Chương 2 : 2
“Đứng lại! Đừng để con nha đầu đó chạy thoát!”
Tiếng quát tháo vang lên phía sau, ta xách váy chạy thục mạng, phổi như muốn nổ tung. Đám tay sai của sòng bạc Hắc Hổ vẫn bám riết không buông, khiến ta chẳng dám dừng chân dù chỉ một khắc.
Rẽ qua một con ngõ, ta bất ngờ nhìn thấy một bức tường cao, phía sau là một tòa phủ đệ rộng lớn. Cánh cổng đóng kín, trên cao treo tấm biển đề ba chữ Tuyên Vương Phủ.
Ta khựng lại, đây chẳng phải phủ đệ của Tiêu Dật Hằng, vị vương gia nổi danh lạnh lùng khó gần nhất kinh thành sao?
Người ngoài muốn gặp hắn còn khó, vậy mà ta lại chạy đến tận cửa phủ của hắn để trốn nạn. Nhưng tiếng bước chân phía sau đã càng lúc càng gần, ta chẳng còn thời gian để do dự.
“Ở đằng kia! Mau bắt lấy nàng ta!”
Ta quay đầu nhìn lại, thấy mấy tên tay sai sắp đuổi đến, lập tức cúi xuống tìm đường thoát thân. Vừa hay, dưới chân tường có một lỗ chó nhỏ.
Ta nhìn cái lỗ, rồi nhìn đám người đang chạy tới, nghiến răng một cái.
Thôi thì mất mặt còn hơn mất mạng!
Ta xách váy, cúi người chui qua lỗ chó. Lỗ quá nhỏ, vai ta bị mắc lại, phải cố sức nhích từng chút một mới lọt được vào trong. Đến khi cả người lăn qua bên kia, váy áo đã dính đầy bụi đất, mái tóc cũng rối tung.
Ta vội vàng bò dậy, phủi qua quần áo rồi áp tai vào tường nghe ngóng. Tiếng chửi rủa của đám tay sai vẫn vọng đến từ bên ngoài, nhưng dường như chúng chưa phát hiện ra ta đã trốn vào Tuyên Vương Phủ.
Ta thở phào nhẹ nhõm, vừa định tìm một góc khuất để ẩn nấp thì một giọng nói lạnh nhạt bất ngờ vang lên.
“Ngươi là ai?”
Toàn thân ta cứng đờ.
Cách đó không xa, một nam nhân mặc trường bào màu đen đang đứng nhìn ta. Dáng người cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực.
Ta nhận ra hắn ngay lập tức.
Tiêu Dật Hằng! Vị chủ nhân của Tuyên Vương Phủ đang đứng ngay trước mặt ta, còn ta thì vừa chui qua lỗ chó, cả người lấm lem chẳng khác nào kẻ ăn mày.
Ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức quỳ phịch xuống đất.
“Vương gia tha mạng!”
Hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua bộ dạng nhếch nhác của ta.
“Ngươi từ đâu chui ra?”
Ta nghẹn lời, nhưng cũng chẳng thể nói dối trước mặt hắn.
“Bẩm Vương gia, tiểu nữ… chui qua lỗ chó.”
Bốn phía bỗng yên tĩnh. Khóe mắt Tiêu Dật Hằng hơi giật, không rõ là kinh ngạc hay tức giận. Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng mới hỏi:
“Ngươi biết đây là nơi nào không?”
“Biết ạ! Đây là Tuyên Vương Phủ!”
“Đã biết còn dám xông vào?”
Có thể bạn thích
Ta lập tức bò đến, ôm chặt lấy chân hắn.
“Vương gia cứu mạng! Tiểu nữ thật sự không cố ý mạo phạm người. Bên ngoài có kẻ muốn bắt tiểu nữ, tiểu nữ bị dồn đến đường cùng mới bất đắc dĩ trốn vào đây. Xin Vương gia thương tình, cho tiểu nữ ở lại vài ngày!”
Ta ôm chặt không buông, sợ chỉ cần thả tay, đối phương sẽ lập tức gọi người đuổi ta ra ngoài.
Tiêu Dật Hằng cúi mắt nhìn bàn tay đang bám lấy vạt áo mình, giọng nói lạnh đi vài phần.
“Buông ra.”
Ta lập tức lắc đầu.
“Vương gia không cứu tiểu nữ, tiểu nữ nhất định sẽ bị bắt đi. Tiểu nữ không muốn bị bán, càng không muốn mất mạng. Xin người thương xót!”
“Ngươi muốn bổn vương cứu ngươi?”
“Vâng!”
“Lấy gì báo đáp?”
Ta ngẩng đầu, đôi mắt long lanh vì sợ hãi.
“Vương gia cứu mạng! Tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp!”
Tiêu Dật Hằng không đáp ngay. Hắn nhìn ta một lát, ánh mắt bỗng dừng lại trên gương mặt ta, dường như nhận ra điều gì đó.
“Thẩm Nguyệt?”
Ta ngẩn người, ngẩng phắt đầu lên.
“Vương gia biết tên tiểu nữ?”
Hắn không trả lời, chỉ bình thản nhìn ta. Ta cố nhớ xem mình từng gặp hắn ở đâu, nhưng trong lúc hoảng loạn, đầu óc chẳng thể nghĩ ra điều gì.
Ta đành tiếp tục ôm chân hắn, dè dặt hỏi:
“Vương gia… người chịu cứu tiểu nữ chứ?”
Tiêu Dật Hằng nhìn ta một lát, bỗng hỏi:
“Biết nấu ăn không?”
Ta ngẩn ra. Nấu ăn?
Ta đang cầu xin hắn cứu mạng, vậy mà hắn lại hỏi một câu chẳng liên quan như thế.
Nhưng ta nhanh chóng hiểu rằng đây có lẽ là cơ hội duy nhất để mình ở lại.
Nếu nói không biết, ta rất có thể sẽ bị đuổi ra ngoài. Nếu nói biết, ít nhất vẫn còn đường xoay xở.
Ta lập tức gật đầu lia lịa.
“Biết! Tiểu nữ biết nấu ăn!”
Tiêu Dật Hằng nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Vậy ở lại đi.”
Ta sững sờ, gần như không thể tin được mình lại dễ dàng thoát nạn như vậy. Đến khi xác nhận hắn không có ý định đuổi ta đi, ta mới vội vàng buông chân hắn, cúi đầu hành lễ.
“Đa tạ Vương gia! Đa tạ Vương gia!”
Tiêu Dật Hằng không nói thêm, xoay người rời đi.
Ta lập tức đứng dậy, xách váy đuổi theo. Đi được vài bước, ta mới chợt nhớ đến lời nói dối vừa rồi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Nấu ăn? Ta biết nấu món gì chứ?
Nhìn bóng lưng Tiêu Dật Hằng phía trước, ta chỉ đành cắn răng nuốt nỗi khổ vào lòng. Người đã ở lại được rồi, chuyện bếp núc cứ tính sau.
Dù sao, giữ được mạng mới là quan trọng nhất.
Ta hoàn toàn không nhận ra ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên người mình trước khi bước qua cánh cửa phía trước.
Tám năm xa cách, hắn vẫn nhận ra ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chỉ là ta đã chẳng còn nhớ người thiếu niên năm xưa nữa.