Chương 2
Bởi suốt những năm tháng ấy, tôi luôn âm thầm dõi theo anh.
Tiếng trò chuyện xung quanh vẫn không ngừng vang lên.
“Chuyện này mà viết thành tiểu thuyết chắc chắn sẽ nổi tiếng.”
“Nhìn họ đẹp đôi thật sự. Cả hai đều có ngoại hình quá xuất sắc.”
Tôi nghe rõ từng câu, nhưng chẳng thể tập trung vào công việc.
Đến khi người ngồi bên cạnh nhắc nhở, tôi mới nhận ra đã gần hết buổi sáng mà bản thảo của mình vẫn chưa viết xong.
Chiều đến, vừa bước ra khỏi đài truyền hình, tôi nhận được điện thoại từ đồng nghiệp.
Đầu dây bên kia là giọng của Đường Tử Ninh.
“Vãn Chi, chị Trần vừa bảo nhóm chúng mình liên hệ với Bạch Nhược Vy để phỏng vấn.”
Nghe thấy cái tên ấy, tôi lập tức cảm thấy khó xử.
Tôi phải đến phỏng vấn bạn gái cũ của chính chồng mình sao?
Chỉ nghĩ đến tình huống ấy cũng đủ khiến tôi không muốn tham gia.
Nhưng công việc đã được giao, tôi chẳng thể thẳng thừng từ chối.
Sau một thoáng do dự, tôi thử đề nghị:
“Tử Ninh, hay lần này để tớ làm phần hậu trường nhé? Tớ có thể phụ trách công việc khác, còn chuyện phỏng vấn thì các cậu đi giúp tớ.”
Đường Tử Ninh đồng ý rất nhanh.
“Được chứ. Vậy ngày mai tớ sẽ phụ trách phỏng vấn.”
Cô ấy ngừng một chút rồi nói thêm:
“Có điều tớ không biết lái xe. Ngày mai cậu đưa tớ đến đó được không?”
Tôi đáp ngắn gọn:
“Được.”
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Tôi trở về nhà một mình.
Tạ Hoài Cẩn vẫn chưa xuất hiện.
2.
Ngày hôm sau, tôi lái xe đưa Đường Tử Ninh đến bệnh viện nơi Bạch Nhược Vy đang nằm điều trị.
Ngoài cô ấy, trong bệnh viện còn có những người khác bị th/ương trong chuyến trekking. Chúng tôi cũng cần ghi nhận lời kể của họ để hoàn thành phóng sự.
Theo thỏa thuận từ trước, Đường Tử Ninh phụ trách phỏng vấn, còn tôi ngồi đợi trong xe.
Chẳng bao lâu, cô ấy gọi điện xuống.
“Vãn Chi, tớ quên mang máy tính xách tay lên rồi.”
“Cậu xem giúp tớ nhé, hình như nó vẫn ở trong xe.”
“Tìm thấy thì mang lên đây giúp tớ được không?”
Có thể bạn thích
Tôi quay xuống ghế sau, tìm một lúc mới thấy chiếc máy tính bị bỏ quên.
Cầm máy lên, tôi nhanh chóng vào bệnh viện rồi đi thang máy.
Đúng lúc đó, Đường Tử Ninh gửi tin nhắn.
【Bọn tớ ở tầng sáu nhé.】
Ngay sau là số phòng.
【605.】
Tôi lên tầng sáu, lần theo dãy hành lang để tìm phòng bệnh.
Khi đến trước cửa phòng 605, bước chân tôi bỗng nhiên dừng lại.
Qua lớp kính trên cửa, tôi nhìn thấy hai người.
Tạ Hoài Cẩn và Bạch Nhược Vy.
Anh vừa đứng dậy thì Bạch Nhược Vy đã tiến đến ôm lấy anh.
Cô ấy hơi nhón chân, ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói mang theo sự dè dặt.
“Hoài Cẩn, anh nghĩ chúng ta có thể trở lại như trước kia không?”
Tạ Hoài Cẩn đứng yên.
Ánh mắt anh thoáng thay đổi, dường như có vô số cảm xúc đang trào lên cùng lúc.
Hàng mi anh run nhẹ.
Bạch Nhược Vy nhân lúc anh còn ngẩn người liền nghiêng người về phía trước.
Gương mặt hai người mỗi lúc một gần.
Chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nữa, môi cô ấy sẽ chạm vào môi anh.
Tạ Hoài Cẩn nhìn Bạch Nhược Vy chăm chú.
Trong ánh mắt ấy là sự nâng niu, trân trọng, xen lẫn chút thận trọng.
Sau đó, anh khép mắt lại.
“Vãn Chi! Bọn tớ ở đây!”
Tiếng gọi bất ngờ của đồng nghiệp vang lên giữa hành lang.
Gần như ngay lập tức, Tạ Hoài Cẩn mở bừng mắt.
Anh đưa tay đẩy Bạch Nhược Vy ra.
Hai người trong phòng cùng quay đầu về phía cửa.
Ánh mắt họ chạm phải tôi.
Tôi nhìn Tạ Hoài Cẩn trong thoáng chốc, rồi ôm chiếc máy tính, vội vàng bước sang chỗ Đường Tử Ninh.
Cô ấy vừa thấy tôi đã than thở:
“Trời ơi, đúng là không dễ gì phỏng vấn được người nổi tiếng.”
“Vị tổng giám đốc ấy bảo vệ vợ quá kỹ, nhất quyết không cho chúng tớ gặp để phỏng vấn.”
“Nhưng nghĩ cũng đúng thôi. Người sẵn sàng bỏ ra mấy triệu để cứu mối tình đầu thì làm sao dễ dàng để cô ấy xuất hiện trước ống kính được.”
“Bọn tớ đành chuyển sang phỏng vấn những người khác.”
Tôi nghe mà tâm trí vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng ban nãy.
“Ừ… ừ.”
Tôi chỉ có thể đáp lại vài tiếng cho có lệ.
Sau đó, tôi cùng Đường Tử Ninh tiếp tục gặp những thành viên còn lại trong đoàn đi bộ đường dài.
Khi nhắc đến sự cố, ai cũng bức xúc.
Một người không nhịn được, lên tiếng:
“Chúng tôi đã đóng rất nhiều tiền để tham gia chuyến đi. Vậy mà hướng dẫn viên lại mắc sai sót nghiêm trọng, khiến cả đoàn suýt m/ất m/ạng.”
Người khác tiếp lời, hướng ánh mắt về phía chúng tôi.
“Các cô là phóng viên đúng không? Vậy các cô có thể giúp chúng tôi kiện người hướng dẫn viên ấy không?”
Tôi nhẹ giọng giải thích:
“Công việc của chúng tôi là đưa sự việc ra công chúng, giúp mọi người phản ánh những điều đã xảy ra.”
“Còn muốn khởi kiện thì mọi người cần nhờ luật sư hỗ trợ.”