“Đối thủ cạnh tranh rất mạnh.”

“Em cũng biết.”

“Và em đã rời khỏi mảng này gần hai năm.”

Tôi nhìn anh.

“Cho nên em mới cần một cơ hội chứng minh mình vẫn làm được.”

Anh im lặng một lúc.

Sau đó đẩy tập tài liệu về phía tôi.

“Ba ngày nữa trình bày phương án.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn anh.”

“Đừng cảm ơn sớm.”

Anh nhướng mày.

“Nếu phương án không đạt, anh vẫn loại.”

Tôi mỉm cười.

“Đó mới là điều em muốn.”

Rời khỏi văn phòng, tôi cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đã lâu không xuất hiện.

Không phải sự tức giận.

Cũng không phải mong muốn trả thù.

Mà là cảm giác được sống lại cuộc đời của chính mình.

Tôi từng là người như vậy.

Có mục tiêu.

Có năng lực.

Có tham vọng.

Có những điều muốn đạt được bằng chính đôi tay mình.

Chỉ vì yêu sai một người, tôi đã suýt quên mất.

Trong khi tôi bận rộn với dự án mới, Bùi Trạch Ngôn bắt đầu gặp rắc rối.

Đầu tiên là khoản vay hai triệu tệ.

Luật sư của tôi gửi thông báo chính thức, yêu cầu anh thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và giải trình các giao dịch liên quan.

Anh tức giận gọi điện.

“Tô Vãn Ninh, em có cần tính toán tiền bạc với anh như vậy không?”

Tôi đang xem tài liệu, nghe vậy chỉ bình thản hỏi.

“Anh đã đọc hợp đồng chưa?”

“Anh không ngờ em lại là loại người này!”

“Loại người nào?”

“Yêu nhau bốn năm, vừa chia tay đã đòi tiền!”

Tôi đặt bút xuống.

“Bùi Trạch Ngôn, đó là khoản vay có hợp đồng, không phải quà tặng.”

“Em thiếu hai triệu tệ ấy à?”

“Không thiếu.”

“Vậy sao em cứ ép anh?”

Tôi bật cười.

“Vì không thiếu nên tôi phải tặng anh sao?”

Anh nghẹn lời.

Tôi tiếp tục.

“Anh vay tiền để bổ sung vốn cho công ty. Nhưng có một triệu hai trăm nghìn tệ được chuyển sang những khoản chi liên quan đến Đường Nhược Dao. Anh nên giải thích chuyện đó với luật sư.”

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.

Rất lâu sau, anh mới hỏi.

“Em điều tra anh?”

“Tôi kiểm tra việc sử dụng khoản tiền mình cho vay.”

“Em không tin anh?”

Tôi nhìn màn hình máy tính.

“Bùi Trạch Ngôn, chúng ta đã chia tay. Đừng tiếp tục dùng lòng tin để thay thế nghĩa vụ pháp lý.”

Anh hít sâu.

“Được. Em muốn tiền đúng không? Anh trả!”

“Vậy tốt.”

Tôi cúp máy.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh tưởng.

Hai triệu tệ không phải con số nhỏ đối với công ty đang thiếu vốn.

Anh bắt đầu tìm người vay mượn.

Những người bạn từng cười nhạo tôi trong nhóm trò chuyện bỗng trở nên vô cùng bận rộn.

Người thì nói tiền đang nằm trong dự án.

Người bảo gia đình vừa mua nhà.

Người khác thậm chí không nghe điện thoại.

Bùi Trạch Ngôn gọi hết một lượt, cuối cùng chỉ vay được chưa đến hai trăm nghìn tệ.

Anh tức giận ném điện thoại xuống bàn.

Đường Nhược Dao ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

“Anh, có phải chị Vãn Ninh thật sự muốn ép anh đến đường cùng không?”

Bùi Trạch Ngôn xoa trán.

“Đừng nhắc cô ấy nữa.”

Đường Nhược Dao cắn môi.

“Hay em bán mấy món đồ anh tặng…”

Anh ngẩng đầu.

“Không cần.”

“Nhưng em không muốn anh vất vả.”

“Anh tự giải quyết được.”

Đường Nhược Dao cúi đầu.

“Anh đối xử với em tốt quá.”

Bùi Trạch Ngôn không đáp.

Nếu là trước đây, anh sẽ lập tức dỗ dành cô ta.

Nhưng lần này, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Anh nhìn chiếc vòng kim cương trên cổ tay Đường Nhược Dao.

Đó là món quà anh mua bằng tiền vay của tôi.

Khi ấy cô ta nói rất thích.

Anh không do dự.

Bây giờ, khoản nợ đến hạn, cô ta vẫn đeo chiếc vòng ấy, nhưng chỉ nói vài câu muốn giúp đỡ rồi thôi.

Anh chợt nhớ đến tôi.

Ngày trước, mỗi khi công ty gặp khó khăn, tôi đều chủ động hỏi anh cần gì.

Tôi tìm người giới thiệu dự án.

Giúp anh sửa kế hoạch kinh doanh.

Thậm chí có những đêm ngồi cùng anh đến sáng để kiểm tra hồ sơ.

Anh từng cho rằng đó là chuyện đương nhiên.

Bởi tôi yêu anh.

Nhưng bây giờ, người yêu anh nhất đã rời đi.

Và anh bắt đầu hiểu rằng không phải ai cũng sẵn lòng vì mình mà trả giá.

Một tuần sau, tôi hoàn thành bản phương án dự án trung tâm thương mại phía Nam.

Buổi trình bày diễn ra trước hội đồng gồm bảy thành viên.

Tô Cảnh Thâm ngồi ở vị trí chủ trì.

Anh không hề ưu ái tôi.

Thậm chí còn là người đặt nhiều câu hỏi khó nhất.

“Chi phí đầu tư tăng mười hai phần trăm so với dự toán ban đầu, cô giải thích thế nào?”

Tôi chuyển sang trang tiếp theo.

“Phần tăng chủ yếu đến từ việc nâng cấp hệ thống tiết kiệm năng lượng và điều chỉnh thiết kế khu thương mại. Tuy nhiên, chúng tôi dự kiến bù đắp bằng chi phí vận hành thấp hơn trong giai đoạn sau.”

Một thành viên khác hỏi.

“Nếu tỷ lệ lấp đầy thấp hơn dự kiến thì sao?”

Tôi trình bày ba kịch bản.

Lạc quan.

Cơ sở.

Thận trọng.

Từng giả định đều có số liệu hỗ trợ.

Từng rủi ro đều có phương án xử lý.

Buổi họp kéo dài hơn hai tiếng.

Khi tôi kết thúc, phòng họp im lặng vài giây.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng