Mỗi lần cử động, vùng bụng lại truyền đến cảm giác đau nhức.

Thế nhưng, tâm trạng anh ta lại không tệ.

Bởi sáng nay, bác sĩ thông báo tình trạng của cả anh ta lẫn Bạch Nhược Đồng đều đang tiến triển theo hướng tích cực.

Anh ta đã cứu được cô gái mà mình luôn muốn bảo vệ.

Một việc cao cả như vậy, bất kỳ ai biết chuyện cũng sẽ cảm động.

Đương nhiên, bao gồm cả vợ anh ta.

Minh Triệt liếc nhìn điện thoại đặt bên cạnh.

Màn hình vẫn im lìm.

Anh ta hơi cau mày.

Theo kế hoạch ban đầu, anh ta định đợi thêm vài ngày mới thông báo cho Uyển Chi.

Đến lúc đó, sức khỏe anh ta đã khá hơn, Nhược Đồng cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Mọi chuyện đã rồi.

Dù Uyển Chi có tức giận đến đâu, cô cũng không thể thay đổi sự thật.

Huống hồ, anh ta đâu có làm chuyện gì đáng xấu hổ.

Anh ta chỉ cứu một mạng người.

Một người vợ hiểu chuyện đáng lẽ phải tự hào về chồng mình.

Nghĩ đến đây, Minh Triệt càng cảm thấy quyết định giấu vợ trước ca ph//ẫu th//uật là đúng đắn.

Nếu nói trước, Uyển Chi chắc chắn sẽ phản đối.

Cô vốn ngày càng nhạy cảm với những chuyện liên quan đến Nhược Đồng.

Anh ta không muốn vì sự ghen tuông vô lý ấy mà bỏ lỡ cơ hội cứu người.

Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Minh Triệt lập tức ngẩng đầu.

Trong mắt anh ta thoáng hiện vẻ mong chờ.

“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra.

Một người đàn ông mặc đồng phục chuyển phát nhanh bước vào.

“Xin hỏi anh có phải Cố Minh Triệt không ạ?”

Nụ cười trên môi anh ta nhạt đi.

“Đúng. Có chuyện gì?”

“Có bưu kiện cần giao tận tay anh.”

Minh Triệt hơi thất vọng.

Anh ta còn tưởng Uyển Chi đã biết chuyện và vội vàng trở về.

Nhưng ngay sau đó, anh ta lại nghĩ có lẽ cô gửi đồ bổ dưỡng đến.

Vợ anh ta luôn như vậy.

Mỗi khi anh ta bị bệnh, cô sẽ chuẩn bị đủ thứ.

Từ cháo dinh dưỡng, thực phẩm chức năng đến những món đồ nhỏ nhặt.

Cô có thể giận dỗi, có thể trách móc, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ mặc anh ta.

Minh Triệt đưa tay nhận phong bì.

“Người gửi là ai?”

“Tống Uyển Chi.”

Nghe thấy tên ấy, khóe môi anh ta lập tức cong lên.

Quả nhiên.

Cô đã biết rồi.

Chắc hẳn đang đau lòng lắm.

Minh Triệt thậm chí còn tưởng tượng được vẻ mặt của vợ lúc này.

Có lẽ cô đang giận anh ta vì không thông báo trước.

Nhưng chỉ cần anh ta giải thích rằng tình hình của Nhược Đồng quá khẩn cấp, Uyển Chi nhất định sẽ hiểu.

Anh ta chậm rãi xé phong bì.

Tờ giấy đầu tiên được lấy ra.

Nụ cười trên gương mặt lập tức đông cứng.

Ngay chính giữa trang giấy là năm chữ.

THỎA THUẬN LY HÔN.

Minh Triệt nhìn chằm chằm.

Một giây.

Hai giây.

Rồi anh ta bật cười.

“Lại giở trò gì đây?”

Anh ta lật sang trang tiếp theo.

Thông tin cá nhân của hai vợ chồng được ghi rõ ràng.

Ngày đăng ký kết hôn.

Tình trạng tài sản.

Phương án phân chia.

Đề nghị chấm dứt quan hệ hôn nhân.

Cuối văn bản là chữ ký của Tống Uyển Chi.

Nét chữ thanh tú, dứt khoát.

Không có chút do dự nào.

Minh Triệt lập tức ngồi thẳng dậy.

Cơn đau từ vết mổ khiến anh ta tái mặt.

Nhưng lúc này, anh ta không còn tâm trí quan tâm.

Anh ta vội lấy lá thư còn lại.

Đọc xong, sắc mặt càng khó coi.

“Cái gì mà mọi liên hệ phải thông qua luật sư?”

“Cái gì mà kiểm kê tài sản?”

“Cô ấy đang đùa với tôi sao?”

Người giao hàng đứng bên cạnh hơi lúng túng.

“Thưa anh, tôi cần xác nhận anh đã nhận đủ tài liệu.”

Minh Triệt nghiến răng.

“Đủ rồi! Anh ra ngoài đi!”

Người đàn ông lập tức rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Minh Triệt đã cầm điện thoại gọi cho tôi.

Cuộc gọi đầu tiên không được kết nối.

Anh ta gọi lần thứ hai.

Vẫn vậy.

Lần thứ ba.

Một giọng nói máy móc vang lên, thông báo số thuê bao không thể liên lạc.

Minh Triệt sững sờ.

Tống Uyển Chi chặn số anh ta?

Cô dám làm vậy?

Sáu năm kết hôn, dù hai người cãi nhau nghiêm trọng đến đâu, Uyển Chi cũng chưa từng chặn liên lạc của chồng.

Thậm chí có những lần chính anh ta tắt máy suốt cả đêm, sáng hôm sau mở điện thoại vẫn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ cô.

Anh ta từng cảm thấy phiền phức.

Bây giờ, khi điện thoại không còn nhận được phản hồi, một cảm giác bất an khó hiểu lại dâng lên.

Minh Triệt lập tức mở ứng dụng nhắn tin.

Anh ta gửi một câu.

“Uyển Chi, em đang làm gì vậy?”

Bên cạnh tin nhắn xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.

Không thể gửi.

Anh ta nhìn màn hình, ngây người.

Một lúc sau, anh ta mới hiểu.

Tống Uyển Chi không chỉ chặn điện thoại.

Cô đã xóa anh ta khỏi tất cả phương thức liên lạc cá nhân.

Minh Triệt tức đến bật cười.

“Được lắm.”

“Cô giỏi lắm, Tống Uyển Chi.”

Anh ta ném điện thoại xuống giường.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan