Người đàn ông từng khỏe mạnh và tự tin trước mặt tôi, giờ đây trông yếu ớt đến mức khó nhận ra.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất lại là phản ứng của chính mình.

Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ mình sẽ mất kiểm soát.

Tôi tưởng bản thân sẽ khóc, sẽ chạy vào phòng bệnh chất vấn anh ta.

Tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tranh cãi dữ dội.

Thế nhưng, khi thật sự nhìn thấy chồng nằm ở đó, tôi lại không muốn làm gì.

Không có nước mắt.

Không có tiếng trách móc.

Cũng chẳng còn bất kỳ câu hỏi nào.

Tôi chỉ đứng lặng ngoài cửa kính.

Bình thản nhìn người đàn ông từng hứa sẽ yêu thương và che chở cho mình cả đời.

Giờ đây, anh ta đã đem một phần cơ thể trao cho người phụ nữ khác.

Tôi tự hỏi, trong lòng Minh Triệt, rốt cuộc tôi có ý nghĩa gì.

Là người vợ đã cùng anh ta xây dựng gia đình?

Hay chỉ là một người có thể bị lừa dối, miễn là anh ta tìm được lý do đủ đẹp đẽ để biện minh?

Tôi nhìn thêm một lúc.

Rồi quay người rời đi.

Trở lại quầy điều dưỡng, tôi lấy giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận kết hôn ra.

Sau đó, tôi lịch sự hỏi:

“Tôi muốn xin bản sao hồ sơ liên quan đến ca ph//ẫu th//uật của chồng. Đây là giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng của chúng tôi.”

Cô điều dưỡng kiểm tra thông tin rồi hướng dẫn tôi hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Cô ấy không tỏ ra nghi ngờ.

Khi cầm được tập hồ sơ trên tay, tôi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Bên ngoài, ánh nắng vô cùng gay gắt.

Tôi đứng trước cổng, nhìn dòng xe cộ không ngừng qua lại.

Giữa thành phố đông đúc, tôi bỗng hiểu rằng cuộc hôn nhân của mình đã thật sự đi đến hồi kết.

—

Minh Triệt luôn tin tôi không thể sống thiếu anh ta.

Anh ta đã quá quen với những lần tôi nhẫn nhịn.

Quen với việc dù xảy ra tranh cãi lớn đến đâu, cuối cùng tôi vẫn là người chủ động xuống nước.

Trước đây, chỉ cần anh ta tỏ ra dịu dàng một chút, tôi đã sẵn sàng bỏ qua mọi tổn thương.

Có lẽ vì vậy mà lần này anh ta càng tự tin.

Anh ta đã làm một việc được người ngoài xem là cao cả.

Anh ta cứu một người phụ nữ đang mắc bệnh nặng.

Với lý do ấy, anh ta có thể dễ dàng biến mọi lời trách móc của tôi thành sự ích kỷ.

Nếu tôi phản đối, anh ta sẽ nói tôi không có lòng thương người.

Nếu tôi đòi ly hôn, anh ta lại có thể trách tôi nhẫn tâm.

Anh ta nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng.

Nhưng anh ta không biết rằng, ngay khi nhìn thấy dòng chữ xác nhận việc hi//ến th/ận từ người còn sống trong hồ sơ bệnh án, tôi đã hoàn toàn từ bỏ.

Tôi không khóc.

Bởi những lần bị lừa dối trước đó đã khiến nước mắt của tôi cạn sạch.

Từng chút thất vọng tích tụ qua năm tháng.

Đến cuối cùng, tôi chẳng còn đủ cảm xúc để tiếp tục đau lòng.

Tôi trở về căn nhà từng được xem là tổ ấm.

Trước kia, chỉ cần nghĩ đến việc trở về đây sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi đã cảm thấy bình yên.

Nhưng hôm nay, căn nhà ấy chỉ khiến tôi ngột ngạt.

Tôi không mở vali.

Không thu dọn quần áo.

Cũng chẳng tìm cách trút giận lên bất kỳ món đồ nào.

Tôi đi thẳng vào phòng làm việc, bật máy tính rồi bắt đầu chuẩn bị giấy tờ ly hôn.

Tôi kiểm tra toàn bộ tài sản của hai vợ chồng.

Những tài sản thuộc sở hữu riêng được xác định rõ ràng.

Các khoản nợ chung cũng được liệt kê đầy đủ.

Đến phần quyền nuôi con, tôi dừng lại một lúc.

May mắn là chúng tôi chưa có con.

Ít nhất, sẽ không có đứa trẻ nào phải chịu tổn thương vì cuộc hôn nhân thất bại này.

Tôi tiếp tục hoàn thiện từng điều khoản.

Mọi nội dung đều được trình bày chi tiết, không để lại bất kỳ điểm mơ hồ nào.

Những tài sản tôi có trước khi kết hôn đều được chuẩn bị hồ sơ để mang đi công chứng.

Còn đối với tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, tôi nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lợi chính đáng của mình.

Minh Triệt đã lựa chọn đánh đổi hạnh phúc gia đình vì thứ tình yêu mà anh ta gọi là thuần khiết.

Vậy thì anh ta cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn ấy.

Tôi không định để anh ta tiếp tục sống như thể chưa từng gây ra bất kỳ tổn thương nào.

Sau khi chuẩn bị xong bản thỏa thuận, tôi gọi điện cho người bạn thân nhất.

Cô ấy tên là Lâm Khả Hân.

Khả Hân không chỉ là người hiểu rõ tôi mà còn là một luật sư chuyên về ly hôn có tiếng trong thành phố.

Điện thoại vừa được nhấc máy, tôi đã nói thẳng:

“Khả Hân, tớ muốn ly hôn.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc lâu sau, cô ấy mới thở dài.

“Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi. Đáng lẽ cậu nên làm vậy từ lâu.”

Tôi không đáp.

Bởi tôi biết cô ấy nói đúng.

Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để níu giữ một người không còn muốn ở lại.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan