Chương 3
Không có dòng chú thích nào, chỉ có một biểu tượng cảm xúc mang vẻ bình thản.
Chu Ninh kéo xuống xem, phát hiện Lục Thừa đã nhấn thích bài đăng ấy.
Cô nhớ lại trước đây, mỗi khi cô đăng một bức ảnh bữa tối vào buổi tối, Lục Thừa luôn là người đầu tiên nhấn thích.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã chẳng còn mấy khi nhấn thích bài đăng của cô nữa.
Chu Ninh khóa màn hình điện thoại, rồi lại nhìn về phía máy tính.
Cô mở một tài liệu mới, gõ xuống vài dòng chữ:
“Dự án Vân Cảng, Lục Thừa, Công ty Tư vấn Trường Sách, Lâm Kiến Quốc.”
Con trỏ nhấp nháy trên màn hình.
Chẳng có phát hiện mới nào, nhưng những dòng chữ ấy lại giống như vừa xé toạc một khe hở trên trang giấy.
Cô cứ tưởng mình sẽ đ/a/u k/h/ổ lắm.
Thế nhưng suốt cả buổi tối hôm ấy, cô chỉ đỏ hoe mắt đúng một lần, rồi rất nhanh đã khô lệ.
Cô nhắn lại cho Hứa Đường:
“Sáng mai gặp.”
Sau đó, cô tắt máy tính, đặt điện thoại lên đầu giường, nằm xuống rồi nhìn trần nhà rất lâu.
Cô nhớ lại câu nói của mình trong buổi tiệc tối:
“C/h/ấ/m d/ứ/t toàn bộ quan hệ hợp tác với Tập đoàn Hoành Đạt.”
Khi ấy, cô còn chưa biết người đứng sau Công ty Tư vấn Trường Sách là ai, cũng không biết trong sổ sách còn có những khoản tiền không rõ tung tích như vậy.
Cô chỉ đơn giản nói ra câu ấy, rồi dốc hết sức lực để giữ cho giọng mình không run rẩy.
Sáng hôm sau, Chu Ninh tỉnh dậy lúc sáu giờ ba mươi.
Cô không đặt báo thức.
Có lẽ vì trong lòng đã có quyết định, nên ngay cả giấc ngủ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn thường ngày.
Trên màn hình điện thoại có mười bảy cuộc gọi nhỡ.
Mười hai cuộc đến từ Lục Thừa, ba cuộc từ mẹ hắn, hai cuộc còn lại thuộc về một số lạ.
Chu Ninh không gọi lại.
Cô mở WeChat, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng Lục Thừa gửi lúc hai giờ mười bảy phút sáng.
“Anh không ngờ em lại là người không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy.”
“Anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi, Lâm Vi chỉ là thư ký.”
“Ngày mai em đến Hoành Đạt xin lỗi các cổ đông, chuyện tối nay anh có thể coi như chưa từng xảy ra.”
“Còn nữa, đừng lấy chuyện hủy hôn ra uy h/i/ế/p anh. Anh không thích kiểu phụ nữ động một chút là đòi chia tay.”
Chu Ninh đọc xong, bật cười.
Hắn thậm chí còn chưa nhận ra cô đã không còn muốn kết hôn với hắn nữa.
Có thể bạn thích
Trong suy nghĩ của Lục Thừa, mọi chuyện vẫn giống như những lần cãi vã trước đây.
Hắn chỉ cần lạnh nhạt vài ngày, đợi cô chủ động xuống nước, sau đó miễn cưỡng tha thứ.
Bởi vì trước đây, cô luôn là người nhượng bộ.
Khi Lục Thừa quên sinh nhật cô, hắn nói mình bận công việc.
Cô thông cảm.
Khi hắn hủy chuyến du lịch đã lên kế hoạch từ trước để tiếp khách hàng, cô cũng thông cảm.
Ngay cả lúc hắn đưa Lâm Vi đi công tác, để cô một mình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân, cô vẫn tự nhủ đàn ông có sự nghiệp quan trọng hơn những chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng sự nhượng bộ của cô không đổi lại được sự trân trọng.
Nó chỉ khiến Lục Thừa tin rằng, dù hắn làm gì, cô cũng sẽ ở nguyên vị trí cũ chờ đợi.
Chu Ninh mở khung trò chuyện, gõ một dòng.
“Lục Thừa, hôn ước của chúng ta chấm dứt từ hôm qua.”
Cô suy nghĩ một chút, bổ sung:
“Nhẫn đính hôn tôi sẽ gửi trả. Những tài sản và chi phí chung sẽ được luật sư đối chiếu, giải quyết theo chứng từ.”
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia lập tức hiện trạng thái đang nhập.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cuối cùng, Lục Thừa gửi đến một dấu chấm hỏi.
“?”
Chu Ninh không trả lời.
Cô đặt điện thoại xuống, vào phòng tắm rửa mặt.
Mười phút sau, khi bước ra, màn hình đã đầy tin nhắn.
“Chu Ninh, em nghiêm túc?”
“Chỉ vì một chỗ ngồi?”
“Em có biết mình đang nói gì không?”
“Anh đã đặt khách sạn tổ chức đám cưới rồi!”
“Em định để hai nhà mất mặt sao?”
Chu Ninh nhìn dòng cuối cùng, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Từ đầu đến cuối, điều Lục Thừa quan tâm không phải cô có buồn hay không.
Hắn chỉ quan tâm mình có mất mặt hay không.
Cô trả lời:
“Tiền đặt cọc khách sạn là tôi thanh toán. Tôi sẽ tự xử lý.”
Sau đó, cô tắt thông báo.
Tám giờ hai mươi, Chu Ninh có mặt tại Công nghệ Ninh Viễn.
Trần Mặc đã đứng đợi trước cửa phòng làm việc.
“Tổng giám đốc Chu, luật sư Phương đến rồi. Cô Hứa cũng đang ở phòng họp số ba.”
Chu Ninh gật đầu.
“Bảo phòng tài chính mang toàn bộ hồ sơ dự án Vân Cảng đến. Đồng thời tạm dừng mọi khoản thanh toán chưa hoàn tất liên quan đến dự án, chờ bộ phận pháp chế rà soát.”
Trần Mặc hơi do dự.
“Bao gồm cả khoản thanh toán cho Hoành Đạt sao?”
“Đúng. Nhưng phải phân loại rõ những khoản đã đến hạn, khoản đang tranh chấp và khoản có dấu hiệu bất thường. Chúng ta làm đúng hợp đồng, không tùy tiện giữ tiền của người khác.”
Trần Mặc lập tức hiểu ý.
“Vâng.”
Chu Ninh vừa bước vào phòng họp đã nhìn thấy Hứa Đường ngồi bên cửa sổ.