“Chào hai người.”

Bùi Trạch Ngôn nhìn tôi rất lâu.

“Em gầy đi.”

Tôi bình thản đáp.

“Tôi vẫn khỏe.”

Anh nhìn chiếc váy trên người tôi.

“Trước đây em không thích mặc màu sáng.”

Tôi bật cười.

“Trước đây tôi thích rất nhiều thứ, chỉ là anh không biết.”

Anh sững lại.

Đường Nhược Dao lập tức chen vào.

“Chị Vãn Ninh, em nghe nói gần đây chị rất bận. Phụ nữ làm việc nhiều quá cũng không tốt đâu, phải biết chăm sóc bản thân.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cảm ơn đã quan tâm.”

Cô ta mỉm cười.

“Em chỉ nghĩ con gái nên được người khác yêu thương, không cần lúc nào cũng cố gắng chứng minh mình.”

Tôi gật đầu.

“Cô nói đúng.”

Đường Nhược Dao hơi bất ngờ.

Tôi tiếp tục.

“Được yêu thương là chuyện tốt. Nhưng có năng lực tự nuôi sống bản thân cũng rất tốt.”

Tôi nhìn cô ta.

“Ít nhất khi người khác không còn muốn trả tiền cho mình, cuộc sống vẫn không bị ảnh hưởng.”

Nụ cười trên môi Đường Nhược Dao cứng lại.

Bùi Trạch Ngôn cau mày.

“Vãn Ninh…”

Tôi nhìn anh.

“Sao?”

Anh ngập ngừng.

Cuối cùng không nói gì.

Đúng lúc ấy, người phụ trách quỹ từ thiện bước đến.

“Cô Tô, chúng tôi đang tìm cô.”

Tôi mỉm cười.

“Có chuyện gì vậy?”

“Buổi phát biểu sắp bắt đầu. Phiền cô chuẩn bị một chút.”

“Được.”

Tôi quay sang Bùi Trạch Ngôn.

“Xin phép.”

Rồi bước đi.

Phía sau, Đường Nhược Dao nhỏ giọng nói.

“Anh, chị ấy thay đổi nhiều thật.”

Bùi Trạch Ngôn nhìn theo bóng lưng tôi.

“Ừ.”

“Chị ấy có vẻ kiêu ngạo hơn trước.”

Anh không đáp.

Bởi anh biết, đó không phải kiêu ngạo.

Đó là sự tự tin mà tôi từng có trước khi quen anh.

Chỉ là trong suốt bốn năm, anh đã quen nhìn thấy tôi cúi đầu.

Quen đến mức khi tôi đứng thẳng lưng, anh lại cảm thấy xa lạ.

Trên sân khấu, tôi nhận micro.

Ánh đèn chiếu xuống.

Tôi nhìn khán phòng.

“Xin chào mọi người. Tôi là Tô Vãn Ninh.”

Tôi kể về những chuyến đi khảo sát vùng núi.

Về những ngôi trường thiếu sách.

Về những đứa trẻ phải đi rất xa để tìm một thư viện.

Về kế hoạch xây dựng những không gian đọc sách nhỏ nhưng bền vững.

Tôi không nhắc đến chuyện tình cảm.

Không nói về đám cưới đã hủy.

Cũng không dùng nỗi đau của mình để thu hút sự chú ý.

Bởi hôm nay, tôi đứng ở đây với tư cách một người đang làm công việc mình tin tưởng.

Khi bài phát biểu kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi cúi đầu cảm ơn.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy Bùi Trạch Ngôn đứng ở phía cuối.

Anh đang nhìn tôi.

Ánh mắt phức tạp.

Nhưng tôi chỉ lướt qua.

Bởi phía trước còn rất nhiều người đang chờ trao đổi với tôi.

Tôi không có lý do gì phải dừng lại vì một người đã thuộc về quá khứ.

Sau buổi tiệc, một người đàn ông bước đến.

Anh mặc vest màu xanh đậm, dáng người cao, gương mặt điềm đạm.

“Cô Tô, bài phát biểu của cô rất ấn tượng.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

Anh đưa danh thiếp.

“Lục Hoài Xuyên. Tôi phụ trách một quỹ đầu tư phát triển cộng đồng.”

Tôi nhận lấy.

“Tôi có nghe về quỹ của anh.”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Thật sao?”

“Dự án cải tạo trường học ở phía Tây năm ngoái có sự tham gia của quỹ anh.”

Anh gật đầu.

“Đúng vậy.”

Chúng tôi bắt đầu trao đổi về các chương trình cộng đồng.

Lục Hoài Xuyên nói chuyện rất có chừng mực.

Anh lắng nghe khi tôi trình bày.

Không ngắt lời.

Không cố chứng minh mình hiểu biết hơn.

Khi có ý kiến khác, anh đưa ra lý do rõ ràng.

Tôi cảm thấy cuộc trò chuyện rất dễ chịu.

Đến lúc chia tay, anh nói.

“Nếu có cơ hội, tôi muốn trao đổi thêm về dự án thư viện của cô.”

Tôi gật đầu.

“Rất sẵn lòng.”

Chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc.

Sau đó mỗi người rời đi.

Tôi không nghĩ nhiều.

Nhưng Bùi Trạch Ngôn lại nhìn thấy toàn bộ.

Khi tôi bước ra khỏi khách sạn, anh đột nhiên chặn đường.

“Người vừa rồi là ai?”

Tôi nhíu mày.

“Đối tác công việc.”

“Anh ta có ý gì với em?”

Tôi nhìn anh.

“Bùi Trạch Ngôn, chuyện đó liên quan đến anh sao?”

Anh nghiến răng.

“Chúng ta mới chia tay mấy tháng!”

“Thì sao?”

“Em đã vội tìm người mới?”

Tôi bật cười.

“Anh có thể quay lại đón Đường Nhược Dao ngay trong ngày cưới, còn tôi sau khi chia tay lại không được nói chuyện với đàn ông khác?”

Sắc mặt anh thay đổi.

“Anh và Nhược Dao không giống như em nghĩ!”

“Tôi không quan tâm.”

Anh sững lại.

Tôi nói tiếp.

“Anh và cô ấy có quan hệ thế nào, tôi không muốn biết nữa.”

“Vãn Ninh…”

“Cũng như chuyện tôi gặp ai, nói chuyện với ai, yêu ai trong tương lai, đều không liên quan đến anh.”

Anh nhìn tôi.

Trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn.

“Em thật sự không ghen nữa?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Sau đó bật cười.

“Bùi Trạch Ngôn, anh nghĩ tôi phải ghen cả đời sao?”

Anh không đáp.

Tôi nhìn anh lần cuối.

“Trước đây tôi ghen vì còn muốn giữ anh.”

Tôi dừng lại.

“Bây giờ tôi không muốn nữa.”

Nói xong, tôi bước qua anh.

Truyện Mới

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên