“Càng nhường nhiều, khế ước càng bền.”

Bố im lặng rất lâu.

Cuối cùng ông hỏi:

“Vậy đứa chị thì sao?”

Bà lão cười.

“Nó vẫn có thể sống.”

“Chỉ là cả đời bệnh tật, nghèo khó, không được ai yêu thương.”

“Đến năm mười chín tuổi, nó sẽ trả nốt phần mạng còn lại.”

Mẹ lập tức lắc đầu.

“Không được!”

Tôi nhìn bà trong gương.

Trái tim vốn đã nguội lạnh bỗng rung lên.

Thì ra mẹ từng phản đối.

Thì ra bà cũng từng thương tôi.

Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy bà hỏi:

“Nếu đổi lại, có chắc chắn Nguyệt Nguyệt sẽ sống khỏe mạnh không?”

Bà lão gật đầu.

Mẹ không do dự nữa.

“Vậy đổi đi.”

Bố cau mày.

“Nhưng Vãn Chi cũng là con chúng ta.”

Mẹ lập tức quay sang.

“Anh muốn nhìn Nguyệt Nguyệt ch/e/t sao?”

“Chúng ta có hai đứa con.”

“Hy sinh một đứa để cứu đứa còn lại, có gì sai?”

Bố cúi đầu.

Rất lâu sau, ông cầm bút.

Ký tên.

Tống Chính Hoài.

Ngay bên dưới là chữ ký của mẹ.

Lâm Tú Lan.

Tôi nhìn hai cái tên ấy.

Bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện.

Năm tôi năm tuổi, mẹ bắt tôi nhường chiếc váy sinh nhật cho em gái.

Năm bảy tuổi, bố đem tiền thưởng học sinh giỏi của tôi mua thuốc bổ cho nó.

Năm mười hai tuổi, tôi bị sốt cao đến mê man, mẹ vẫn bắt tôi tự đi bệnh viện vì em gái đang ngủ.

Năm mười sáu tuổi, tôi nhận được suất học bổng du học.

Bố xé thư thông báo.

Ông nói:

“Em con không được đi, con cũng đừng nghĩ đến chuyện đi.”

Tôi từng tưởng họ chỉ thiên vị.

Hóa ra mỗi lần tôi nhường nhịn, mỗi lần tôi chịu thiệt, đều là một lần khế ước được củng cố.

Tôi không phải con gái của họ.

Tôi là thứ thuốc trường sinh mà họ nuôi cho Tống Minh Nguyệt.

…

Tấm gương đột nhiên rung lên.

Cảnh tượng chuyển sang một đêm mưa.

Tôi nhìn thấy mình năm mười tám tuổi đang quỳ trong phòng khách.

Trước mặt là chiếc cúp học sinh xuất sắc bị đập vỡ.

Tống Minh Nguyệt ngồi trên sofa khóc.

Mẹ chỉ vào mặt tôi.

“Con nhất định phải hơn thua với em đến cùng sao?”

Tôi trong gương ngẩng đầu.

“Con chỉ muốn giữ chiếc cúp của mình.”

“Đây là giải thưởng con đã cố gắng suốt ba năm mới có được.”

Mẹ tát tôi.

“Con còn dám cãi?”

Tống Minh Nguyệt bỗng nhiên ngất xỉu.

Bố lập tức bế nó chạy ra ngoài.

Trước khi đi, ông quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

“Nếu em con xảy ra chuyện gì, bố sẽ không tha cho con.”

Tôi nhìn bóng lưng ông.

Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi.

Cũng chính đêm ấy, Tống Minh Nguyệt đã đến phòng tôi.

Nó ngồi xuống mép giường.

Mỉm cười.

“Chị có biết vì sao bố mẹ luôn thương em hơn không?”

Tôi không trả lời.

Nó ghé sát tai tôi.

“Bởi vì chị vốn không nên được sinh ra.”

Trong gương, tôi đột nhiên ngẩng đầu.

Tống Minh Nguyệt tiếp tục nói:

“Chị tưởng mình học giỏi thì có ích sao?”

“Chị tưởng đỗ đại học là có thể thoát khỏi nhà này?”

“Đừng mơ.”

“Chị đi đâu cũng phải trở về với em.”

Nó cười rất khẽ.

“Bởi vì mạng chị là của em.”

Tôi đứng ngoài tấm gương.

Toàn thân bắt đầu run rẩy.

Hóa ra nó biết.

Nó đã biết từ lâu.

4

Diêm Vương thu tấm gương lại.

“Đủ rồi.”

“Bản vương sẽ lập tức bắt hồn những kẻ liên quan.”

Nhưng đúng lúc ấy, dưới tầng vang lên tiếng chuông đồng.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo