Chương 23
Tôi cúi đầu ăn.
Không hiểu vì sao, mắt lại hơi cay.
Lục Hoài Xuyên lập tức hỏi.
“Không ngon à?”
Tôi lắc đầu.
“Ngon lắm.”
Anh nhìn tôi thêm vài giây.
Sau đó không hỏi nữa.
Chỉ lặng lẽ đẩy cốc nước ấm đến gần.
Tôi chợt hiểu.
Người thật sự quan tâm không cần lúc nào cũng nói những lời hoa mỹ.
Đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ.
Một bữa cơm nóng.
Một lời hỏi han.
Một lần nhớ đúng điều mình đã nói.
Cũng đủ khiến người ta cảm thấy được yêu thương.
Một năm sau ngày hủy hôn, tôi tham dự một hội nghị kinh doanh lớn.
Hội nghị quy tụ nhiều doanh nghiệp trong ngành.
Tôi được mời phát biểu về chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn Tô thị.
Sau khi kết thúc, tôi gặp lại Bùi Trạch Ngôn.
Anh đứng ở hành lang.
So với lần cuối gặp, anh gầy hơn.
Ánh mắt cũng trầm xuống.
Thấy tôi, anh bước đến.
“Vãn Ninh.”
Tôi dừng lại.
“Chào anh.”
Anh nhìn tôi.
“Lâu rồi không gặp.”
“Ừ.”
Anh im lặng một lúc.
Sau đó hỏi.
“Em sống tốt chứ?”
Tôi gật đầu.
“Rất tốt.”
Anh cười gượng.
“Anh có nghe nói.”
Tôi không hỏi tình hình của anh.
Bởi tôi không muốn tạo ra bất kỳ hy vọng nào.
Nhưng anh vẫn tự nói.
“Công ty anh gần đây đã ổn định hơn một chút.”
“Vậy thì tốt.”
“Anh cũng chuyển ra ở riêng rồi.”
Tôi gật đầu.
Anh nhìn tôi.
“Nhược Dao đã đi làm.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Nhưng vẫn không nói gì.
Anh tiếp tục.
“Con bé không còn sống cùng nhà nữa. Mẹ anh cũng không chu cấp như trước.”
Tôi bình thản đáp.
“Đó là chuyện của gia đình anh.”
Bùi Trạch Ngôn cúi đầu.
“Anh biết.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng, anh nói.
“Vãn Ninh, anh muốn xin lỗi em một lần nữa.”
Tôi nhìn anh.
Anh hít sâu.
“Không phải để em tha thứ.”
Có thể bạn thích
Tôi hơi khựng lại.
Anh tiếp tục.
“Anh chỉ muốn nói, trước đây anh thật sự đã đối xử với em rất tệ.”
Tôi không đáp.
“Anh luôn dùng chuyện đãng trí để biện hộ. Nhưng bây giờ anh hiểu, anh không phải không nhớ được.”
Giọng anh khàn đi.
“Anh chỉ không chịu đặt tâm sức vào những chuyện liên quan đến em.”
Tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên, anh nói đúng trọng tâm.
Không đổ lỗi.
Không viện cớ.
Không yêu cầu tôi phải hiểu.
Anh cúi đầu.
“Anh xin lỗi vì đã bỏ em ở trạm dừng chân.”
“Xin lỗi vì đã bỏ em trên núi tuyết.”
“Xin lỗi vì những lần để em chờ.”
“Xin lỗi vì đã khiến em nghĩ bản thân không đủ quan trọng.”
Tôi im lặng rất lâu.
Sau đó nói.
“Tôi nghe rồi.”
Anh ngẩng đầu.
Ánh mắt thoáng sáng lên.
Nhưng tôi tiếp tục.
“Bùi Trạch Ngôn, tôi không còn hận anh.”
Anh sững lại.
“Tôi cũng không còn muốn biết anh có hối hận hay không.”
Tôi nhìn anh.
“Những chuyện trước đây đã xảy ra. Anh xin lỗi không thể xóa chúng đi. Nhưng tôi cũng không muốn mang theo chúng cả đời.”
Anh khẽ hỏi.
“Vậy chúng ta…”
“Không có chúng ta nữa.”
Tôi đáp rất bình tĩnh.
Ánh mắt anh lập tức tối xuống.
Tôi nói tiếp.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh như một sự thừa nhận những gì đã xảy ra. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi muốn quay lại.”
Anh cúi đầu.
Một lúc sau, anh gật đầu.
“Anh hiểu.”
Tôi mỉm cười nhẹ.
“Chúc anh sau này sống tốt.”
Nói xong, tôi chuẩn bị rời đi.
Nhưng anh đột nhiên gọi.
“Vãn Ninh.”
Tôi quay đầu.
Anh nhìn tôi.
“Có một chuyện anh vẫn muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
“Nếu hôm ấy anh quay lại đón em ngay…”
Anh dừng lại.
“Nếu anh không bỏ em ở trạm dừng chân, chúng ta có kết hôn không?”
Tôi nhìn anh.
Một lúc lâu sau, tôi đáp.
“Có lẽ.”
Ánh mắt anh run lên.
Nhưng tôi nói tiếp.
“Có lẽ chúng ta vẫn sẽ kết hôn. Sau đó tôi tiếp tục bị anh bỏ quên thêm nhiều lần nữa.”
Anh cứng đờ.
Tôi mỉm cười.
“Cho nên bây giờ nghĩ lại, tôi rất biết ơn ngày hôm ấy.”
Anh nhìn tôi, vẻ mặt đau đớn.
“Biết ơn?”
“Đúng.”
Tôi gật đầu.
“Bởi nếu không bị bỏ lại ở trạm dừng chân, có lẽ tôi vẫn chưa đủ can đảm rời khỏi anh.”
Tôi dừng lại.
“Ngày hôm ấy, anh tưởng mình bỏ quên cô dâu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nhưng thật ra, anh đã giúp tôi tìm lại chính mình.”
Nói xong, tôi quay người bước đi.
Lần này, Bùi Trạch Ngôn không gọi nữa.
Anh đứng yên trong hành lang.
Nhìn bóng lưng tôi dần khuất.
Rất lâu sau, anh mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Anh từng nghĩ điều đau đớn nhất là bị người mình yêu trách móc.
Sau này mới biết, điều đau đớn hơn là khi người ấy không còn trách nữa.
Không phải vì đã quên.
Mà vì đã không còn quan tâm.
Tối hôm ấy, Bùi Trạch Ngôn trở về căn hộ nhỏ.
Anh mở tủ, lấy ra một chiếc hộp.
Bên trong là chiếc nhẫn cưới chưa từng được đeo lên tay tôi.
Anh đã giữ nó suốt một năm.
Từng nghĩ sẽ có ngày mang đến trước mặt tôi, cầu xin một cơ hội.
Nhưng bây giờ, anh biết sẽ không có ngày ấy.
Anh ngồi rất lâu.
Cuối cùng đóng hộp lại.
Cất vào ngăn kéo.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì cuối cùng anh cũng hiểu, có những người một khi đã bị tổn thương đến mức rời đi thì không nên tiếp tục làm phiền.