Chương 17
Lần này, anh không dám nắm tay tôi.
Chỉ đứng yên tại chỗ.
Nhìn tôi rời đi.
Đường Nhược Dao từ phía sau bước đến.
“Anh Trạch Ngôn…”
Anh không quay đầu.
Cô ta nhẹ nhàng kéo tay áo anh.
“Chúng ta về thôi.”
Bùi Trạch Ngôn nhìn bàn tay ấy.
Bất chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Anh gạt tay cô ta ra.
“Em về trước đi.”
Đường Nhược Dao sững người.
“Anh không đưa em về sao?”
“Anh còn có việc.”
“Nhưng em không lái xe đến…”
“Em có thể gọi taxi.”
Cô ta nhìn anh như không tin nổi.
“Anh…”
Bùi Trạch Ngôn nhắm mắt.
“Nhược Dao, em đã hai mươi bốn tuổi rồi.”
Cô ta cứng đờ.
Anh tiếp tục.
“Không phải chuyện gì cũng cần anh làm giúp.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Đường Nhược Dao đứng một mình trước cửa khách sạn.
Gió đêm thổi qua.
Cô ta nhìn những chiếc xe lần lượt chạy đi.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, không có ai lập tức mở cửa xe cho cô ta.
Không có ai chuẩn bị nước uống.
Không có ai hỏi cô ta có lạnh không.
Cũng không có ai lo lắng cô ta sẽ khó chịu.
Cô ta lấy điện thoại gọi cho Bùi Trạch Ngôn.
Anh không nghe.
Gọi lần thứ hai.
Vẫn không nghe.
Đến lần thứ ba, điện thoại hiện thông báo đối phương đang bận.
Đường Nhược Dao nhìn màn hình.
Bỗng nhiên cảm thấy một nỗi bất an khó tả.
Bởi tình cảnh này quá quen thuộc.
Chỉ là trước đây, người phải chịu đựng nó luôn là tôi.
Một tuần sau, Đường Nhược Dao chủ động tìm đến công ty tôi.
Hôm ấy, tôi vừa kết thúc cuộc họp.
Trợ lý bước vào.
“Cô Tô, có một cô gái tên Đường Nhược Dao muốn gặp cô.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Cô ấy có hẹn trước không?”
“Không.”
“Vậy bảo cô ấy đặt lịch.”
Trợ lý gật đầu.
Nhưng chưa kịp ra ngoài, tiếng ồn ào đã vang lên từ hành lang.
“Chị Vãn Ninh! Em biết chị ở trong đó!”
Tôi nhíu mày.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Đường Nhược Dao đứng trước cửa, hai mắt đỏ hoe.
Phía sau là nhân viên lễ tân đang cố ngăn cô ta.
“Xin lỗi cô Tô, chúng tôi…”
Có thể bạn thích
Tôi giơ tay.
“Không sao.”
Sau đó nhìn Đường Nhược Dao.
“Cô có việc gì?”
Cô ta bước vào.
“Chị Vãn Ninh, chị có thể đừng tiếp tục làm khó anh Trạch Ngôn nữa không?”
Tôi đặt tài liệu xuống.
“Cô nói rõ hơn đi.”
“Công ty anh ấy gần đây gặp rất nhiều khó khăn. Chị biết mà!”
“Tôi biết.”
“Vậy sao chị còn để nhà họ Tô ngừng giúp anh ấy?”
Tôi nhìn cô ta.
“Công ty chúng tôi không có nghĩa vụ tài trợ vô điều kiện cho công ty anh ấy.”
Đường Nhược Dao cắn môi.
“Nhưng trước đây chị vẫn giúp!”
“Đúng.”
“Vậy tại sao bây giờ không giúp nữa?”
Tôi nhìn cô ta rất lâu.
Cuối cùng hỏi.
“Đường Nhược Dao, cô có biết tôi và Bùi Trạch Ngôn đã chia tay không?”
Cô ta gật đầu.
“Biết.”
“Vậy cô nghĩ tôi nên tiếp tục bỏ tiền, bỏ công sức, bỏ các mối quan hệ để giúp người yêu cũ?”
“Em không có ý đó…”
“Hay cô nghĩ tôi phải giúp anh ấy cả đời?”
Cô ta nghẹn lời.
Tôi bình thản nói.
“Cô muốn giúp anh ấy thì cứ giúp. Tôi không ngăn.”
Đường Nhược Dao cúi đầu.
“Em không có nhiều tiền như chị.”
Tôi gật đầu.
“Vậy cô có thể giúp bằng cách khác.”
Cô ta ngẩng lên.
“Cách gì?”
“Tự đi làm.”
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
Tôi tiếp tục.
“Cô đã tốt nghiệp đại học. Có sức khỏe, có thời gian. Nếu thật sự muốn chia sẻ khó khăn với anh ấy, cô hoàn toàn có thể tìm công việc phù hợp.”
Đường Nhược Dao đỏ mặt.
“Chị đang sỉ nhục em?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Tôi chỉ đề nghị cô tự lập.”
“Chị biết rõ em chưa từng đi làm!”
“Vậy có thể bắt đầu học.”
Cô ta nhìn tôi, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Chị Vãn Ninh, sao chị trở nên lạnh lùng như vậy?”
Tôi im lặng.
Câu hỏi ấy khiến tôi nhớ đến rất nhiều chuyện.
Trước đây, mỗi lần Đường Nhược Dao cần gì, cô ta đều tìm Bùi Trạch Ngôn.
Nếu anh không giải quyết được, cuối cùng người bỏ tiền vẫn là tôi.
Cô ta muốn đi du lịch.
Tôi thanh toán.
Cô ta muốn đổi điện thoại.
Tôi mua.
Cô ta nói cần học phí cho một khóa đào tạo.
Tôi chuyển tiền.
Tôi từng nghĩ cô ta là em gái anh, cũng sẽ là người nhà của mình.
Cho nên tôi không tính toán.
Nhưng bây giờ, cô ta đứng trước mặt tôi, hỏi vì sao tôi không tiếp tục giúp đỡ.
Tôi bỗng cảm thấy mình đã quá nhân nhượng.
“Đường Nhược Dao.”
Tôi gọi tên cô ta.
“Cô có nhớ năm ngoái tôi từng chuyển cho cô tám mươi nghìn tệ để đăng ký một khóa học không?”
Cô ta khựng lại.
“Em…”
“Cô nói muốn học thiết kế.”
“Đúng.”
“Sau đó cô có đi học không?”
Cô ta cúi đầu.
Tôi tiếp tục.
“Hay cô dùng số tiền ấy để đi du lịch?”
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
“Chị điều tra em?”
“Tôi chỉ xem lại những khoản tiền mình đã chi.”
Cô ta nghiến môi.
“Em tưởng chị tự nguyện cho em!”
“Tôi tự nguyện.”
Tôi gật đầu.
“Cho nên tôi không đòi lại khoản đó.”
Đường Nhược Dao vừa định thở phào, tôi đã nói tiếp.
“Nhưng tôi cũng không có nghĩa vụ tiếp tục cho.”
Cô ta sững lại.
Tôi nhìn đồng hồ.