Chương 10
Bà ta mặc bộ quần áo cũ kỹ, hai chân đi đôi dép nhựa đã mòn vẹt.
Trên tay ôm một chiếc hộp gỗ màu đỏ.
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta lập tức bật khóc.
“Vãn Chi!”
“Mẹ tìm con khổ quá!”
Tôi đứng sững trước cửa.
Bố tôi từ trong nhà bước ra, cau mày hỏi:
“Bà tìm ai?”
Người phụ nữ không trả lời.
Bà ta chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Đôi mắt đục ngầu tràn đầy thứ cảm xúc vừa mừng rỡ vừa sợ hãi.
“Vãn Chi, mẹ biết con chưa chết!”
“Mẹ biết ông trời sẽ không tuyệt tình đến vậy!”
Nói xong, bà ta bất ngờ lao tới, định ôm lấy chân tôi.
Tôi giật mình lùi lại.
Bố lập tức chắn trước mặt.
“Bà làm gì đấy?”
Người phụ nữ ngẩng đầu.
“Anh tránh ra!”
“Đây là con gái tôi!”
Bố tôi tức đến bật cười.
“Con gái bà?”
“Con gái tôi do chính vợ tôi sinh ra, tôi đứng ngoài phòng sinh chờ suốt mười hai tiếng đồng hồ!”
“Bà nhận nhầm người rồi!”
Người phụ nữ lắc đầu liên tục.
“Không thể nhầm!”
“Đôi mắt này, cái mũi này, cả nốt ruồi sau tai nữa!”
“Chính là Vãn Chi!”
Bà ta vừa khóc vừa đưa tay về phía tôi.
“Con ơi, mẹ sai rồi.”
“Mẹ thật sự biết sai rồi.”
“Con về nhà với mẹ được không?”
Tôi nhìn bà ta.
Không hiểu vì sao, lồng ngực đột nhiên đau nhói.
Một cảm giác lạnh lẽo không rõ nguyên nhân chạy dọc sống lưng.
Rõ ràng tôi chưa từng gặp người phụ nữ này.
Nhưng khi bà ta gọi hai chữ “Vãn Chi”, trong đầu tôi bỗng hiện lên một cảnh tượng.
Một cô bé mặc đồng phục học sinh đang quỳ ngoài sân.
Trời mưa rất lớn.
Cô bé ôm chiếc cặp sách đã ướt sũng, liên tục gõ cửa.
“Mẹ ơi.”
Có thể bạn thích
“Con lạnh.”
“Mẹ mở cửa cho con được không?”
Bên trong vọng ra giọng một người phụ nữ.
“Em con đang ngủ!”
“Đừng làm ồn!”
“Quỳ thêm một tiếng nữa rồi vào!”
Tôi choàng tỉnh.
Bàn tay vô thức bấu chặt khung cửa.
Bố lập tức nhận ra sắc mặt tôi không ổn.
“Tiểu Ninh?”
“Con sao vậy?”
Tôi lắc đầu.
“Con không sao.”
Người phụ nữ tóc bạc lại bò tới.
“Con nhớ ra rồi đúng không?”
“Vãn Chi, con nhớ mẹ rồi đúng không?”
Tôi nhìn bà ta.
Chậm rãi hỏi:
“Bà là ai?”
Bà ta cứng đờ.
Một lúc lâu sau mới run rẩy đáp:
“Mẹ là Lâm Tú Lan.”
“Mẹ ruột của con.”
Tôi im lặng.
Bà ta vội vàng mở chiếc hộp gỗ.
Bên trong là một tấm ảnh cũ đã ố vàng.
Trong ảnh có hai cô bé giống nhau như đúc.
Một cô bé mặc váy trắng, trên đầu đội vương miện.
Cô bé còn lại mặc chiếc áo len cũ, đứng ở góc ảnh.
Phía sau tấm ảnh có một hàng chữ.
Sinh nhật tám tuổi của Minh Nguyệt.
Tôi nhìn rất lâu.
Rồi hỏi:
“Vậy cô bé đứng bên cạnh là ai?”
Lâm Tú Lan lập tức nghẹn ngào.
“Là con!”
“Đó là con!”
“Con đứng bên cạnh em gái!”
Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta.
“Nếu là sinh nhật của hai người…”
“Tại sao trên ảnh chỉ viết tên một người?”
Cả người bà ta run lên.
Tôi tiếp tục:
“Và tại sao cô bé ấy không có bánh sinh nhật?”
Lâm Tú Lan há miệng.
Không trả lời được.
Đúng lúc ấy, mẹ tôi bước ra.
Bà vừa đi chợ về, trong tay còn xách túi rau.
Thấy một người lạ quỳ trước cửa, mẹ giật mình.
“Có chuyện gì vậy?”
Bố lập tức kéo tôi ra sau.
“Có người nhận nhầm con gái.”
Mẹ nhìn Lâm Tú Lan.
Sau đó quay sang tôi.
“Tiểu Ninh, con vào nhà trước đi.”
Tôi chưa kịp nhúc nhích, Lâm Tú Lan đã đột nhiên hét lên.
“Không được!”
“Các người không thể cướp con gái tôi!”