Chương 10
“Anh đang ở bệnh viện, hãy nghe lời bác sĩ.”
“Tô Vãn Ninh!”
Tôi cúp máy.
Không phải tôi không có lòng trắc ẩn.
Chỉ là lòng trắc ẩn không đồng nghĩa với việc phải quay lại một mối quan hệ đã khiến mình tổn thương.
Anh có người thân.
Có điều kiện chữa trị.
Có đầy đủ khả năng chăm sóc bản thân.
Tôi không còn nghĩa vụ đóng vai người vợ tận tụy mỗi khi anh cần.
Buổi chiều, luật sư Lâm báo rằng thông báo thu hồi xe đã được gửi đến Đường Nhược Dao.
Cô ta không hợp tác.
Không những không đồng ý bàn giao, cô ta còn gọi điện mắng nhân viên quản lý.
“Các người biết tôi là ai không? Chiếc xe này anh Trạch Ngôn cho tôi!”
Nhân viên bình tĩnh giải thích.
“Thưa cô, người đứng tên sở hữu xe là cô Tô Vãn Ninh. Chúng tôi được ủy quyền liên hệ thu hồi.”
Đường Nhược Dao lập tức phản bác.
“Chị ấy sắp là chị dâu tôi! Đồ của chị ấy chẳng phải cũng là đồ nhà họ Bùi sao?”
Nhân viên đáp.
“Chúng tôi chỉ làm việc theo giấy tờ sở hữu và ủy quyền hợp pháp.”
Đường Nhược Dao tức giận cúp máy.
Mười phút sau, cô ta gọi cho Bùi Trạch Ngôn.
Khi ấy anh vừa truyền dịch xong.
Nghe thấy tiếng khóc của cô ta, anh lập tức ngồi thẳng.
“Nhược Dao, sao thế?”
“Anh, chị Vãn Ninh muốn lấy xe của em!”
Bùi Trạch Ngôn nhíu mày.
“Xe nào?”
“Chiếc xe màu trắng ấy!”
“Không phải xe của em à?”
Đường Nhược Dao nghẹn lại.
“Trước đây chị ấy cho em mượn, nhưng em đã dùng lâu như vậy rồi…”
Bùi Trạch Ngôn lập tức hiểu.
Anh cau mày.
“Được rồi, đừng khóc. Anh nói chuyện với cô ấy.”
Anh gọi cho tôi.
Tôi không nghe.
Anh nhắn tin.
“Tô Vãn Ninh, em có cần làm đến mức này không?”
“Nhược Dao chỉ mượn xe em một thời gian, em lấy lại ngay lúc này chẳng phải cố tình làm khó con bé?”
“Em có biết em ấy vừa khóc không?”
Tôi nhìn tin nhắn, chậm rãi trả lời.
“Xe đứng tên tôi. Tôi đã cho mượn đủ lâu. Việc thu hồi sẽ thực hiện đúng thủ tục.”
Anh lập tức gọi lại.
Lần này tôi nghe.
“Em còn muốn thế nào nữa?”
Tôi hỏi.
“Anh đang nói chuyện chiếc xe?”
Có thể bạn thích
“Chứ còn chuyện gì?”
“Vậy anh có thể mua cho cô ấy một chiếc khác.”
Bùi Trạch Ngôn nghẹn lời.
Một lúc sau, anh mới nói.
“Em biết gần đây công ty anh khó khăn.”
“Tôi biết.”
“Biết mà còn nói vậy?”
“Khó khăn thì đi xe buýt.”
“Tô Vãn Ninh!”
Tôi cười.
“Hay anh định nói Đường Nhược Dao không thể chịu khổ?”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục.
“Bùi Trạch Ngôn, tôi từng đứng chờ anh dưới mưa suốt ba tiếng vì anh quên đến đón. Khi ấy anh bảo tôi có tay có chân, không biết tự gọi xe à?”
“Chuyện đó…”
“Bây giờ tôi trả lại nguyên câu ấy cho anh.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Đường Nhược Dao có tay có chân. Không có xe thể thao cũng không đến mức không sống nổi.”
Anh tức giận.
“Em đang trả thù anh?”
“Không.”
Tôi đáp rất nhẹ.
“Tôi chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về mình.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Ngày hôm sau, Đường Nhược Dao cuối cùng cũng chịu bàn giao chiếc xe sau khi nhận được văn bản chính thức từ luật sư.
Nhưng trước khi trả, cô ta vẫn không quên đăng một bài lên mạng xã hội.
Trong ảnh là bàn tay đặt trên vô lăng chiếc xe màu trắng.
Dòng trạng thái viết:
“Có những người vì không giữ được tình yêu nên bắt đầu tính toán từng món đồ. Hóa ra sự hào phóng trước đây cũng chỉ là giả tạo.”
Bên dưới, bạn bè cô ta lập tức an ủi.
“Đừng buồn, công chúa.”
“Người nhỏ nhen thì mãi mãi nhỏ nhen.”
“Có tiền mà không có nhân cách cũng vô dụng.”
Tôi nhìn bài đăng do trợ lý gửi đến.
Không tức giận.
Cũng không muốn tranh cãi.
Tôi chỉ gửi ảnh chụp cho luật sư.
“Lưu lại giúp tôi.”
Sau đó, tôi tiếp tục làm việc.
Bởi tôi còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn việc đôi co với Đường Nhược Dao.
Ba ngày sau, tôi quay lại công ty.
Tôi vốn là giám đốc phụ trách phát triển chiến lược của tập đoàn Tô thị.
Trước khi quen Bùi Trạch Ngôn, tôi từng trực tiếp dẫn dắt hai dự án lớn.
Nhưng sau khi yêu anh, tôi dần giảm bớt công việc.
Anh nói không thích phụ nữ quá bận rộn.
Anh bảo một người vợ tốt nên dành nhiều thời gian cho gia đình.
Tôi đã tin.
Tôi từ chối một chương trình đào tạo quản lý ở nước ngoài.
Từ bỏ cơ hội phụ trách chi nhánh mới.
Thậm chí còn chủ động đề nghị anh trai thay mình xử lý một số dự án.
Khi ấy, Tô Cảnh Thâm từng hỏi tôi.
“Em chắc chắn chứ?”
Tôi nói chắc chắn.
Anh chỉ nhìn tôi, không khuyên thêm.
Bây giờ, tôi bước vào văn phòng của anh.
“Anh, em muốn quay lại làm việc toàn thời gian.”
Tô Cảnh Thâm ngẩng đầu.
“Em chắc chứ?”
Tôi bật cười.
“Anh không thể đổi câu hỏi khác à?”
Anh cũng cười.
“Được. Vậy anh hỏi lại.”
Anh đặt bút xuống.
“Em muốn nhận dự án nào?”
Tôi kéo ghế ngồi đối diện.
“Dự án trung tâm thương mại phía Nam.”
Anh hơi nhướng mày.
“Dự án đó không dễ.”
“Em biết.”