“Ai?”

Hạ Tư Đồng không trả lời.

Điện thoại trong túi cô ấy đột nhiên rung lên.

Cô ấy nhìn màn hình.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy một dòng tin nhắn.

Đã bảo cô đừng đến gặp Tống Nghiên.

Hạ Tư Đồng vội giấu điện thoại.

Cô ấy đứng bật dậy.

“Tôi phải đi.”

Tôi chặn trước cửa.

“Ai đang đe dọa cô?”

“Không có ai.”

“Hạ Tư Đồng!”

Cô ấy nhìn tôi.

Nước mắt chảy dài.

“Tống Nghiên.”

“Nếu cô còn muốn sống, đừng tin bất kỳ ai trong ba người đàn ông đó.”

Nói xong, cô ấy đẩy cửa chạy đi.

Tôi đứng bất động.

Ba người đàn ông?

Tạ Cảnh Thâm.

Trình Hoài Châu.

Và ai nữa?

12. Lời nói dối của người chồng cũ

Sáng hôm sau, Tạ Cảnh Thâm đến sớm mười lăm phút.

Anh mặc áo sơ mi trắng.

Gương mặt gầy đi rõ rệt.

Tôi ngồi đối diện.

Không chào hỏi.

Không nhắc chuyện cũ.

Tôi đặt chiếc USB lên bàn.

“Giải thích đi.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn nó rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Ai gửi cho em?”

“Tôi không biết.”

Anh nhắm mắt.

“Anh đã cố ngăn chuyện này xảy ra.”

Tôi bật cười.

“Ngăn tôi biết sự thật?”

“Không.”

Anh nhìn tôi.

“Ngăn em bị kéo vào chuyện đó thêm lần nữa.”

Tôi khoanh tay.

“Vậy bắt đầu từ đầu.”

Tạ Cảnh Thâm im lặng rất lâu.

Cuối cùng anh nói:

“Kiếp trước, trước khi chúng ta kết hôn, anh phát hiện công ty quản lý đang âm thầm chuyển quyền sở hữu các tác phẩm của em.”

Tôi nhìn anh.

“Anh biết?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao không nói?”

“Vì lúc đó anh đang tìm chứng cứ.”

“Tìm suốt bảy năm?”

Anh cúi đầu.

Tôi bật cười vì tức giận.

“Tạ Cảnh Thâm, anh nghĩ tôi ngu sao?”

“Không.”

Anh đáp.

“Anh nghĩ mình có thể giải quyết.”

“Và anh đã sai.”

Tôi nhìn anh.

Anh tiếp tục:

“Người đứng sau là Lục Minh Viễn.”

Tôi khựng lại.

Lục Minh Viễn.

Chủ tịch tập đoàn giải trí Thiên Tinh.

Kiếp trước, ông ta là người ký hợp đồng đầu tiên với chúng tôi.

Cũng là người từng tuyên bố xem tôi và Tạ Cảnh Thâm như con ruột.

Trong mười hai năm, ông ta luôn xuất hiện ở những thời khắc quan trọng nhất.

Ngày tôi nhận Grammy đầu tiên.

Ngày chúng tôi kết hôn.

Ngày Tạ Cảnh Thâm thành lập phòng thu riêng.

Thậm chí, chính ông ta là người sắp xếp chuyến bay cuối cùng.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu.

“Lục Minh Viễn?”

Tạ Cảnh Thâm gật đầu.

“Ông ta dùng công ty bình phong để nắm quyền khai thác phần lớn tác phẩm của em.”

“Anh phát hiện quá muộn.”

“Sau đó?”

“Anh muốn kiện.”

“Nhưng ông ta nắm trong tay rất nhiều tài liệu bất lợi cho cả hai chúng ta.”

“Tài liệu gì?”

Tạ Cảnh Thâm siết chặt tách cà phê.

“Những bản hợp đồng anh từng ký thay em.”

Tôi nhìn anh.

“Anh ký thay tôi?”

“Lúc đầu, em đồng ý để anh xử lý công việc.”

“Nhưng anh đã vượt quá giới hạn.”

Tôi im lặng.

Anh nói tiếp:

“Anh tưởng mình đang bảo vệ em.”

“Cuối cùng lại biến em thành người không có quyền quyết định đối với chính âm nhạc của mình.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Kiếp trước, anh là chồng tôi.

Là nhà sản xuất của tôi.

Là người quản lý mọi thứ liên quan đến sự nghiệp của tôi.

Tôi từng tin rằng đó là tình yêu.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ trong mối quan hệ ấy, tôi đã giao cho anh quá nhiều quyền lực.

Tôi hỏi:

“Còn Hạ Tư Đồng?”

Sắc mặt anh thay đổi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Đừng nói với tôi cô ấy t/ự s/át nữa.”

Tạ Cảnh Thâm cúi đầu.

“Anh xin lỗi.”

“Cô ấy ch/ết trong vụ cháy phòng thu.”

“Tại sao anh nói dối?”

“Vì anh không muốn em nhớ lại.”

“Nhớ lại cái gì?”

Anh nhìn tôi.

“Đêm xảy ra vụ cháy, em đã cứu cô ấy.”

Tôi chết lặng.

“Cái gì?”

“Em là người đầu tiên phát hiện khói.”

“Em đập cửa gọi nhân viên.”

“Sau đó em lao vào hành lang để tìm lối thoát cho cô ấy.”

“Nhưng cửa phòng thu bị khóa từ bên ngoài.”

Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Những hình ảnh đứt đoạn lại xuất hiện.

Khói đen.

Tiếng còi báo động.

Một cánh cửa kính.

Tôi dùng bình chữa cháy đập vào ổ khóa.

Tôi nhớ ra rồi.

Đêm đó, tôi có mặt ở tòa nhà vì đến gặp một nhạc sĩ.

Khi nghe tiếng báo cháy, tôi chạy ra hành lang.

Sau đó phát hiện có người bị mắc kẹt.

Tôi cố cứu cô gái ấy.

Nhưng lửa lan quá nhanh.

Tạ Cảnh Thâm đến kéo tôi ra ngoài.

Tôi vùng vẫy.

Tôi khóc.

Tôi hét rằng bên trong còn người.

Anh ôm chặt tôi.

“Không kịp nữa!”

Tôi nhìn Tạ Cảnh Thâm.

“Anh đã kéo tôi đi.”

Anh gật đầu.

Mắt đỏ hoe.

“Ừ.”

“Vậy tại sao cô ấy nghĩ tôi bỏ mặc cô ấy?”

“Vì cô ấy chỉ nhìn thấy em quay lưng.”

Tôi hỏi:

“Và kiếp này, anh cũng nghĩ chúng ta nợ cô ấy?”

Tạ Cảnh Thâm im lặng.

Tôi bật cười.

“Anh có biết điều buồn cười nhất là gì không?”

Anh ngẩng đầu.

“Tôi đã cố cứu cô ấy.”

“Nhưng anh lại dùng cái ch/ết của cô ấy để giải thích tại sao anh không chọn tôi.”

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Tôi không biết nên gọi đó là lòng tốt hay sự tàn nhẫn.”

Anh cúi đầu.

“Tống Nghiên, anh xin lỗi.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Anh nhìn tôi.

Tôi nói:

“Anh có quyền lựa chọn cuộc đời mới.”

“Nhưng anh không có quyền bóp méo quá khứ để khiến lựa chọn ấy trở nên cao thượng.”

Tạ Cảnh Thâm như bị ai đó tát mạnh.

Rất lâu sau, anh mới khàn giọng:

“Anh biết.”

Tôi cầm túi đứng dậy.

Nhưng trước khi rời đi, tôi hỏi câu cuối cùng.

“Vụ tai nạn máy bay có liên quan đến Lục Minh Viễn không?”

Tạ Cảnh Thâm ngẩng phắt đầu.

“Em biết chuyện đó?”

Tôi nhìn anh.

Anh chậm rãi đứng dậy.

“Tống Nghiên.”

“Đừng điều tra một mình.”

Tôi hỏi lại:

“Có hay không?”

Anh im lặng.

Và lần này, tôi không cần câu trả lời nữa.

13. Bàn tay phía sau ánh hào quang

Hai ngày sau, tôi nhận được lời mời tham dự một buổi tiệc.

Người gửi là tập đoàn Thiên Tinh.

Người đứng tên mời chính là Lục Minh Viễn.

Tôi nhìn tấm thiệp màu đen.

Trình Hoài Châu ngồi đối diện lập tức nhíu mày.

“Không đi.”

Tôi nhìn anh.

“Anh vừa nói gì?”

Anh khựng lại.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo