“Anh, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Ngày thứ mười bảy.

“Em nhớ anh.”

Sau đó, không còn tin nhắn nào trong gần một tuần.

Bùi Trạch Ngôn nhìn màn hình.

Anh nhớ khoảng thời gian ấy.

Khi đó, Đường Nhược Dao vừa chia tay bạn trai.

Cô ta buồn bã, thường xuyên gọi anh đi chơi.

Anh dành gần như toàn bộ thời gian rảnh để ở bên cô ta.

Mỗi khi điện thoại hiện tên tôi, anh đều nghĩ lát nữa trả lời cũng được.

Nhưng lát nữa kéo dài thành ngày hôm sau.

Rồi nhiều ngày.

Anh chưa từng nghĩ tôi sẽ buồn đến mức nào.

Bởi tôi không làm ầm ĩ.

Không gọi liên tục.

Không đến tìm anh.

Tôi chỉ im lặng chờ.

Bùi Trạch Ngôn đặt điện thoại xuống.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình thật sự là một kẻ tồi tệ.

Nhưng sự hối hận ấy không thể đổi lấy cơ hội thứ hai.

Bởi tôi đã đi quá xa.

Xa đến mức anh không còn nhìn thấy bóng lưng.

Ba tháng sau, dự án trung tâm thương mại phía Nam chính thức khởi công.

Tôi có mặt tại buổi lễ cùng ban lãnh đạo tập đoàn.

Khi chiếc xẻng đầu tiên được đặt xuống nền đất, tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi nhìn khu đất rộng trước mặt.

Trong lòng dâng lên cảm giác khó diễn tả.

Đây là dự án đầu tiên tôi trực tiếp phụ trách sau khi trở lại.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho nó.

Có những đêm thức đến hai giờ sáng.

Có những cuộc họp kéo dài liên tục.

Có những lần phải sửa phương án đến lần thứ mười.

Nhưng tất cả đều xứng đáng.

Sau buổi lễ, Tô Cảnh Thâm bước đến.

“Chúc mừng.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

Anh nhìn khu đất.

“Em có biết cha nói gì không?”

“Gì ạ?”

“Ông bảo cuối cùng cũng có người chịu chia sẻ công việc với anh.”

Tôi bật cười.

“Anh có thể nói thẳng là anh muốn đẩy việc cho em.”

“Đúng.”

Anh gật đầu rất nghiêm túc.

“Anh chờ ngày này lâu lắm rồi.”

Tôi lắc đầu.

Hai anh em cùng cười.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn từ Lục Hoài Xuyên.

“Chúc mừng dự án khởi công. Tôi vừa xem tin tức.”

Tôi trả lời.

“Cảm ơn anh.”

Anh nhắn tiếp.

“Tuần sau cô có thời gian không? Tôi muốn mời cô tham quan một thư viện cộng đồng vừa hoàn thành.”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Chiều thứ sáu được không?”

“Được. Tôi sẽ gửi thông tin cụ thể.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Anh trai liếc nhìn.

“Ai thế?”

“Đối tác.”

“Đối tác nào?”

Tôi nhìn anh.

“Anh định kiểm tra danh bạ của em à?”

Anh nhướng mày.

“Không. Anh chỉ tò mò.”

Tôi bật cười.

“Lục Hoài Xuyên.”

Anh trai hơi khựng lại.

“Lục Hoài Xuyên của quỹ đầu tư Hoài Thành?”

“Đúng.”

Anh nhìn tôi.

“Người này khá tốt.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Anh quen à?”

“Có hợp tác vài lần.”

Anh dừng lại.

“Làm việc nghiêm túc, giữ lời hứa, không thích khoe khoang.”

Tôi gật đầu.

“Em cũng thấy vậy.”

Anh trai nhìn tôi thêm vài giây.

Sau đó cười.

“Anh không nói gì đâu.”

Tôi bật cười.

“Em cũng chưa nói gì mà.”

Anh giơ hai tay.

“Được, được. Anh im lặng.”

Tôi lắc đầu, tiếp tục bước đi.

Tôi không vội bắt đầu một mối quan hệ mới.

Sau bốn năm yêu sai người, tôi hiểu rằng tình yêu không phải thứ có thể dùng để lấp đầy khoảng trống.

Tôi muốn sống tốt trước.

Muốn có sự nghiệp riêng.

Muốn học cách yêu thương bản thân.

Nếu sau này gặp được người phù hợp, tôi sẽ nghiêm túc tìm hiểu.

Còn nếu không, tôi vẫn có thể sống rất tốt.

Nhưng cuộc đời đôi khi lại thích mang đến những bất ngờ vào lúc người ta không còn cố tìm kiếm.

Chiều thứ sáu, tôi đến thư viện cộng đồng theo lời mời của Lục Hoài Xuyên.

Thư viện nằm trong một khu dân cư cũ.

Tòa nhà không lớn.

Nhưng bên trong được thiết kế rất ấm áp.

Những giá sách thấp phù hợp với trẻ nhỏ.

Bàn đọc cạnh cửa sổ.

Một góc dành cho người lớn tuổi.

Một khu vực học nhóm.

Tôi đi một vòng, càng nhìn càng thích.

Lục Hoài Xuyên đứng bên cạnh, kiên nhẫn giới thiệu từng khu vực.

“Chúng tôi muốn nơi này không chỉ là chỗ đọc sách, mà còn là không gian mọi người có thể gặp gỡ.”

Tôi gật đầu.

“Ý tưởng rất hay.”

Anh mỉm cười.

“Cô có đề xuất gì không?”

Tôi suy nghĩ.

“Có thể bổ sung thêm chương trình đọc sách cuối tuần cho trẻ em. Nếu kết hợp với tình nguyện viên địa phương, chi phí vận hành sẽ không quá cao.”

Anh lấy điện thoại ghi chú.

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Anh ghi thật à?”

“Đương nhiên.”

Anh ngẩng đầu.

“Ý kiến hay thì nên ghi lại.”

Tôi nhìn anh.

Bất giác nhớ đến Bùi Trạch Ngôn.

Trước đây, mỗi lần tôi nói điều gì, anh đều bảo mình sẽ nhớ.

Nhưng cuối cùng lại quên.

Còn Lục Hoài Xuyên không hứa suông.

Anh trực tiếp ghi lại.

Một hành động rất nhỏ.

Nhưng khiến tôi cảm thấy được tôn trọng.

Sau khi tham quan, chúng tôi ngồi uống cà phê ở một quán gần đó.

Lục Hoài Xuyên hỏi.

“Cô Tô, tôi có thể hỏi một chuyện riêng không?”

Tôi gật đầu.

“Anh cứ hỏi.”

“Có phải gần đây cô vừa trải qua một biến cố lớn?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng