôi suy nghĩ vài giây rồi bắt máy.
“Con chào mẹ.”
Giọng bà Cố nghe có phần mệt mỏi.
“Uyển Chi, con có rảnh không? Mẹ muốn gặp con một lát.”
Tôi im lặng.
Bà vội nói tiếp:
“Con đừng hiểu lầm. Mẹ không định khuyên con quay về.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Mẹ muốn nói chuyện gì ạ?”
“Có vài thứ mẹ muốn trả lại cho con.”
Chúng tôi hẹn gặp tại một quán trà gần công ty tôi.
Khi đến nơi, bà Cố đã ngồi đợi.
Chỉ sau một tuần, bà dường như già đi mấy tuổi.
Nhìn thấy tôi, bà đứng dậy.
“Uyển Chi.”
Tôi cúi đầu chào.
Bà kéo ghế cho tôi, sau đó đẩy một chiếc hộp gỗ nhỏ sang.
“Cái này là của con.”
Tôi mở hộp.
Bên trong là một đôi vòng ngọc.
Tôi nhận ra ngay.
Đó là món quà mẹ chồng tặng tôi trong lễ cưới.
Khi ấy, bà từng nói đôi vòng được truyền lại từ mẹ bà, vốn dành cho con dâu nhà họ Cố.
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Mẹ, sao mẹ lại…”
Bà Cố lắc đầu.
“Con cứ giữ lấy.”
“Nhưng đây là đồ gia truyền.”
“Đã tặng con rồi thì là của con.”
Bà nhìn tôi, giọng trầm xuống.
“Không phải cứ ly hôn là phải trả lại tất cả những gì từng được trao bằng tình cảm thật lòng.”
Tôi nhìn đôi vòng.
Cổ họng bỗng nghẹn lại.
Bà Cố tiếp tục:
“Mẹ đã biết chuyện Bạch Nhược Đồng.”
Tôi ngẩng đầu.
Bà cười buồn.
“Không phải Minh Triệt nói. Mẹ tự tìm hiểu.”
“Trước đây mẹ cứ nghĩ hai đứa chỉ bất hòa vì công việc bận rộn.”
“Không ngờ nó lại làm đến mức ấy.”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Bà Cố nắm tay tôi.
“Uyển Chi, mẹ xin lỗi.”
Tôi vội lắc đầu.
“Mẹ không có lỗi.”
“Nhưng mẹ đã không dạy con trai mình cho tốt.”
Bà nói đến đây, mắt đỏ lên.
“Ngày con về làm dâu, mẹ đã hứa sẽ coi con như con gái.”
“Những năm qua, con đối xử với nhà họ Cố thế nào, mẹ đều biết.”
“Bố nó từng phải nằm viện, con là người chạy trước chạy sau.”
“Mẹ bị ngã gãy chân, con xin nghỉ phép chăm sóc gần một tháng.”
“Có những việc chính con trai mẹ còn không nhớ, nhưng con chưa từng quên.”
Tôi cúi đầu.
Bà Cố siết nhẹ tay tôi.
“Vì vậy, mẹ không có tư cách yêu cầu con tiếp tục chịu đựng.”
“Con muốn ly hôn thì cứ ly hôn.”
“Những gì thuộc về con, nhất định phải lấy lại.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
Bà nhìn tôi, ánh mắt kiên định.