Chương 2
Nói xong, cô xoay người đi về phía cửa sảnh tiệc.
Trần Mặc nhanh chóng đuổi theo, giúp cô đẩy cửa kính.
Phía sau vang lên tiếng Lục Thừa:
“Chu Ninh! Hôm nay nếu em bỏ đi, em còn muốn k/ế/t h/ô/n nữa không?”
Chu Ninh không quay đầu.
Cô bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng một rồi nhìn chính mình trong gương.
Trước khi cửa thang máy khép lại, cô nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao vang lên trong sảnh tiệc.
Điện thoại rung lên một cái.
Hứa Đường gửi đến một tin nhắn:
“Tài liệu cậu cần, tôi gửi rồi. Công ty Tư vấn Trường Sách, tôi đã đ/i/ề/u t/r/a xong.”
Thang máy chậm rãi đi xuống.
Chu Ninh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, bỗng không thể diễn tả rõ cảm giác trong lòng mình.
Cô chỉ biết rằng mình không hề muốn k/h/ó/c.
(2)
Khi về đến nhà, đã gần mười một giờ.
Chu Ninh đá đôi giày cao gót ở lối vào, đi chân trần vào trong, không bật đèn lớn ở phòng khách mà chỉ bật chiếc đèn bàn trong phòng làm việc.
Máy tính vừa khởi động, điện thoại của Lục Thừa đã gọi đến.
“Chu Ninh, em có biết tối nay có bao nhiêu đối tác có mặt ở đó không?”
Giọng hắn đầy t/ứ/c g/i/ậ/n, nhưng nghe còn sốt ruột hơn lúc ở buổi tiệc.
“Em vừa nói ra câu đó, rốt cuộc là muốn c/h/ấ/m d/ứ/t h/ợ/p đ/ồ/n/g thật hay chỉ đang đùa giỡn?”
“Ninh Viễn và Hoành Đạt đang hợp tác trong ba dự án, em nói dừng là dừng được sao?”
Chu Ninh đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài, đồng thời tiện tay mở tài liệu Hứa Đường gửi đến.
“Khi anh đưa Lâm Vi đến ngồi vào ghế chủ tọa, anh có từng nghĩ đến ba dự án này không?”
“Anh đã nói rồi, cô ấy là thư ký.”
“Hóa ra thư ký phải ngồi ở ghế chủ tọa.”
Có thể bạn thích
Chu Ninh nói nhẹ nhàng.
“Vậy sau này, ghế chủ tọa của Hoành Đạt cứ để thư ký ngồi hết đi.”
Lục Thừa ở đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại một lúc.
Khi mở miệng lần nữa, giọng hắn bỗng dịu xuống.
“Chu Ninh, rốt cuộc em bị làm sao vậy?”
“Trước đây em đâu có như thế này.”
“Chỉ vì một chỗ ngồi mà em trở mặt trước mặt mọi người, em có biết người ngoài sẽ nhìn chúng ta thế nào không?”
Chu Ninh nhìn chằm chằm vào tài liệu trên màn hình, đọc từng chữ một, không lên tiếng.
Lục Thừa đợi thêm một lúc, thấy cô không có phản ứng, cuối cùng thở dài.
“Hôm nay em cứ bình tĩnh lại trước đi, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp.”
“Chuyện đ/á/m c/ư/ớ/i anh sẽ sắp xếp, em đừng làm loạn nữa.”
Chu Ninh vẫn không đáp lời.
Lục Thừa cúp máy.
Phòng làm việc lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Chu Ninh mở tệp đính kèm Hứa Đường gửi đến, nhìn thấy trang đầu tiên là ảnh chụp màn hình thông tin đăng ký doanh nghiệp.
Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp Trường Sách được thành lập chưa đầy hai năm, vốn đăng ký không cao, cổ đông chỉ có một người duy nhất, Lâm Kiến Quốc.
Chu Ninh từng làm việc tại Hoành Đạt một thời gian nên cái tên này không hề xa lạ với cô.
Lâm Kiến Quốc là một trong những thành viên hội đồng quản trị đầu tiên của Tập đoàn Hoành Đạt.
Khi ông ta rời hội đồng quản trị bốn năm trước, Lục Thừa còn từng đưa cô đi dự một bữa tiệc chia tay.
Hôm ấy, Lâm Kiến Quốc không đến, nhưng Lục Thừa từng nhắc một câu:
“Nhà họ Lâm là cổ đông lâu năm của Hoành Đạt, gốc rễ rất vững chắc, sau này phải kính trọng họ một chút.”
Chu Ninh tiếp tục kéo xuống.
Hứa Đường đã đánh dấu ảnh chụp màn hình của một số giao dịch chuyển khoản, trích từ sổ sách của ban dự án Vân Cảng thuộc Công nghệ Ninh Viễn, với nội dung ghi chú là “Phí dịch vụ tư vấn ngành”.
Các giao dịch trải dài trong bốn tháng, tổng cộng năm khoản, số tiền lên đến tám trăm sáu mươi nghìn tệ, bên nhận tiền đều là Công ty Tư vấn Trường Sách.
Người phê duyệt những khoản tiền này chính là cái tên mà cô không thể quen thuộc hơn, Lục Thừa.
Chu Ninh lật lại một trang, nhìn thấy dòng thời gian được Hứa Đường đánh dấu bằng màu đỏ:
Ba tháng trước, Lục Thừa cầu hôn.
Hai tháng trước, Lục Thừa đề nghị tuyển một thư ký mới, nói rằng đó là người được công ty săn đầu người giới thiệu, năng lực rất tốt.
Một tháng rưỡi trước, Lâm Vi vào làm tại Tập đoàn Hoành Đạt, đảm nhiệm vị trí thư ký của phó tổng giám đốc.
Nửa tháng trước, khoản phí tư vấn đầu tiên được chuyển từ ban dự án Vân Cảng sang Công ty Tư vấn Trường Sách.
Chu Ninh ngả người vào lưng ghế, nhìn ánh sáng từ màn hình dần dần soi rõ mặt bàn.
Cô không cảm thấy t/ứ/c g/i/ậ/n, chỉ thấy l/ạ/n/h l/ò/n/g.
Hóa ra, trong những ngày cô cứ ngỡ rằng “mọi chuyện đang dần tốt đẹp hơn”, đã có người âm thầm rút đi một viên gạch ngay dưới chân cô.
Cô mở điện thoại, vào mục Khoảnh khắc trên WeChat, nhìn thấy một bức ảnh Lâm Vi đăng ba ngày trước.
Trong ảnh là một ly cà phê chưa uống hết, bên cạnh đặt một tập tài liệu, trên bìa lộ ra một phần nhỏ logo của Hoành Đạt và chữ ký của Lục Thừa.