Chương 22
Cùng thời gian đó, tôi nhận được một tin vui.
Dự án thư viện cộng đồng do tôi và quỹ của Lục Hoài Xuyên hợp tác đã hoàn thành giai đoạn đầu.
Mười hai thư viện nhỏ được xây dựng tại những địa phương thiếu điều kiện.
Ngày khánh thành thư viện đầu tiên, tôi đến cùng đoàn công tác.
Những đứa trẻ đứng thành hàng trước cửa.
Mỗi đứa ôm một cuốn sách mới.
Gương mặt rạng rỡ.
Một bé gái chạy đến trước mặt tôi.
“Chị ơi, sau này em có thể đến đây đọc sách mỗi ngày không?”
Tôi cúi xuống.
“Được chứ.”
“Không cần trả tiền ạ?”
“Không cần.”
Cô bé mở to mắt.
“Thật ạ?”
Tôi gật đầu.
“Thật.”
Cô bé lập tức cười rạng rỡ.
“Vậy em sẽ đọc hết tất cả sách ở đây!”
Tôi bật cười.
“Chị chờ xem nhé.”
Cô bé chạy đi.
Tôi đứng nhìn theo, trong lòng ấm áp.
Lục Hoài Xuyên bước đến.
“Cô bé vừa nói gì với cô?”
Tôi kể lại.
Anh mỉm cười.
“Vậy chúng ta phải chuẩn bị thêm sách rồi.”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
Anh nhìn tôi một lúc.
Sau đó nói.
“Vãn Ninh.”
Tôi quay sang.
Đây là lần đầu tiên anh gọi tôi bằng tên mà không kèm họ.
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Sao vậy?”
Anh mỉm cười.
“Tôi muốn hỏi lại câu hỏi lần trước.”
Tôi biết anh đang nói đến điều gì.
Nhưng vẫn giả vờ không hiểu.
“Câu hỏi nào?”
“Cô có muốn ăn tối cùng tôi không?”
Tôi nhìn anh.
Ánh nắng chiều rơi trên vai áo.
Phía sau là tiếng trẻ con cười nói.
Tôi suy nghĩ vài giây.
Sau đó mỉm cười.
“Được.”
Lục Hoài Xuyên hơi khựng lại.
Dường như không ngờ tôi sẽ đồng ý.
Tôi bật cười.
“Anh không định đổi ý chứ?”
Anh lập tức lắc đầu.
“Không.”
Rồi cũng cười.
“Tôi chỉ đang nghĩ nên chọn nhà hàng nào.”
Tôi nói.
“Không cần quá cầu kỳ.”
Anh gật đầu.
Có thể bạn thích
“Vậy tôi sẽ tìm một nơi cô thích.”
Tôi nhìn anh.
“Anh biết tôi thích gì sao?”
Anh suy nghĩ.
“Cô không ăn được hành, thích món thanh đạm, không thích nơi quá ồn ào. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô còn thích món tráng miệng có vị chanh.”
Tôi sững người.
“Anh nhớ?”
Anh hơi ngạc nhiên.
“Chúng ta từng nói chuyện mà.”
Tôi im lặng.
Đúng vậy.
Chúng tôi từng nói chuyện.
Chỉ vậy thôi.
Không cần nhắc mười lần.
Không cần gửi tin nhắn liên tục.
Không cần cố tình mặc quần áo nổi bật.
Anh vẫn nhớ.
Tôi cúi đầu, khóe môi bất giác cong lên.
Hóa ra được người khác ghi nhớ không phải chuyện xa xỉ.
Chỉ là trước đây tôi đã yêu nhầm người.
Buổi tối, chúng tôi ăn tại một nhà hàng nhỏ.
Không có nghi thức cầu kỳ.
Không có những lời hứa hẹn quá mức.
Chúng tôi chỉ trò chuyện.
Về công việc.
Về sách.
Về những dự định tương lai.
Đến lúc ra về, Lục Hoài Xuyên hỏi.
“Tôi có thể tiếp tục tìm hiểu cô không?”
Tôi nhìn anh.
“Anh không ngại chuyện tôi từng hủy hôn?”
Anh lắc đầu.
“Tại sao phải ngại?”
“Có người cho rằng phụ nữ từng hủy hôn rất phiền phức.”
Anh hơi nhíu mày.
“Vậy người đó có lẽ không phù hợp với cô.”
Tôi bật cười.
Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói.
“Vãn Ninh, tôi không biết toàn bộ chuyện trước đây của cô. Nhưng tôi biết một người có quyền rời khỏi mối quan hệ khiến mình không hạnh phúc.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục.
“Nếu chúng ta tìm hiểu nhau, tôi hy vọng cả hai đều có thể nói rõ điều mình muốn và điều mình không muốn. Không cần đoán ý, cũng không cần cố chịu đựng.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
Anh mỉm cười.
Tôi cũng cười.
Không phải vì cuối cùng đã tìm được một người đàn ông khác.
Mà vì lần này, tôi biết mình đang bước vào một mối quan hệ bằng sự tỉnh táo.
Tôi không cần đánh mất bản thân để được yêu.
Và tôi cũng sẽ không làm vậy nữa.
Những tháng sau đó, tôi và Lục Hoài Xuyên bắt đầu tìm hiểu nhau.
Chúng tôi không vội vàng.
Mỗi người đều có công việc riêng.
Có bạn bè riêng.
Có những kế hoạch cần thực hiện.
Nhưng khi đã hẹn, anh luôn đến đúng giờ.
Nếu có việc đột xuất, anh báo trước.
Nếu tôi bận, anh không giận.
Nếu có bất đồng, chúng tôi cùng nói chuyện.
Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại khiến tôi cảm thấy vô cùng quý giá.
Một lần, tôi phải làm việc đến khuya.
Lục Hoài Xuyên nhắn tin.
“Em đã ăn tối chưa?”
Tôi trả lời.
“Chưa. Em còn chút việc.”
Anh nhắn lại.
“Anh có thể mang đồ ăn đến không? Nếu em không tiện, anh sẽ gửi qua lễ tân.”
Tôi nhìn màn hình, mỉm cười.
“Anh mang đến nhé.”
Nửa tiếng sau, anh xuất hiện.
Trên tay là một hộp cơm nóng.
Không có hành.
Không có món tôi dị ứng.
Có thêm một phần tráng miệng vị chanh.
Tôi nhìn hộp cơm.
“Anh không sợ em làm phiền sao?”
Anh hơi ngạc nhiên.
“Vì sao lại phiền?”
“Em thường xuyên bận.”
Anh đặt đồ ăn xuống.
“Anh cũng bận mà.”
Tôi bật cười.
Anh nhìn tôi.
“Vãn Ninh, yêu một người không có nghĩa là người đó phải luôn rảnh rỗi để phục vụ mình.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục.
“Chúng ta đều có cuộc sống riêng. Chỉ cần vẫn muốn dành thời gian cho nhau là được.”