Chương 14
Ông bị gãy hai xương sườn.
Còn tôi không hề hấn gì.
Trong bệnh viện, bố vẫn cố cười.
“Bố già rồi.”
“Chân tay vụng về.”
“Sau này mấy việc này cứ thuê thợ làm.”
Tôi nhìn ông.
Bỗng nhiên phát hiện trên cổ tay bố có một sợi chỉ đỏ rất mảnh.
Sợi chỉ ấy kéo dài ra ngoài cửa sổ.
Biến mất trong bóng tối.
Tôi lập tức nhớ tới lời bà lão.
Ngươi tưởng hạnh phúc của mình là miễn phí sao?
Tôi đứng bật dậy.
Chạy ra hành lang.
Cuối hành lang, một người phụ nữ mặc áo đỏ đang đứng quay lưng.
Tôi hét lên:
“Đứng lại!”
Bà ta chậm rãi quay đầu.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Hai mắt đen kịt.
Chính là kẻ đã xuất hiện ngoài cửa phòng tôi.
Bà ta mỉm cười.
“Cuối cùng cũng chịu ra rồi?”
Tôi siết chặt nắm tay.
“Bà muốn gì?”
Bà ta nghiêng đầu.
“Ta muốn thứ vốn thuộc về ta.”
“Không có gì thuộc về bà cả!”
Bà ta bật cười.
“Ngươi nhầm rồi.”
“Ngày ngươi được tái sinh, Diêm Vương đã phạm một sai lầm.”
Tôi cau mày.
Bà ta chậm rãi nói:
“Ông ta tưởng chỉ cần cắt đứt khế ước với Tống Minh Nguyệt là có thể trả lại mệnh cách cho ngươi.”
“Nhưng mệnh cách của ngươi đã bị chia thành bảy phần.”
“Bốn phần đã trở về.”
“Ba phần còn lại…”
Bà ta nhìn về phía phòng bệnh của bố.
“Đang nằm trong tay ta.”
Tôi lạnh người.
“Bà muốn dùng bố mẹ tôi ép tôi giao nốt phần còn lại?”
Bà ta mỉm cười.
“Thông minh.”
Tôi nhìn bà ta.
Có thể bạn thích
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Bà không sợ Diêm Vương sao?”
Bà ta bật cười.
“Ngươi tưởng ông ta còn quyền can thiệp?”
“Lần trước vì cứu ngươi, ông ta đã tự ý triệu thiên lôi xuống dương gian.”
“Thiên đình đang xét tội.”
“Chân thân của ông ta bị giam ở Vọng Thiên Đài.”
“Phân hồn cũng sắp tan rồi.”
Tôi đứng sững.
Bà ta bước tới.
“Không ai cứu được ngươi nữa đâu.”
“Trừ khi…”
Bà ta lấy ra một tờ khế ước màu đen.
“Ngươi tự nguyện ký tên.”
“Ta sẽ trả lại bình an cho bố mẹ ngươi.”
Tôi nhìn tờ giấy.
Trên đó chỉ có một câu.
Hứa An Ninh tự nguyện giao toàn bộ mệnh cách, từ bỏ quyền luân hồi, vĩnh viễn không được tái sinh.
Tôi bật cười.
“Bà vẫn dùng trò cũ.”
Bà ta nhướng mày.
Tôi nói:
“Ngày trước bà dùng em gái để ép tôi.”
“Bây giờ bà dùng bố mẹ.”
“Bà thật sự nghĩ tôi sẽ tiếp tục mắc lừa sao?”
Nụ cười trên mặt bà ta biến mất.
“Vậy ngươi không muốn cứu họ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.
“Muốn.”
“Nhưng tôi sẽ không giao mạng.”
“Tôi sẽ tự tìm cách.”
Bà ta cười lạnh.
“Ngươi lấy gì đấu với ta?”
Tôi chậm rãi giơ chiếc nhẫn đen lên.
“Bằng thứ bà sợ nhất.”
Bà ta nhìn chiếc nhẫn.
Sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Tôi nói:
“Luật nhân quả.”
“Bà lấy mạng người khác để sống.”
“Vậy những món nợ ấy, bà đã trả chưa?”
Bà ta lập tức lùi lại.
“Ngươi…”
Tôi không cho bà ta cơ hội nói tiếp.
Tôi đập mạnh chiếc nhẫn xuống nền nhà.
Một tiếng chuông vang lên.
Không lớn.
Nhưng toàn bộ hành lang bệnh viện lập tức tối sầm.
Từ dưới nền gạch, từng bóng người chậm rãi hiện ra.
Một người.
Mười người.
Một trăm người.
Họ đứng kín hành lang.
Có người già.
Có trẻ nhỏ.
Có phụ nữ đang mang thai.
Có thanh niên mặc đồng phục học sinh.
Tất cả đều nhìn chằm chằm bà lão áo đỏ.
Một cô bé khoảng năm tuổi bước ra.
Giọng non nớt.
“Bà ơi.”
“Trả lại sinh nhật cho cháu.”
Một người đàn ông trung niên bước tới.