Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm.

Sau khi rửa mặt, tôi ngồi trước bàn trang điểm.

Từng bước được thực hiện chậm rãi và cẩn th/ận.

Tôi chọn một chiếc áo măng tô màu be thanh lịch.

Khi đứng trước gương, tôi nhìn thấy một người phụ nữ hơi gầy, sắc mặt có phần mệt mỏi.

Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác trước.

Không còn sự do dự.

Cũng chẳng có vẻ yếu đuối hay mong chờ.

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình rất lâu.

Cảm giác như đang gặp lại một con người hoàn toàn mới.

Tống Uyển Chi của ngày hôm qua từng sẵn sàng chịu đựng mọi tổn thương để giữ lấy tình yêu.

Cô ấy đã nhiều lần đánh mất lòng tự trọng chỉ vì không muốn buông tay.

Nhưng người phụ nữ ấy đã ch//ết cùng những ảo tưởng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Từ hôm nay, tôi sẽ sống vì chính mình.

Tôi không đến bệnh viện.

Bởi tôi biết Cố Minh Triệt đang mong chờ điều gì.

Có lẽ ngay lúc này, anh ta vẫn đang nằm trên giường bệnh, tưởng tượng cảnh tôi xuất hiện.

Tôi sẽ bước vào với đôi mắt đỏ hoe.

Vừa trách anh ta hành động dại dột, vừa đau lòng lau mồ hôi trên trán anh ta.

Anh ta sẽ dùng vẻ mặt yếu ớt để giải thích.

Rằng Bạch Nhược Đồng đối với anh ta chỉ giống như em gái.

Rằng anh ta không thể trơ mắt nhìn một người đang đứng trước nguy cơ m/ấ/t đi sự sống.

Rằng dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, người phụ nữ anh ta yêu nhất vẫn luôn là tôi.

Sau đó, anh ta sẽ chờ tôi cảm động.

Chờ tôi tự trách vì đã không hiểu cho tấm lòng tốt đẹp của chồng.

Cuối cùng, tôi sẽ chủ động tha thứ.

Mọi chuyện lại trở về như trước.

Không còn tranh cãi.

Không còn nhắc đến chuyện ly hôn.

Và anh ta có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ với người phụ nữ được gọi là tri kỷ ấy.

Quả thật là một viễn cảnh quá thuận lợi cho anh ta.

Chỉ tiếc, tôi không muốn tiếp tục sống theo kịch bản mà Cố Minh Triệt đã sắp đặt.

Tôi không còn muốn trở thành người vợ luôn phải nhẫn nhịn để bảo vệ danh tiếng tốt đẹp của chồng.

Càng không muốn dùng phần đời còn lại để chứng minh mình đủ rộng lượng.

Tôi lấy điện thoại ra.

Tìm đến số của dịch vụ giao hàng nội thành nhanh nhất.

Sau đó, tôi nhấn nút gọi.

Tôi cung cấp địa chỉ bệnh viện, số phòng bệnh cùng tên người nhận cho nhân viên giao hàng.

“Chị muốn gửi tài liệu gì ạ?”

“Hồ sơ pháp lý.”

“Có cần người nhận ký xác nhận không?”

“Có. Nhất định phải giao tận tay. Nếu người nhận không thể ký, hãy yêu cầu nhân viên bệnh viện chứng kiến và ghi nhận tình trạng giao nhận.”

“Vâng, chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu.”

Tôi nhìn hai bản thỏa thuận ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó bỏ chúng vào phong bì màu trắng.

Bên trong còn có một lá thư do Khả Hân thay mặt tôi soạn thảo.

Nội dung rất đơn giản.

Tôi chính thức đề nghị chấm dứt quan hệ hôn nhân với Cố Minh Triệt.

Từ thời điểm nhận được văn bản, mọi vấn đề liên quan đến tài sản, nghĩa vụ tài chính và thủ tục ly hôn đều phải thông qua luật sư.

Anh ta không cần gọi điện giải thích.

Cũng không cần tìm tôi để nói chuyện riêng.

Tôi đã nghe đủ rồi.

Trước khi niêm phong, tôi lấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út xuống.

Chiếc nhẫn ấy đã theo tôi suốt sáu năm.

Ngày Minh Triệt đeo nó vào tay tôi, anh ta từng nói:

“Uyển Chi, đời này anh nhất định sẽ không để em chịu ấm ức.”

Khi ấy, tôi đã khóc vì hạnh phúc.

Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ thấy buồn cười.

Một người đàn ông có thể hứa hẹn bằng tất cả sự chân thành trong một khoảnh khắc, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta đủ bản lĩnh giữ lời suốt cả cuộc đời.

Tôi đặt chiếc nhẫn vào hộp nhung, cất riêng trong ngăn kéo.

Tôi không gửi nó cho Minh Triệt.

Bởi đó là tài sản của tôi.

Dù muốn vứt bỏ, bán đi hay nung chảy thành một món trang sức khác, người quyết định cũng phải là tôi.

Tôi đã quá quen với việc trao mọi quyền lựa chọn cho anh ta.

Lần này, ngay cả một chiếc nhẫn, tôi cũng không muốn để anh ta định đoạt.

Mười giờ sáng, nhân viên chuyển phát đến lấy phong bì.

Tôi ký xác nhận, thanh toán phí vận chuyển rồi bình thản quay vào nhà.

Sau đó, tôi mở máy tính, tiếp tục công việc còn dang dở trong chuyến công tác.

Mười một giờ mười bảy phút, điện thoại rung lên.

Một thông báo hiện ra.

Bưu kiện đã được giao thành công.

Tôi nhìn dòng chữ ấy, khẽ mỉm cười.

Cuối cùng, món quà mà Cố Minh Triệt mong đợi cũng đã đến.

Chỉ có điều, nó hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh ta.

Cùng thời điểm ấy, tại phòng bệnh VIP của Bệnh viện Trung tâm, Cố Minh Triệt đang dựa lưng vào gối.

Ca ph//ẫu th//uật vừa qua khiến anh ta vô cùng mệt mỏi.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan