“Cô Đường, tôi còn công việc. Nếu không có chuyện gì khác, mời cô về.”

Đường Nhược Dao đứng yên.

Một lúc sau, cô ta đột nhiên nói.

“Chị tưởng anh Trạch Ngôn thật sự yêu chị sao?”

Tôi ngẩng đầu.

Cô ta nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

“Chị biết không? Ngày trước, khi chị và anh ấy cãi nhau, anh ấy đều đến tìm em.”

Tôi không đáp.

Cô ta tiếp tục.

“Anh ấy nói ở cạnh chị rất mệt. Chị lúc nào cũng muốn được quan tâm, lúc nào cũng đòi hỏi.”

Tôi bình thản nhìn cô ta.

“Rồi sao?”

Đường Nhược Dao hơi khựng lại.

Có lẽ cô ta không ngờ tôi sẽ không tức giận.

Cô ta nghiến răng.

“Anh ấy nói chỉ khi ở cạnh em mới thấy thoải mái.”

Tôi gật đầu.

“Vậy tốt.”

“Chị không ghen?”

“Tại sao phải ghen?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô vừa chứng minh quyết định chia tay của tôi là đúng.”

Đường Nhược Dao cứng đờ.

Tôi tiếp tục.

“Cảm ơn cô.”

Cô ta nhìn tôi, vẻ mặt khó tin.

“Chị…”

Tôi nhấn nút gọi trợ lý.

“Tiễn khách.”

Đường Nhược Dao tức giận đến run người.

Nhưng trước mặt nhân viên công ty, cô ta không thể tiếp tục làm loạn.

Cuối cùng đành quay người rời đi.

Khi cửa đóng lại, tôi cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.

Tâm trạng không hề bị ảnh hưởng.

Bởi những lời cô ta vừa nói, nếu là vài tháng trước, có lẽ sẽ khiến tôi đau lòng đến mất ngủ.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy buồn cười.

Một người đàn ông từng khiến tôi tổn thương không còn là phần thưởng mà tôi muốn tranh giành.

Càng không phải thứ có thể dùng để khiến tôi ghen tị.

Chiều hôm ấy, Đường Nhược Dao trở về tìm Bùi Trạch Ngôn.

Cô ta vừa vào cửa đã bật khóc.

“Anh, chị Vãn Ninh bắt nạt em!”

Bùi Trạch Ngôn đang xem báo cáo tài chính.

Nghe vậy, anh ngẩng đầu.

“Cô ấy làm gì?”

“Chị ấy bảo em phải đi làm! Còn nói em chỉ biết tiêu tiền!”

Anh cau mày.

“Em đến tìm cô ấy?”

Đường Nhược Dao khựng lại.

“Em…”

“Anh đã bảo em đừng đến làm phiền cô ấy.”

“Nhưng em chỉ muốn giúp anh!”

“Giúp anh bằng cách nào?”

Cô ta cắn môi.

“Em muốn chị ấy thuyết phục nhà họ Tô tiếp tục hợp tác…”

Bùi Trạch Ngôn nhắm mắt.

Một lúc sau, anh mới hỏi.

“Nhược Dao, em có biết tại sao Vãn Ninh không muốn gặp anh nữa không?”

Cô ta im lặng.

“Bởi trước đây, mỗi lần em gặp chuyện, anh đều bắt cô ấy nhường nhịn.”

“Nhưng em là em gái anh…”

“Đúng.”

Anh nhìn cô ta.

“Em là em gái anh. Nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của em.”

Đường Nhược Dao nhìn anh.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

“Anh đang trách em?”

“Anh đang nói sự thật.”

“Trước đây anh không như vậy!”

Bùi Trạch Ngôn im lặng.

Cô ta bật khóc lớn hơn.

“Có phải vì chị Vãn Ninh bỏ anh nên anh mới trút giận lên em?”

Anh nhìn cô ta rất lâu.

Cuối cùng nói.

“Nhược Dao, em về nhà đi.”

Cô ta sững người.

“Anh…”

“Anh còn việc.”

“Anh không dỗ em nữa sao?”

Câu hỏi vừa bật ra, cả hai đều im lặng.

Bùi Trạch Ngôn nhìn cô ta.

Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra điều gì đó.

Suốt nhiều năm, Đường Nhược Dao đã quen với việc chỉ cần cô ta khóc, anh sẽ bỏ hết mọi chuyện để dỗ dành.

Còn tôi, người thật sự cần anh quan tâm, lại luôn bị yêu cầu phải hiểu chuyện.

Anh từng nghĩ đó là sự khác biệt tự nhiên giữa em gái và người yêu.

Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đổ vỡ, anh mới thấy sự thiên vị ấy đã vượt quá giới hạn.

Anh cúi đầu.

“Nhược Dao, sau này em phải học cách tự giải quyết vấn đề.”

Cô ta nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.

“Anh không cần em nữa?”

Anh thở dài.

“Anh không nói vậy.”

“Vậy sao anh không còn chiều em?”

Bùi Trạch Ngôn không trả lời.

Bởi anh cũng không biết phải giải thích thế nào.

Anh chỉ biết, nếu tiếp tục sống như trước, anh sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn mà chính mình tạo ra.

Nhưng Đường Nhược Dao không chấp nhận.

Cô ta tức giận bỏ đi.

Trước khi đóng cửa còn hét lên.

“Anh sẽ hối hận!”

Bùi Trạch Ngôn ngồi một mình trong văn phòng.

Anh nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

Theo thói quen, anh mở cuộc trò chuyện với tôi.

Khung chat trống rỗng.

Những tin nhắn anh gửi gần đây đều không được trả lời.

Anh kéo lên xem lịch sử.

Lần đầu tiên, anh đọc lại những tin nhắn tôi từng gửi.

“Anh nhớ ăn sáng nhé.”

“Hôm nay trời mưa, mang ô đi.”

“Em đặt thuốc dạ dày trong ngăn kéo bên trái.”

“Ngày mai anh có cuộc họp lúc chín giờ.”

“Em mua loại cà phê anh thích rồi.”

“Anh về muộn thì nhắn em một tiếng nhé.”

Hàng trăm tin nhắn.

Hàng nghìn lời nhắc nhở.

Phần lớn đều không có câu trả lời.

Anh kéo tiếp.

Có một đoạn tôi gửi liên tục trong mười bảy ngày.

Ngày đầu tiên.

“Anh, cuối tuần mình đi xem phim nhé?”

Ngày thứ ba.

“Anh bận à? Khi nào rảnh thì trả lời em.”

Ngày thứ năm.

“Em thấy nhà hàng mới mở gần công ty anh, nghe nói rất ngon.”

Ngày thứ tám.

“Anh nhớ giữ sức khỏe.”

Ngày thứ mười hai.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng