Đúng lúc ấy, Bạch Nhược Đồng gọi đến.

Giọng cô ta vẫn yếu ớt.

“Minh Triệt, anh đang làm gì thế?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ta cố gắng bình tĩnh.

“Không có gì. Em thấy trong người thế nào?”

“Em đỡ nhiều rồi. Bác sĩ nói các chỉ số đang tốt lên.”

“Vậy thì tốt.”

Nhược Đồng im lặng một lát.

Sau đó, cô ta nhẹ nhàng hỏi:

“Có phải chị Uyển Chi biết chuyện rồi không?”

Minh Triệt cau mày.

“Sao em biết?”

“Em vừa nghe điều dưỡng nói có một người phụ nữ đến hỏi thăm tình trạng của anh. Em đoán có thể là chị ấy.”

Anh ta lập tức ngồi thẳng.

“Cô ấy đến bệnh viện?”

“Có lẽ vậy.”

“Vậy tại sao cô ấy không vào gặp anh?”

Nhược Đồng thở dài.

“Chắc chị ấy giận em lắm.”

Cô ta ngừng một chút, giọng càng thêm áy náy.

“Minh Triệt, hay là anh giải thích với chị ấy đi. Em không muốn vì mình mà hai người bất hòa.”

Nếu là trước kia, nghe những lời này, Minh Triệt nhất định sẽ cảm thấy cô ta vô cùng hiểu chuyện.

Nhưng lúc này, anh ta chỉ nhìn hai bản thỏa thuận ly hôn trước mặt.

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác khó chịu.

Uyển Chi đã đến bệnh viện.

Cô nhìn thấy anh ta nằm trên giường bệnh.

Biết anh ta vừa trải qua một ca ph//ẫu th//uật lớn.

Vậy mà cô không bước vào.

Không hỏi một câu.

Thậm chí còn gửi giấy ly hôn.

Rốt cuộc trái tim cô làm bằng gì?

Minh Triệt lạnh giọng.

“Chuyện này không liên quan đến em. Anh sẽ giải quyết.”

Cúp máy, anh ta lập tức gọi cho mẹ mình.

Điện thoại vừa kết nối, anh ta đã nói:

“Mẹ, Uyển Chi đòi ly hôn.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, giọng bà Cố vang lên.

“Con nói cái gì?”

“Cô ấy gửi giấy ly hôn đến bệnh viện.”

“Bệnh viện nào?”

Minh Triệt chợt khựng lại.

Anh ta đã quên mất một chuyện.

Bố mẹ hoàn toàn không biết anh ta hi//ến th/ận.

Quả nhiên, chưa đầy hai phút sau, tiếng hét giận dữ của bà Cố đã vang lên trong điện thoại.

“CỐ MINH TRIỆT! CON NÓI LẠI CHO MẸ NGHE!”

Buổi chiều hôm ấy, bố mẹ chồng tôi đến bệnh viện.

Theo lời Khả Hân kể lại sau này, bà Cố vừa nhìn thấy con trai nằm trên giường đã suýt ngất.

Bà không phải người yếu đuối.

Trái lại, trong gia đình họ Cố, bà luôn là người quyết đoán.

Nhưng không người mẹ nào có thể bình thản khi biết con trai duy nhất âm thầm trải qua một ca ph//ẫu th//uật lớn mà không hề thông báo.

Huống hồ, lý do còn là để cứu một người phụ nữ không có quan hệ huyết thống.

“Con bị điên rồi sao?”

Bà Cố đứng cạnh giường bệnh, tức đến run rẩy.

“Chuyện lớn như vậy, tại sao con không nói với bố mẹ?”

Minh Triệt nhíu mày.

“Mẹ, con đã trưởng thành rồi. Con có quyền quyết định chuyện của mình.”

“Quyền quyết định?”

Bà Cố bật cười vì tức.

“Con có quyền quyết định, vậy bố mẹ là gì? Vợ con là gì?”

“Hay trong mắt con, cả nhà này đều không quan trọng bằng Bạch Nhược Đồng?”

Minh Triệt lập tức phản bác.

“Mẹ đừng nói khó nghe như vậy. Nhược Đồng đang mắc bệnh nặng.”

“Trên đời này có bao nhiêu người mắc bệnh nặng?”

Bà Cố hỏi ngược lại.

“Có phải ai cần giúp đỡ, con cũng sẽ hi//ến một phần cơ thể cho họ không?”

Minh Triệt nghẹn lời.

Bà nhìn anh ta thật lâu.

Sau đó, bà chậm rãi hỏi:

“Con có yêu Bạch Nhược Đồng không?”

“Mẹ!”

“Trả lời mẹ!”

“Con và cô ấy chỉ là tri kỷ.”

“Tri kỷ?”

Bà Cố nhìn con trai bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Con có biết mình đang nói gì không?”

Minh Triệt cau mày.

“Mẹ không hiểu mối quan hệ giữa chúng con.”

“Đúng.”

Bà Cố gật đầu.

“Mẹ không hiểu.”

“Mẹ chỉ biết con có vợ. Người vợ ấy đã ở bên con sáu năm, chăm sóc con khi con bệnh, giúp đỡ gia đình khi bố con gặp khó khăn, chưa từng làm điều gì có lỗi với nhà họ Cố.”

“Vậy mà con lại giấu cô ấy, đem sức khỏe của mình đánh đổi vì một người phụ nữ khác.”

“Bây giờ con còn trách Uyển Chi đòi ly hôn?”

Minh Triệt im lặng.

Bà Cố tiếp tục:

“Con có biết sáng nay Uyển Chi gọi điện cho mẹ nói gì không?”

Anh ta lập tức ngẩng đầu.

“Cô ấy gọi cho mẹ?”

“Đúng.”

“Mẹ, cô ấy nói gì?”

Bà Cố nhìn con trai.

Ánh mắt bỗng trở nên thất vọng.

“Con bé hỏi mẹ có biết chuyện con ph//ẫu th//uật không.”

“Sau khi biết mẹ cũng bị giấu, nó chỉ nói một câu.”

“Chuyện giữa hai vợ chồng, con bé sẽ giải quyết theo pháp luật. Còn chuyện sức khỏe của con, mong bố mẹ tự chăm sóc.”

Minh Triệt siết chặt tấm chăn.

“Cô ấy thật sự nói vậy?”

“Ừ.”

“Cô ấy không hỏi con có nguy hiểm không?”

Bà Cố không trả lời ngay.

Một lúc lâu sau, bà mới hỏi ngược lại:

“Con có từng hỏi Uyển Chi đã chịu đựng những gì không?”

Minh Triệt cứng người.

Bà Cố lắc đầu.

“Mẹ không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mẹ hiểu tính Uyển Chi.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan