Chương 4
Bây giờ tôi mới thật sự hiểu câu ấy.
Lục Đình Xuyên nhìn anh.
“Em nói lại lần nữa.”
“Cái gì gọi là va nhẹ?”
Lục Trạch Ngôn mím môi.
“Em không có ý đó.”
“Vậy em có ý gì?”
“Vợ em vừa sinh con chưa đầy một tuần.”
“Em bỏ cô ấy ở nhà, đi du lịch với một người phụ nữ khác.”
“Bây giờ hai người lại xông vào nhà cô ấy, khiến cô ấy và đứa bé bị thương.”
“Lục Trạch Ngôn.”
“Em định giải thích với anh thế nào?”
Hạ Vy lập tức xen vào.
“Anh cả, anh hiểu lầm rồi.”
“Bọn em chỉ…”
“Cô im miệng.”
Bốn chữ rất nhẹ.
Nhưng cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Sắc mặt Hạ Vy cứng đờ.
Lục Đình Xuyên bế Tiểu Ninh bằng một tay, tay còn lại đưa ra đỡ tôi.
“Đi bệnh viện trước.”
Tôi gật đầu.
Lúc bước qua Hạ Vy, cô ta đột nhiên kéo tay áo tôi.
“Chị dâu, thật sự cần làm lớn chuyện như vậy sao?”
“Chẳng phải đứa bé không sao…”
Tôi quay người.
Bốp.
Cái tát vang lên rõ ràng.
Gương mặt Hạ Vy lệch sang một bên.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Tay tôi vẫn còn run.
Nhưng lần này không phải vì yếu.
Mà vì tức giận.
“Tát này là thay Tiểu Ninh.”
Hạ Vy trợn mắt.
“Chị…”
Bốp.
Cái tát thứ hai.
“Tát này là thay tôi.”
“Còn lần sau…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Tôi sẽ không dùng tay nữa.”
“Tôi sẽ dùng luật sư.”
Hạ Vy tức đến đỏ mắt.
“Trạch Ngôn!”
Cô ta quay sang cầu cứu theo bản năng.
“Cậu cứ đứng đó nhìn chị ta đánh tôi sao?”
Lục Trạch Ngôn vừa định mở miệng.
Lục Đình Xuyên đã lạnh lùng nói:
“Nếu em còn muốn bênh cô ta, cút khỏi nhà họ Lục cùng cô ta.”
Lục Trạch Ngôn hoàn toàn chết lặng.
Tôi cũng hơi bất ngờ.
Nhưng Lục Đình Xuyên không nói thêm.
Anh chỉ đỡ tôi ra ngoài.
Suốt đường đến bệnh viện, Tiểu Ninh đã dần nín khóc.
Bác sĩ kiểm tra rất kỹ.
May mắn đứa bé chỉ bị va nhẹ ngoài da, không có vấn đề nghiêm trọng.
Có thể bạn thích
Còn tôi vì vừa sinh xong, cơ thể vốn yếu, cú va khiến vết mổ bị kéo căng.
Bác sĩ cau mày dặn đi dặn lại rằng trong thời gian này tuyệt đối không được hoạt động mạnh.
Tôi nằm trên giường truyền dịch.
Lục Đình Xuyên đứng bên cạnh nghe bác sĩ dặn dò còn chăm chú hơn cả tôi.
Đợi bác sĩ đi khỏi, tôi mới nhìn anh.
“Anh cả.”
“Hửm?”
“Chuyện lúc sáng…”
“Em xin lỗi.”
Lục Đình Xuyên nhíu mày.
“Em xin lỗi cái gì?”
“Lúc em nói chuyện chuyển hộ khẩu của Tiểu Ninh…”
Tôi hơi ngượng.
“Em thật sự chỉ nhất thời…”
“Anh thì không.”
Anh cắt ngang.
Tôi ngẩn ra.
Lục Đình Xuyên nhìn tôi.
Ánh mắt sâu đến mức tôi không đọc được.
“Anh nói đồng ý không phải vì nhất thời.”
“Nhược Lam.”
“Nếu em thật sự muốn ly hôn với Trạch Ngôn…”
“Anh sẽ giúp em.”
Tim tôi đập mạnh.
“Anh không cần vì Tiểu Ninh…”
“Không phải vì Tiểu Ninh.”
Anh lại cắt ngang.
Lần này, căn phòng yên lặng rất lâu.
Tôi không dám hỏi tiếp.
Lục Đình Xuyên cũng không giải thích.
Anh chỉ cúi xuống kéo chăn ngay ngắn cho tôi.
“Ngủ đi.”
“Chuyện còn lại giao cho anh.”
Tôi vốn tưởng đó chỉ là một câu an ủi.
Cho đến chiều hôm ấy.
Luật sư riêng của Lục Đình Xuyên xuất hiện trong phòng bệnh.
Trên tay là một bộ hồ sơ ly hôn hoàn chỉnh.
Toàn bộ tài sản chung, quyền nuôi con, bằng chứng Lục Trạch Ngôn bỏ mặc vợ trong thời gian hậu sản, ảnh và video anh cùng Hạ Vy vượt giới hạn đều được sắp xếp rõ ràng.
Tôi nhìn tập tài liệu rất lâu.
“Chuẩn bị từ lúc nào vậy?”
Luật sư cười.
“Lục tổng gọi cho tôi từ sáng.”
Tôi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh đang bế Tiểu Ninh.
Thấy tôi nhìn, anh thản nhiên nói:
“Không phải em bảo nó đừng quay về nữa sao?”
“Anh tưởng em nghiêm túc.”
Tôi bật cười.
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày.
“Em nghiêm túc.”
“Vậy ký đi.”
Tôi cầm bút.
Không do dự.
Ký tên.
Thẩm Nhược Lam.
Ngay khoảnh khắc đầu bút rời khỏi giấy, tôi bỗng cảm thấy trong lòng trống đi một khoảng lớn.
Nhưng kỳ lạ thay.
Không hề đau như tưởng tượng.
Ngược lại còn có cảm giác nhẹ nhõm.
Bốn năm.
Tôi và Lục Trạch Ngôn quen nhau bốn năm.
Tôi từng yêu anh đến mức nào?
Đại khái là lúc anh hai mươi tuổi, vì một câu nói muốn khởi nghiệp của anh, tôi đã rút gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình đầu tư cho dự án của anh.
Lúc anh thất bại lần đầu tiên, là tôi ở bên cạnh thức trắng ba đêm giúp anh sửa kế hoạch.
Lúc anh bị bố mẹ phản đối chuyện kết hôn sớm, tôi cũng là người đứng trước mặt ông bà Lục, nói rằng mình sẽ không ép anh phải lập tức trưởng thành.
Khi ấy tôi thật sự nghĩ.
Tình yêu có thể nuôi lớn một người.
Sau này tôi mới hiểu.
Nếu một người không muốn trưởng thành, bạn càng bao dung, anh ta càng coi sự hy sinh của bạn là điều đương nhiên.
Lục Trạch Ngôn không phải chưa từng yêu tôi.
Anh chỉ yêu bản thân mình nhiều hơn.
Buổi tối, anh tới bệnh viện.
Một mình.
Hạ Vy không theo cùng.
Khi anh đẩy cửa bước vào, tôi đang ăn canh.
Lục Đình Xuyên ngồi bên cạnh, một tay cầm Tiểu Ninh, một tay lật tài liệu.
Khung cảnh ấy có lẽ chọc trúng dây thần kinh nào đó của Lục Trạch Ngôn.
Sắc mặt anh lập tức tối xuống.
“Anh cả.”
“Anh không thấy mình ở đây không thích hợp sao?”
Lục Đình Xuyên ngẩng đầu.
“Tại sao?”
“Cô ấy là vợ em!”
“Tạm thời thôi.”