Bên trong căn nhà kho hoang phế ngoài cảng cũ, bầu không khí ẩm mốc ngột ngạt đến mức phát điên. Gã Nhị Trưởng Lão đi qua đi lại trước mặt Thẩm Tri Ý, tay lăm lăm chiếc điện thoại đang đếm ngược từng phút chuyên cơ của Lục Diệc Sâm đáp xuống hạ tầng.

“Mày bớt dùng cái ánh mắt đó nhìn tao đi!” Gã Nhị Trưởng Lão gầm lên khi thấy Tri Ý vẫn thong thả tựa lưng vào mép ghế, đôi mắt hồ ly đong đầy sự khinh bỉ. “Để xem khi gạt hết cổ phần, thằng cháu quý hóa của ta có còn giữ được cái ghế Công tước đắt giá đó không!”

“Ủa ông chú, tôi nhìn ông bằng mắt chứ có nhìn bằng mông đâu mà ông nhảy dựng lên thế?” Tri Ý bĩu môi, hai cổ tay phía sau vẫn kín đáo ma sát chiếc nhẫn kim cương góc cạnh vào dây thừng. “Già rồi mà tính tình thất thường quá. Bảo sao mười năm nay đi làm phản diện mà vẫn chỉ là gã làm nền phèn chua!”

“Mày—!”

Gã chưa kịp dứt lời thì toàn bộ không gian căn nhà kho đột ngột chao đảo.

Một luồng sóng áp chế khủng khiếp từ đâu tràn tới, đè nặng xuống bầu không khí như một tảng đá ngàn cân. Không phải là làn pheromone rượu rum ôn hòa dịu nhẹ mà Tri Ý vẫn ngửi mỗi đêm, mà là một cơn bão pheromone cuồng nộ, mang theo sát khí điên cuồng và mùi gỗ tuyết tùng rực cháy của Alpha cấp SSS đang mất kiểm soát.

“ẦM!”

Bức tường gạch phía đông nhà kho bị một chiếc xe siêu sang bọc thép đâm thủng tàn nhẫn. Mảnh vỡ gạch đá văng tung tóe. Khói bụi còn chưa kịp tan, những tiếng gào khóc đau đớn và tiếng xương gãy “rắc rắc” khô khốc đã vang lên liên hồi ngoài hành lang.

Đám tay sai Alpha cấp cao trong nhà kho lập tức hoảng loạn. Chúng chưa kịp chĩa súng về phía lỗ hổng thì một bóng người cao lớn đã như bóng ma lướt qua làn khói.

Lục Diệc Sâm bước vào.

Toàn thân vị Công tước phủ một lớp sát khí lạnh lẽo tới mức làm ngột ngạt bất kỳ ai hít thở cùng một bầu không khí với anh. Đôi mắt màu xám tro hoàn toàn biến thành màu đỏ rực như máu dã thú. Đồ phục cao cấp xông đầy mùi thuốc súng và vết máu tươi – bằng chứng cho thấy anh đã tự tay dọn sạch toàn bộ chướng ngại vật từ ngoài cổng vào đây mà không cần đến vệ sĩ.

“Diệc… Diệc Sâm?!” Gã Nhị Trưởng Lão run rẩy lùi lại ba bước, tay chân mềm nhũn dưới áp lực pheromone cấp SSS tàn bạo. “Sao… sao mày lại tới đây nhanh thế?! Chuyên cơ…”

Diệc Sâm chẳng buồn liếc nhìn gã lấy một cái. Ánh mắt đỏ rực của anh khóa chặt vào Thẩm Tri Ý đang ngồi trên chiếc ghế gỗ giữa phòng. Khoảnh khắc nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tay cậu và bộ dạng mệt mỏi của vợ bầu, trái tim Diệc Sâm như bị ai đó bóp nghẹt.

“Bắt nó lại! Móc mắt nó ra cho ta!” Gã Nhị Trưởng Lão gào lên trong tuyệt vọng.

Bốn gã tay sai Alpha còn lại nghiến răng lao lên. Nhưng chưa kịp tiến lại gần Diệc Sâm năm mét, làn bão pheromone rượu rum bùng nổ tàn nhẫn đã đánh gục hoàn toàn hệ thần kinh của chúng. Cả bốn gã quỳ sụp xuống sàn nhà, hộc ra từng ngụm máu tươi, co giật trong đau đớn vì bị đè nát tuyến thể.

Diệc Sâm sải bước tiến lại gần gã Nhị Trưởng Lão. Anh ra tay nhanh như một tia chớp, một tay bóp chặt lấy cổ gã nâng bổng lên không trung. Tiếng xương cổ kêu “rắc rắc” nho nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh.

“Mày dám đụng đến em ấy và con tao?” Giọng Diệc Sâm khàn đục, trầm thấp như tiếng gầm từ dưới địa ngục.

Gã Nhị Trưởng Lão trợn ngược mắt, hai chân giãy giụa vô vọng trên không, mặt tím tái vì thiếu oxy.

Nhìn thấy Diệc Sâm thực sự có ý định xuống tay giết người ngay trước mặt mình, Thẩm Tri Ý cắn răng, giật mạnh hai tay vừa thoát khỏi dây thừng, cất giọng gọi lớn: “Lục Diệc Sâm! Anh dừng tay lại mau!”

Lực tay của Diệc Sâm khựng lại. Đồng tử đỏ rực khẽ đảo sang nhìn Tri Ý.

“Xử lý gã phèn chua đó làm bẩn tay anh ra!” Tri Ý cố đứng dậy, hai tay ôm lấy cái bụng đã hơi nhô lên, nhăn mặt nhói nhẹ: “Đưa gã cho cảnh sát đi! Tôi đau lưng quá rồi, hai đứa nhỏ trong bụng đang giãy giụa đòi về nhà ăn gỏi xoài đây này!”

Lời nói của Tri Ý như một gáo nước mát dội thẳng vào cơn điên cuồng của Alpha SSS.

Diệc Sâm buông tay, ném gã Nhị Trưởng Lão xuống sàn nhà như ném một bao rác rưởi. Gã ngất xỉu ngay tại chỗ, thở ngáp cá. Anh không thèm nhìn gã thêm một giây nào nữa, lập tức quay người, sải bước dài tiến lại ôm chầm lấy Tri Ý vào lòng.

Sát khí trên người anh thu hồi sạch sẽ trong một nốt nhạc, thay vào đó là làn pheromone rượu rum được tiết chế tối đa, dịu dàng bao bọc lấy Omega của mình.

Diệc Sâm quỳ một bên gối xuống trước mặt Tri Ý, hai tay run rẩy ôm chặt lấy eo cậu, vục mặt vào chiếc bụng tròn ủm của Tri Ý. Vai anh run lên từng đợt nhẹ. Vị Alpha mạnh nhất đế quốc, kẻ chưa từng biết sợ hãi là gì, giờ đây lại đang run rẩy vì sợ hãi mất đi hai mẹ con cậu.

“Xin lỗi… Xin lỗi em…” Diệc Sâm thì thầm, giọng nói khàn đặc đong đầy sự hoảng loạn chưa tan. “Tôi về muộn… Tôi để em phải chịu ấm ức rồi…”

Tri Ý ngẩn người. Cậu nhìn bờ vai đang run lên của gã Alpha bá đạo, cảm nhận được hơi ấm và sự lo lắng tột cùng mà anh dành cho mình. Mọi sự đanh đá, gai góc thường ngày của cậu trong phút chốc tan biến sạch sẽ.

Tri Ý thở dài một tiếng dịu dàng, luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của Diệc Sâm, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh.

“Ủa anh trai, làm cái gì mà run như cầy sấy thế?” Tri Ý cất giọng nhẹ nhàng, tuy miệng vẫn chọc ngoáy nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự chiều chuộng: “Tôi có làm sao đâu? Cái mỏ của tôi còn chửi cho cái gã sẹo đó suýt ngất kìa. Anh làm như tôi là thủy tinh dễ vỡ không bằng.”

Diệc Sâm ngẩng đầu lên, đôi mắt xám tro vẫn còn vệt đỏ hoe nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly của cậu. Anh đưa bàn tay to lớn lên, áp vào má Tri Ý, khẽ vuốt ve làn da mịn màng.

“Em vừa bảo… nếu tôi ký hợp đồng, em sẽ dắt con đi bước nữa?” Diệc Sâm nheo mắt, giọng nói mang theo chút nguy hiểm nhưng đong đầy sự ghen tuông.

Tri Ý nhếch môi, tựa mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh, cười ranh mãnh: “Thì sao chứ? Nói cho anh biết, muốn tôi không đi bước nữa thì từ nay về sau phải ngoan ngoãn nghe lời! Bây giờ bế tôi về nhà mau, ở đây mùi ẩm mốc làm tôi buồn nôn quá rồi!”

Diệc Sâm bật cười trầm thấp. Cơn cuồng nộ tàn nhẫn hoàn toàn tiêu tan, nhường chỗ cho sự nuông chiều vô bờ bến.

Anh nhẹ nhàng bế bổng Tri Ý lên theo kiểu công chúa, cẩn thận đặt cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của mình. Tri Ý vô thức vòng tay qua cổ anh, vục mặt vào gáy Diệc Sâm hít hà hương rượu rum quen thuộc – thứ hương thơm mà từ lúc nào không hay, đã trở thành bến đỗ an toàn nhất cuộc đời cậu.

“Tuân lệnh, ông chủ của tôi.” Diệc Sâm bước ra khỏi nhà kho đổ nát, hướng về phía ánh nắng mặt trời đang chan hòa phía ngoài.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si