Chương 10
“Em không cần xin lỗi.”
Cúp máy, Lâm Vãn ngồi bất động gần mười phút.
Sau đó cô gọi Trần Tự.
Hắn bắt máy rất nhanh.
“Vãn Vãn?”
“Tôi hỏi anh một chuyện.”
“Ừ.”
“Hai tháng trước, ở nhà bà nội, mẹ anh có từng hỏi Trần Giai về cách biến tài sản trước hôn nhân thành tài sản chung không?”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Lâm Vãn không cần đáp án nữa.
Nhưng cô vẫn hỏi:
“Anh nghe thấy đúng không?”
Rất lâu sau.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng.
Mọi thứ trong lòng Lâm Vãn rơi xuống.
Không đau như cô tưởng.
Chỉ lạnh.
Cô hỏi:
“Anh biết từ trước.”
“Không phải như em nghĩ.”
“Vậy là thế nào?”
“Mẹ chỉ hỏi chung thôi.”
“Lúc đó bà còn không biết em có bao nhiêu tiền.”
“Anh cũng không biết.”
“Nhưng anh biết bà ấy quan tâm đến tài sản trước hôn nhân.”
“Ừ.”
“Sau khi bà lấy sao kê của tôi ra, anh vẫn không nói chuyện này.”
“Anh thấy không liên quan.”
“Sau khi tôi chuyển về nhà mẹ, anh vẫn không nói.”
“Anh sợ em nghĩ nhiều.”
“Sau khi anh viết bảy điều cam kết với tôi, anh vẫn không nói.”
Trần Tự im lặng.
Lâm Vãn bật cười.
“Trần Tự.”
“Anh biết điều đáng sợ nhất ở anh là gì không?”
“Không phải anh tham tiền.”
“Có thể anh thật sự không tham.”
“Điều đáng sợ là anh luôn biết nhiều hơn những gì anh thừa nhận.”
“Anh biết mẹ anh vượt ranh giới.”
“Anh biết bà tìm hiểu tài sản trước hôn nhân.”
“Anh biết bà kiểm soát tiền của anh.”
“Anh biết bà lấy thông tin của tôi.”
“Nhưng mỗi lần tôi phát hiện một chút, anh chỉ thừa nhận đúng một chút.”
“Giống bóc hành vậy.”
“Tôi bóc tới đâu, anh nói tới đó.”
“Không có lần nào anh chủ động nói hết.”
Trần Tự khàn giọng:
“Anh chỉ sợ mất em.”
“Nhưng chính cách này làm anh mất tôi.”
“Vãn Vãn.”
“Tôi quyết định rồi.”
Giọng cô rất bình tĩnh.
“Ly hôn đi.”
Trần Tự lập tức hoảng.
“Không.”
“Anh không đồng ý.”
Có thể bạn thích
“Chúng ta mới cưới chưa đầy một tháng.”
“Lâm Vãn, em đừng xúc động.”
“Tôi không xúc động.”
“Anh về đi.”
“Ngày mai tôi gửi thỏa thuận.”
“Anh không ký thì làm theo thủ tục pháp lý.”
Trần Tự gần như gào lên:
“Chỉ vì tiền thôi sao?”
Lâm Vãn nhắm mắt.
“Không.”
“Vì niềm tin.”
“Tiền chỉ là thứ giúp tôi nhìn rõ niềm tin đó đáng giá bao nhiêu.”
Cô cúp máy.
Ngày hôm sau, luật sư Chu gửi dự thảo thỏa thuận.
Hai người không có con.
Không có bất động sản đứng tên chung.
Chi phí cưới hỏi đã thanh toán xong.
Tài sản chung phát sinh trong chưa đầy một tháng không đáng kể.
Về lý thuyết, mọi thứ rất đơn giản.
Nhưng Trần Tự không chịu ký.
Hắn bắt đầu xuất hiện dưới nhà mẹ Lâm Vãn.
Hai lần.
Ba lần.
Lần thứ tư, bà Lý xuống dưới.
Bà không mắng hắn.
Chỉ nói:
“Trần Tự.”
“Nếu con thật sự còn thương Vãn Vãn, hãy để nó yên.”
“Mẹ.”
“Đừng gọi mẹ.”
“Ngày con lấy nó, mẹ giao con gái cho con không phải vì mẹ không nuôi nổi.”
“Mẹ chỉ mong nó có thêm một người thương.”
“Nhưng sau khi cưới, nhà con nghĩ tới chuyện kiểm tra tiền nó trước tiên.”
“Đổi lại là con, con có chịu nổi không?”
Trần Tự đỏ mắt.
“Con thật sự không muốn tiền của cô ấy.”
Bà Lý gật đầu.
“Mẹ tin.”
“Nhưng hôn nhân không chỉ sợ người xấu.”
“Còn sợ người yếu.”
Trần Tự sững lại.
“Con không xấu.”
“Nhưng con không đứng nổi giữa vợ và mẹ.”
“Mỗi lần mẹ con vượt ranh giới, con đều tìm lý do giúp bà ấy.”
“Cuối cùng người phải nhường luôn là vợ con.”
“Người như con có thể là con trai tốt.”
“Nhưng chưa chắc làm được chồng.”
Trần Tự đứng dưới đèn đường rất lâu.
Hôm đó hắn không lên nhà nữa.
Hai ngày sau, hắn đồng ý ký thỏa thuận.
Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.
Trước ngày làm thủ tục, mẹ chồng bất ngờ tìm tới trung tâm ngoại ngữ.
Bà đứng ngay trước quầy lễ tân.
Giọng không nhỏ.
“Tôi tìm Lâm Vãn.”
Nhân viên lễ tân gọi cô xuống.
Lâm Vãn nhìn thấy bà từ xa.
Mẹ chồng hôm nay không còn vẻ chỉn chu như trước.
Mắt hơi sưng.
Mái tóc cũng rối.
Vừa thấy cô, bà lập tức nói:
“Chúng ta ra ngoài nói.”
“Có gì nói ở đây đi.”
Mẹ chồng nhìn mấy người xung quanh, hạ giọng:
“Cô nhất định phải làm nhà tôi mất mặt mới được?”
Lâm Vãn hỏi:
“Con làm gì?”
“Cô ly hôn Tiểu Tự chưa đầy một tháng sau cưới.”
“Người ngoài sẽ nói thế nào?”
“Đó là chuyện của người ngoài.”
“Mẹ không quan tâm.”
“Nhưng tôi quan tâm.”
Bà nghiến răng.
“Tiệc cưới vừa làm.”
“Tiền lễ vừa nhận.”
“Họ hàng ai cũng biết.”
“Bây giờ cô nói ly hôn là ly hôn.”
“Nhà chúng tôi còn mặt mũi nào?”
Lâm Vãn cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Đến thời điểm này, điều bà lo vẫn là mặt mũi.
Không phải con trai mất hôn nhân.
Không phải mối quan hệ vợ chồng đổ vỡ.
Mà là họ hàng nghĩ gì.
Cô hỏi: