Chương 7 : 7
Sự bình yên trong dinh thự Lục gia kéo dài được đến tháng thứ tư của thai kỳ. Bụng Thẩm Tri Ý đã bắt đầu nhô lên nho nhỏ, tròn ủm dưới lớp áo phông rộng thùng xình. Cậu bước sang giai đoạn thoải mái nhất của thai kỳ, không còn nôn mửa dữ dội, tính tình dù vẫn “mỏ hỗn” nhưng đã biết cách nịnh nọt Lục Diệc Sâm để đòi ăn đồ vặt.
Thế nhưng, mặt hồ êm ả ấy lại chuẩn bị đón nhận một trận cuồng phong.
Sáng hôm đó, Lục Diệc Sâm phải bay sang Châu Âu để tham dự hội nghị thượng đỉnh các gia tộc Alpha khét tiếng – một cuộc họp chiến lược không thể vắng mặt. Trước khi đi, vị công tước SSS đứng trước cửa dinh thự dặn dò Quản gia Lâm tỉ mỉ suốt nửa tiếng đồng hồ, từ nhiệt độ nước tắm của Tri Ý cho đến giờ ăn xoài chua.
“Anh đi có ba ngày thôi mà làm như đi đánh trận không bằng!” Tri Ý đứng ở cửa, tay cầm đĩa ổi chấm muối ớt nhai xàm xạp, bĩu môi chê bai. “Đi nhanh cho cái nhà này nó thoáng! Đỡ phải ngửi cái mùi rượu rum xịt nước hoa hoa cúc kỳ cục của anh!”
Diệc Sâm tiến lại gần, cúi đầu đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu, rồi áp bàn tay to lớn lên bụng Tri Ý, giọng nói trầm thấp đong đầy sự luyến tiếc: “Ở nhà ngoan ngoãn. Bố đi ba ngày rồi về với ba nhỏ và hai em bé.”
“Ai là ba nhỏ của anh? Bớt sến xúa đi!” Tri Ý hất tay anh ra, nhưng đôi mắt hồ ly lại đong đầy sự lưu luyến không trót.
Chẳng ai ngờ rằng, chính sự vắng mặt của Lục Diệc Sâm lại là cơ hội mà phe đối lập trong gia tộc Lục thị đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.
Khoảng hai giờ chiều ngày thứ hai sau khi Diệc Sâm đi công tác.
Một đoàn xe ô tô màu đen không gắn biển số đột ngột húc văng cánh cổng sắt đắt tiền của dinh thự Lục gia. Hơn hai mươi gã tay sai Alpha cấp cao được trang bị vũ khí hạng nặng và chất ức chế pheromone cực mạnh lao xông vào bên trong.
Tiếng súng nổ chói tai vang lên. Dàn bảo vệ của dinh thự dù tinh nhuệ nhưng bị đánh bất ngờ và áp đảo về số lượng nên nhanh chóng bị khống chế. Quản gia Lâm bị một đòn báng súng đập ngất xỉu ngay tại phòng khách.
Tri Ý đang nằm nghỉ trong phòng ngủ tầng ba thì nghe thấy tiếng động lớn. Cậu bật dậy, tim đập liên hồi. Bản năng của một Omega đang mang thai khiến cậu lập tức lấy tay che chắn cho vùng bụng của mình.
“Rầm!”
Cánh cửa phòng ngủ bị đạp văng. Một gã Alpha trung niên có vết sẹo dài trên mặt bước vào, theo sau là bốn gã tay sai lực lưỡng. Gã là Lục Nhị Trưởng Lão – chú ruột của Diệc Sâm, kẻ luôn thèm khát chiếc ghế người đứng đầu gia tộc.
Gã nhìn Tri Ý với đôi mắt gian hùng, nhếch môi cười tàn nhẫn: “Thẩm thiếu gia, không ngờ đứa cháu trai kiêu ngạo của ta lại giấu một Omega lai mang thai đôi trong cái nhà này. Đúng là món quà vô giá!”
Tri Ý lùi lại một bước, tựa lưng vào tường. Cậu hít một hơi sâu, ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Pheromone hoa sơn tra của cậu vô thức tỏa ra để bảo vệ thai nhi, nhưng đã bị chất ức chế trong phòng làm cho suy yếu.
“Ủa ông chú?” Tri Ý nheo mắt, tuy trong lòng đang lo sốt vó nhưng cái mỏ độc địa lại hoạt động theo phản năng. “Thời đại nào rồi còn chơi trò kéo băng kéo nhóm xông vào nhà người ta thế này? Nhìn cái mặt sẹo của ông phèn không chịu được, đóng vai phản diện mà gu ăn mặc như ông già đi tập dưỡng sinh vậy?”
Có thể bạn thích
Gã Nhị Trưởng Lão ngẩn người, không ngờ một Omega đang dồn vào thế yếu lại dám lên tiếng giễu cợt mình. Gã gằn giọng: “Đếch cần biết cái mỏ cậu cứng thế nào! Ngoan ngoãn đi theo ta, nếu không ta không bảo đảm cái thai trong bụng cậu đâu!”
Gã vẫy tay. Hai gã tay sai lập tức tiến lại, thô bạo lấy khăn vải bịt miệng Tri Ý lại rồi trùm bao đen lên đầu cậu, xốc cậu đi.
…
Hai tiếng sau.
Tri Ý bị đưa đến một căn nhà kho hoang phế nằm ở khu cảng cũ ngoài ô thành phố. Cậu bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ giữa gian phòng u tối, ẩm thấp.
Trùm bao đầu được rút ra. Ánh sáng mù mịt của ngọn đèn dây tóc khiến Tri Ý phải nheo mắt. Cậu cảm thấy thắt lưng đau nhói, vùng bụng dưới hơi co thắt nhẹ vì sự hoảng sợ của hai đứa trẻ. Tri Ý cắn chặt môi, tự nhủ phải câu dầm thời gian bằng mọi giá cho đến khi Diệc Sâm nhận được tin báo.
Gã Nhị Trưởng Lão ngồi trên một chiếc ghế sofa cũ đối diện, tay cầm chiếc điện thoại đang kết nối video call với Lục Diệc Sâm.
Trên màn hình điện thoại, Lục Diệc Sâm đang ngồi trong khoang hạng nhất của chuyên cơ riêng. Đôi mắt xám tro của vị công tước SSS đã chuyển sang màu đỏ rực như máu, sát khí cuồn cuộn qua màn hình đến mức làm gã Nhị Trưởng Lão cũng phải run tay.
“Lục Nhị! Mày dám đụng đến một sợi tóc của cậu ấy, tao sẽ san bằng toàn bộ nhánh dòng họ của mày!” Giọng Diệc Sâm gầm lên qua loa điện thoại, khàn đục và tàn nhẫn tới mức tột cùng.
Gã Nhị Trưởng Lão cười khoái trá: “Diệc Sâm à Diệc Sâm, mày bình tĩnh lại đi! Muốn Omega và hai đứa con trong bụng nó sống sót bình an, bây giờ hãy ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng 80% cổ phần tập đoàn Lục thị cho ta! Chuyên cơ của mày còn ba tiếng nữa mới hạ cánh, lúc đó thì đã quá muộn rồi!”
Tri Ý nhìn vào màn hình điện thoại, thấy gương mặt hoảng loạn và giận dữ chưa từng có của Lục Diệc Sâm. Cậu chợt thấy sống mũi mình cay cay. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên cất giọng phá tan không khí căng thẳng:
“Lục Diệc Sâm! Anh nghe cho rõ đây!”
Gã Nhị Trưởng Lão giật mình quay sang nhìn cậu.
Tri Ý trợn mắt nhìn vào màn hình điện thoại, gầm lên bằng tất cả sức lực: “Anh mà dám ký cái bản hợp đồng phèn chua đó, tôi ra nông nỗi này tôi sẽ dắt hai đứa con đi bước nữa! Tôi sẽ kiếm một ông anh Alpha khác đẹp trai hơn, nhiều tiền hơn anh gấp mười lần để làm ba dượng của con anh! Nghe rõ chưa hả cái đồ ngốc này?!”
Lục Diệc Sâm trên màn hình ngẩn người. Giữa tình thế sống chết, gã Omega mỏ hỗn của anh vẫn còn tâm trí để dọa… đi bước nữa?!
Gã Nhị Trưởng Lão tức giận tột cùng, giơ tay định tát vào mặt Tri Ý: “Mày câm miệng lại cho ta! Đồ Omega ngông cuồng!”
“Ông dám đánh tôi thử xem!” Tri Ý hất cằm, ánh mắt đanh lại đầy uy lực. “Tôi mà có chuyện gì, Lục Diệc Sâm sẽ lột da rút xương ông thành từng mảnh! Chưa kể cái nhà kho rách rưới này của ông ngập mùi ẩm mốc, tôi mà nôn ra đây là bẩn hết cả khu này đấy! Đem cho tôi cái gối kê lưng mau lên, em bé đang làm tôi đau lưng đây này!”
Đám tay sai xung quanh nhìn nhau ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng đi bắt cóc một con nợ mà bị con nợ đè đầu cưỡi cổ, ra lệnh như đi nghỉ dưỡng.
Gã Nhị Trưởng Lão run run chỉ tay vào Tri Ý, tức đến mức ngực phập phồng: “Mày… mày…”
“Mày cái gì mà mày? Đổi cái ghế khác êm hơn cho tôi mau! Bắt cóc người ta mà không có tí chuyên nghiệp nào cả!” Tri Ý vừa mắng chửi vừa bí mật đưa hai tay bị trói đằng sau lưng, cố gắng dùng chiếc nhẫn sắc nhọn mà Diệc Sâm từng tặng để ma sát vào dây thừng.
Cậu biết, cái mỏ hỗn của cậu có thể kéo dài thời gian, nhưng thứ duy nhất có thể cứu cha con cậu lúc này chính là sự xuất hiện của Alpha SSS – người đang điên cuồng lao về phía cậu với toàn bộ cơn giận dữ của một kẻ trị vì.