Trước Sau

“Thẩm lão gia, ba ngày đã qua, bạc đâu?”

Trong sòng bạc Hắc Hổ, một gã đàn ông vỗ mạnh xuống bàn, khiến chén trà bên cạnh rung lên bần bật.

Phụ thân ta, Thẩm lão gia, ngồi đối diện, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông lục lọi khắp người, cuối cùng chỉ lấy ra được vài đồng bạc vụn, đẩy đến trước mặt đối phương.

“Các vị đại ca, xin thư thả cho ta thêm mấy ngày. Chỉ cần ta thắng thêm một ván, nhất định sẽ trả đủ!”

Gã đàn ông cười khẩy, hất đám bạc vụn xuống đất.

“Ngươi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi? Cửa hàng đã đem thế chấp, nhà cửa cũng sắp bán sạch, giờ ngay cả tiền trong túi cũng chẳng còn. Ngươi lấy gì để cược tiếp?”

Phụ thân ta cứng họng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn bạc bên cạnh. Nhìn bộ dạng ấy, ta chỉ muốn thở dài.

Ông đúng là hết thuốc chữa!

Thẩm gia vốn cũng có chút gia sản, tuy không phải đại phú đại quý nhưng ít nhất vẫn đủ để ta ăn no mặc ấm. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, phụ thân đã đem toàn bộ gia sản nướng sạch vào sòng bạc Hắc Hổ.

Ta từng khuyên ông đừng tiếp tục đánh bạc, nhưng ông chẳng những không nghe mà còn mắng ta là nữ nhi không hiểu chuyện.

Bây giờ thì hay rồi, đến cơm ăn cũng sắp không có.

“Thẩm lão gia, xem ra ngươi thật sự không còn gì để trả.”

Gã đàn ông ngồi đối diện chậm rãi đứng dậy, đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ. Hai tên tay sai lập tức tiến lên, một trái một phải giữ chặt lấy phụ thân ta.

“Đã không có bạc, vậy thì dùng thứ khác để trả!”

Phụ thân giật mình, vội vàng hỏi:

“Các ngươi muốn làm gì?”

Gã đàn ông không trả lời, chỉ lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, đặt trước mặt ông.

“Nghe nói Thẩm lão gia còn một nữ nhi chưa xuất giá. Dung mạo cũng không tệ, hẳn có thể bù đắp phần nào khoản nợ này.”

Sắc mặt phụ thân lập tức thay đổi.

“Không được! Đó là nữ nhi của ta!”

“Vậy thì trả bạc!”

“Ta…”

“Không có bạc thì đừng trách chúng ta không khách khí.”

Gã đàn ông lạnh lùng ngắt lời, sau đó đẩy nghiên mực đến trước mặt phụ thân.

“Đây là giấy bán đứt con gái ngươi để trừ nợ. Chỉ cần ngươi ký tên, khoản nợ còn lại sẽ được xóa bỏ. Từ nay về sau, nàng ta thuộc về sòng bạc Hắc Hổ, sống chết thế nào cũng không liên quan đến ngươi.”

Phụ thân nhìn tờ giấy, hai bàn tay run lên.

Ta đứng ngoài cửa, nghe rõ từng lời, chỉ cảm thấy máu trong người như đông cứng.

Hóa ra, trong mắt ông, ta còn chẳng đáng giá bằng một ván bạc!

Ta đẩy cửa xông vào, giật lấy tờ giấy trước khi phụ thân kịp đặt bút.

“Phụ thân, người điên rồi sao? Sao người có thể bán con?”

Ông giật mình, sắc mặt thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng rất nhanh đã cau mày quát:

“Ai cho con vào đây? Chuyện của người lớn, con đừng xen vào!”

“Chuyện của người lớn?”

Ta siết chặt tờ giấy, tức đến bật cười.

“Người đem nữ nhi của mình ra trả nợ, vậy mà còn nói con không được xen vào?”

Gã đàn ông bên cạnh mất kiên nhẫn, giật lại tờ giấy từ tay ta.

“Đã đến rồi thì càng tốt. Thẩm lão gia, mau ký đi, đừng để chúng ta phải chờ!”

Phụ thân nhìn ta, ánh mắt dao động trong chốc lát. Ta còn tưởng ông sẽ tỉnh ngộ, nào ngờ ông chỉ nghiến răng, cầm bút lên.

“Nguyệt Nhi, con đừng trách phụ thân. Ta cũng bị ép đến đường cùng rồi. Chỉ cần con chịu thiệt một chút, phụ thân mới có thể giữ được mạng.”

Ta nhìn ông, không nói nên lời. Giữ được mạng? Vậy còn mạng của ta thì sao?

Nét mực cuối cùng vừa khô, gã đàn ông đã lập tức thu tờ giấy lại, cười hài lòng.

“Được! Từ giờ Thẩm cô nương chính là người của sòng bạc Hắc Hổ. Người đâu, đưa nàng đi!”

Hai tên tay sai lập tức bước đến. Ta lùi lại, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Các ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

“Đi đâu ư? Đương nhiên là nơi có thể khiến chúng ta thu hồi vốn.”

Tên đàn ông nhìn ta từ trên xuống dưới, nở nụ cười khiến người ta sởn gai ốc.

“Thẩm cô nương cứ ngoan ngoãn theo chúng ta, đừng ép huynh đệ phải dùng sức.”

Ta quay sang nhìn phụ thân lần cuối.

“Người thật sự không định cứu con sao?”

Ông cúi đầu, tránh ánh mắt ta.

“Nguyệt Nhi, con cứ đi theo họ trước. Sau này phụ thân nhất định sẽ tìm cách chuộc con về.”

Ta không đáp, lời hứa ấy, ngay cả chính ông cũng chẳng tin nổi.

Hai tên tay sai tiến lên nắm lấy cánh tay ta. Ta vùng vẫy, nhưng sức lực của một nữ nhi yếu đuối chẳng thể chống lại hai gã đàn ông cao lớn.

“Buông ta ra!”

“Đừng làm loạn!”

Một tên siết chặt cổ tay ta, đau đến mức ta suýt bật khóc. Ta cắn môi, ép mình bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng tìm cách thoát thân.

Ta không thể cứ thế bị đưa đi.

Nếu rơi vào tay đám người này, đời ta coi như xong.

Đúng lúc ấy, ta nhìn thấy một gói bột ớt đặt trên chiếc bàn gần cửa. Có lẽ người làm mang đến rồi quên cất đi. Ánh mắt ta dừng lại trên đó, trong lòng lập tức nảy ra một kế.

Ta ngừng giãy giụa, cúi đầu, cố ý để giọng mình trở nên yếu ớt.

“Các vị đại ca, ta không chạy nữa. Chỉ là ta muốn mang theo ít đồ tùy thân, có được không?”

Tên cầm đầu nhìn ta, thấy ta đã chịu khuất phục thì bật cười.

“Biết điều như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Đi nhanh lên, đừng giở trò.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi bước đến bên chiếc bàn. Nhân lúc bọn chúng không chú ý, ta nhanh tay nhét gói bột ớt vào tay áo, sau đó quay lại, vẻ mặt vô cùng thành thật.

“Ta xong rồi.”

“Vậy thì đi!”

Hai tên tay sai vừa tiến đến, ta lập tức rút gói bột ớt, dùng hết sức ném thẳng vào mặt chúng.

“Á! Mắt ta!”

“Con tiện nhân!”

Tiếng chửi rủa vang lên liên tiếp. Hai tên đàn ông ôm mặt, đau đớn đến mức không mở nổi mắt. Ngay cả tên cầm đầu đứng gần đó cũng bị bột ớt bay trúng, vừa ho vừa tức giận quát lớn.

“Bắt lấy nàng ta! Đừng để nàng chạy!”

Ta chẳng buồn quay đầu, xách váy lao thẳng ra cửa.

Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ta chạy đến mức phổi như muốn nổ tung, nhưng không dám dừng lại dù chỉ một khắc.

Ta không biết mình có thể chạy đi đâu, cũng chẳng biết tiếp theo phải làm gì. Ta chỉ biết rằng nếu bị bắt lại, nhất định sẽ không còn cơ hội trốn thoát.

Phụ thân đã bán ta, Thẩm gia đã chẳng còn là chỗ để ta quay về.

Từ giờ trở đi, ta chỉ có thể dựa vào chính mình.

Ta nghiến răng chạy qua con ngõ nhỏ, nghe tiếng đám tay sai càng lúc càng gần, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Dù có phải chạy đến chân trời góc bể, ta cũng tuyệt đối không để mình rơi vào tay bọn chúng!

Trước Sau

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương