Trước Sau

Tháng thứ chín của thai kỳ, bụng của Thẩm Tri Ý đã lớn đến mức đi lại cũng khó khăn. Mang thai đôi khiến cơ thể cậu nặng nề gấp bội, hai chân sưng phù, tính tình vốn đã “mỏ hỗn” nay lại càng thêm phần nắng mưa thất thường.

Trong dinh thự Lục gia lúc này, cấp bậc quyền lực được phân định vô cùng rõ ràng: Thẩm Tri Ý đứng đầu, tiếp theo là hai tiểu tổ tông trong bụng, thứ ba là quản gia Lâm cùng dàn người hầu, và chót vót dưới đáy chuỗi thức ăn chính là Lục Diệc Sâm – công tước Alpha cấp SSS khét tiếng tàn nhẫn của đế quốc.

Khoảng ba giờ chiều, ánh nắng nhạt phủ lên khu vườn hoa hồng. Trong phòng khách xa hoa, Thẩm Tri Ý đang nằm ườn trên chiếc sô pha bọc nhung khổng lồ, gác hai cái chân sưng phù lên đùi Lục Diệc Sâm. Vị tổng tài bá đạo vận chiếc áo sơ mi lụa đắt tiền, tay áo xắn lên đến khuỷu, đang vô cùng kiên nhẫn dùng tinh dầu hoa cúc xoa bóp từng ngón chân cho vợ bầu.

“Mạnh tay lên một chút! Trưa nay anh chưa ăn cơm à?” Tri Ý nhíu mày, tay nhón một quả nho mẫu đơn bỏ vào miệng, cắn ngập răng. “Đường đường là Alpha cấp SSS mà xoa bóp cái chân cũng không xong. Thua cả mấy tiệm mát-xa bình dân ngoài phố!”

Diệc Sâm không hề giận, khóe môi còn vương một nụ cười cưng chiều. Anh tăng thêm chút lực ở ngón tay, ấn nhẹ vào huyệt đạo dưới gan bàn chân cậu, ôn tồn hỏi: “Thế này đã vừa ý ông hoàng chưa?”

“Tạm được.” Tri Ý hừ nhẹ một tiếng, cựa quậy đổi tư thế. “Tự nhiên tôi lại thèm ăn sầu riêng. Bảo người hầu đi mua cho tôi quả sầu riêng Musang King đi, loại nhiều múi ít hạt ấy!”

Diệc Sâm khựng lại, ngẩng lên nhìn cậu với vẻ cam chịu: “Bác sĩ Trần dặn tháng cuối không được ăn đồ quá nóng. Hôm qua cậu vừa ăn hết nửa quả dưa hấu rồi, giờ ăn sầu riêng sẽ không tốt cho dạ dày đâu.”

Tri Ý lập tức giương vây giơ nanh, đôi mắt hồ ly trợn tròn: “Anh cấm tôi ăn đúng không? Được lắm Lục Diệc Sâm! Anh chê tôi béo, chê tôi xấu, chê tôi ăn nhiều chứ gì? Hai đứa con của anh nó thèm chứ tôi thèm vào! Không mua thì thôi, tôi dắt con về nhà mẹ đẻ!”

Cậu vừa dứt lời, toan vùng vằng ngồi dậy thì một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ vùng bụng dưới.

Tri Ý khựng lại, sắc mặt tái nhợt đi trong tích tắc. Cậu ôm lấy bụng lớn, hít một hơi khí lạnh: “Á…”

Diệc Sâm lập tức biến sắc, vứt luôn lọ tinh dầu đắt đỏ xuống thảm Ba Tư, chồm tới đỡ lấy vai cậu: “Sao thế? Đau ở đâu? Đừng làm tôi sợ, Tri Ý!”

Tri Ý cắn chặt môi, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán. Cậu nhìn xuống chiếc quần ngủ bằng lụa đang dần ướt đẫm, rồi nhìn sang gương mặt hoảng loạn chưa từng thấy của gã Alpha bá đạo, khó nhọc cất tiếng chửi: “Sợ cái đầu anh! Vỡ ối rồi thằng ngốc này! Còn không mau gọi bác sĩ Trần! Đau chết ông đây rồi!”

Cả dinh thự Lục gia lập tức chìm trong một trận gà bay chó sủa chưa từng có lịch sử.

Quản gia Lâm đánh rơi cả bộ ấm chén mạ vàng, run rẩy gọi điện thoại cho bệnh viện Hoàng gia. Đội vệ sĩ hối hả chuẩn bị xe bọc thép. Còn Lục Diệc Sâm – kẻ từng đối mặt với họng súng của sát thủ mà không chớp mắt – lúc này lại luống cuống bế bổng Tri Ý lên, hai tay run bần bật như cầy sấy.

“Cố lên, hít thở sâu vào! Chúng ta đến bệnh viện ngay đây!” Diệc Sâm gầm lên, pheromone rượu rum tỏa ra một cách mất kiểm soát để xoa dịu nỗi đau của Omega.

Bên trong phòng sinh VIP của bệnh viện Hoàng gia, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cơn đau đẻ của một Omega mang thai đôi vẫn vượt xa sức chịu đựng tưởng tượng. Tri Ý nằm trên giường sinh, mồ hôi đầm đìa làm ướt sũng mái tóc mềm mại. Cậu bám chặt lấy ga giường, từng đợt co thắt ập đến khiến cậu không ngừng rên rỉ.

Lục Diệc Sâm mặc đồ vô trùng, túc trực ngay bên cạnh giường sinh. Anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của Tri Ý, đôi mắt xám tro đỏ ngầu, vành mắt đã ngân ngấn nước.

“Lục Diệc Sâm! Tên khốn nạn nhà anh!” Tri Ý gào lên, móng tay bấu chặt vào mu bàn tay của anh đến mức rỉ máu, nhưng cái miệng vẫn không quên nhiệm vụ chửi bới: “Anh sướng đúng một đêm… mà tôi phải chịu khổ chín tháng mười ngày! Đau quá! Á! Tôi không đẻ nữa! Nhét tụi nó vào lại đi!”

Bác sĩ Trần cùng ê kíp y tá toát mồ hôi hột. Đỡ đẻ cho phu nhân của công tước Lục đã áp lực, nay lại còn phải nghe phu nhân chửi công tước không vuốt mặt kịp thế này, bọn họ chỉ hận không thể bịt tai lại để giữ mạng.

“Tôi xin lỗi… đều tại tôi…” Diệc Sâm quỳ một chân cạnh giường, không hề bận tâm đến bàn tay đang rỉ máu của mình. Anh đưa hẳn cánh tay săn chắc ra sát miệng Tri Ý: “Đau thì cắn tôi này! Em chửi gì cũng được, xin em cố lên một chút nữa thôi!”

“Tôi thèm vào cắn anh! Cứng như đá, gãy răng ông đây thì sao!” Tri Ý hét lên, nước mắt giàn giụa. “Tất cả là tại cái sức mạnh SSS chết tiệt của anh! Mắn đẻ cho lắm vào! Á! Tôi thề đẻ xong tôi thiến anh!”

Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Trần và sự tiếp sức bằng pheromone rượu rum nồng đậm của Lục Diệc Sâm, sau hơn bốn tiếng đồng hồ vật lộn sống chết, một tiếng khóc trẻ con lảnh lót cuối cùng cũng vang lên xé toạc không gian phòng sinh.

“Oe oe oe…”

“Ra rồi! Là một bé trai! Vô cùng khỏe mạnh!” Bác sĩ Trần reo lên vui sướng, nhanh chóng cắt rốn và giao bé cho y tá. “Thẩm thiếu gia, cố lên chút nữa, bé thứ hai đang ra rồi!”

Tri Ý mệt lả người, ý thức bắt đầu mơ hồ. Cậu dựa hẳn đầu vào cánh tay của Diệc Sâm, thở dốc không ra hơi.

“Tri Ý, nhìn tôi này! Sắp xong rồi! Cố lên em!” Diệc Sâm hôn liên tục lên trán cậu, nước mắt của vị Alpha quyền lực nhất đế quốc cứ thế rơi lã chã xuống gương mặt nhợt nhạt của cậu.

Khoảng mười lăm phút sau, tiếng khóc thứ hai lại vang lên, có phần thanh mảnh và ngọt ngào hơn.

“Chúc mừng Lục tổng! Chúc mừng Thẩm thiếu gia! Bé thứ hai là một bé gái!” Bác sĩ Trần thở phào nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. “Long phụng trình tường, mẹ tròn con vuông!”

Tri Ý nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nhỏ, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được hạ xuống. Cậu đưa mắt nhìn Lục Diệc Sâm đang khóc như một đứa trẻ, chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt.

“Anh khóc cái gì… nhìn phèn chết đi được…”

Nói xong câu chửi cuối cùng, Tri Ý hoàn toàn kiệt sức, lịm đi trong vòng tay vững chãi và ấm áp của Lục Diệc Sâm.

…

Nửa năm sau.

Một hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của gia tộc Lục thị được trang hoàng lộng lẫy bằng hàng triệu đóa hoa hồng trắng nhập khẩu từ Châu Âu. Đám cưới thế kỷ của Công tước Lục Diệc Sâm và Thẩm Tri Ý thu hút sự chú ý của toàn bộ giới quý tộc, tài phiệt và giới truyền thông trên toàn thế giới.

Bên dưới lễ đài trải thảm nhung đỏ kéo dài đến tận bãi biển, hàng trăm vị khách quý khoác trên người những bộ lễ phục xa hoa đang thì thầm to nhỏ.

“Đúng là Lục tổng có khác. Kẻ thù trên thương trường còn bị anh ấy bóp chết trong một nốt nhạc, nói gì đến việc thuần hóa một Omega lai.” Một vị chủ tịch tập đoàn khẽ lắc ly champagne, cười đắc ý nói.

“Nghe đồn trước kia Thẩm thiếu gia ngông cuồng lắm, mỏ hỗn vô cùng. Thế mà giờ cũng phải sinh con đẻ cái, ngoan ngoãn làm phu nhân nép sau lưng Lục tổng thôi. Uy lực của Alpha cấp SSS quả nhiên không thể đùa được!”

Thế nhưng, những kẻ đang tung hô sự “thuần hóa” ấy hoàn toàn không biết sự thật tàn khốc diễn ra đằng sau cánh cửa phòng chờ VIP.

Trong phòng trang điểm rộng lớn, Thẩm Tri Ý diện một bộ vest cưới màu trắng ôm sát vòng eo nhỏ nhắn đã lấy lại vóc dáng sau sinh. Cậu ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bọc nhung như một vị hoàng đế, tay cầm ly nước ép dâu tằm nhấp một ngụm, ánh mắt sắc lẹm lườm người đàn ông đang luống cuống đứng trước mặt.

Lục Diệc Sâm – nam chính của đám cưới thế kỷ, mặc bộ vest đen quyền lực được cắt may thủ công từ Ý – lúc này đang hai tay bế hai đứa trẻ bụ bẫm. Bé Alpha lớn thì đang nắm lấy cà vạt của ba giật giật, còn bé Omega nhỏ thì đang mút chùn chụt vào cúc áo vest của anh.

“Anh bế con kiểu gì mà để cái yếm dãi nó dính hết lên áo vest thế kia hả?” Tri Ý chỉ tay, nhíu mày chê bai. “Lát nữa lên lễ đài người ta lại tưởng Công tước Lục gia thiếu tiền mua áo mới! Mau đưa khăn giấy đây, lau miệng cho cục cưng nhanh lên!”

Diệc Sâm toát mồ hôi, lóng ngóng một tay đỡ mông con, một tay với lấy tờ khăn giấy lau vội vết dãi trên áo: “Bà xã, hai đứa nó quậy quá, anh không cản nổi. Em xem, nơ cổ của bé út lệch hết rồi này.”

“Thì anh là ba chúng nó, anh phải biết đường mà chỉnh chứ! Chẳng lẽ bắt ông đây sửa lại tóc tai để ra tay chỉnh đốn à?” Tri Ý hất cằm, hừ lạnh một tiếng.

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Quản gia Lâm bước vào, cung kính cúi đầu: “Lục tổng, Thẩm thiếu gia, đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi ạ.”

Tri Ý đứng dậy, vuốt lại vạt áo vest trắng không một nếp nhăn. Cậu bước tới gần Diệc Sâm, đưa tay nhéo nhẹ má hai đứa trẻ đang cười khúc khích, rồi ngẩng lên nhìn gã Alpha của đời mình. Cậu giơ tay, thuần thục thắt lại chiếc cà vạt bị kéo xô lệch của anh, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng đến lạ.

“Đi thôi, đồ ngốc.” Tri Ý khẽ cười.

Diệc Sâm cúi đầu, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên đôi môi đỏ mọng của cậu, khóe mắt tràn ngập ý cười: “Tuân lệnh, ông hoàng của anh.”

Tiếng nhạc cưới du dương vang lên khắp không gian hòn đảo. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ và tiếng sóng biển vỗ rì rào, Thẩm Tri Ý khoác tay Lục Diệc Sâm, chậm rãi bước lên lễ đài trong tiếng vỗ tay vang dội của quan khách.

Giây phút trao nhẫn cưới rốt cuộc cũng đến.

Khi hộp nhung đỏ được mở ra, tất cả khách mời đều nín thở chờ đợi xem viên kim cương khổng lồ cỡ nào sẽ được đeo lên tay vị phu nhân quyền lực này. Nhưng khi Lục Diệc Sâm cẩn thận lấy cặp nhẫn ra, không ít người phải há hốc mồm ngạc nhiên.

Đó không phải là nhẫn kim cương hột xoàn truyền thống. Chiếc nhẫn được thiết kế vô cùng đặc biệt: Vòng nhẫn bằng bạch kim được chạm khắc tinh xảo thành hình một sợi dây xích nhỏ xíu, trên những mắt xích đính những viên kim cương xanh lấp lánh.

Tri Ý nhìn chiếc nhẫn hình sợi xích, những ký ức về đêm đầu tiên gặp gỡ, về sợi xích bạc bọc nhung phèn chua mà Diệc Sâm từng dùng để khóa chân cậu đột nhiên ùa về. Khóe môi cậu giật giật, ngước lên lườm gã Alpha đang mỉm cười đầy ẩn ý trước mặt.

“Anh… cố tình khịa tôi đúng không?” Tri Ý nghiến răng thì thầm qua kẽ răng.

Diệc Sâm nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, từ từ luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út, giọng nói trầm ấm chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Không dám. Sợi xích ngày xưa là để nhốt em. Còn sợi xích nhỏ này… là để em khóa anh lại, khóa cả đời.”

Tri Ý ngẩn người. Trái tim dường như hẫng đi một nhịp vì câu nói sến súa nhưng lại đâm trúng tim đen của kẻ đối diện. Cậu bĩu môi, cầm lấy chiếc nhẫn nam bằng bạch kim trơn nhẵn, đeo một cách dứt khoát vào ngón áp út của Diệc Sâm.

“Nói trước cho anh biết, đã đeo cái này vào rồi thì có xách dép chạy cũng không thoát được cái mỏ của tôi đâu.” Tri Ý hất cằm, kiêu ngạo tuyên bố.

Diệc Sâm mỉm cười, siết chặt lấy tay cậu, dõng dạc nói trước sự chứng kiến của hàng ngàn người: “Anh nguyện ý bị em giam cầm cả đời.”

Cả khán đài vỡ òa trong tiếng vỗ tay chúc mừng. Đèn flash máy ảnh chớp nháy liên tục, ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của cặp đôi đình đám.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống trên mặt biển, họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

Những kẻ ngoài cuộc luôn miệng bàn tán về việc Lục Diệc Sâm đã dùng quyền lực để bẻ gãy cánh của một con chim ưng ngông cuồng, ép nó phải phục tùng. Nhưng chỉ có những người sống trong dinh thự Lục gia mới biết sự thật nực cười đằng sau bản hợp đồng hôn nhân này.

Giam cầm? Đúng là có một sự giam cầm. Nhưng rốt cuộc, chẳng ai biết ai mới là người giăng lưới, ai mới là kẻ nguyện chui vào lồng.

Thẩm Tri Ý có thể đã từng bị khóa chân bằng một sợi xích bạc, nhưng vị công tước Alpha cấp SSS Lục Diệc Sâm, mới chính là kẻ bị trói buộc cả trái tim lẫn linh hồn bởi ông hoàng mỏ hỗn này, mãi mãi không bao giờ muốn thoát ra.

Trước Sau

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si