Chương 9
Hắn mang theo quà.
Bà Lý mở cửa.
Thấy con rể, bà không đuổi.
Chỉ nói:
“Vào đi.”
Trần Tự ngồi trên sofa hơn nửa tiếng.
Ban đầu hắn xin lỗi.
Sau đó giải thích.
Cuối cùng bắt đầu nói tới tình cảm ba năm giữa hắn và Lâm Vãn.
“Con thật sự yêu Vãn Vãn.”
“Chuyện lần này là hiểu lầm.”
“Con sẽ sửa.”
Bà Lý bóc một quả quýt.
“Con nghĩ hiểu lầm ở đâu?”
Trần Tự nghẹn lại.
“Chuyện mẹ con can thiệp quá nhiều.”
“Đó không phải hiểu lầm.”
“Đó là sự thật.”
“Vâng.”
“Còn gì nữa?”
Trần Tự nhìn bà.
Bà Lý đưa một múi quýt cho Lâm Vãn rồi tiếp tục:
“Con đừng học cách nói xin lỗi chung chung.”
“Con làm sản phẩm phải không?”
“Khách hàng phản ánh ứng dụng lỗi thanh toán, con có trả lời rằng ‘xin lỗi vì mọi chuyện’ là xong không?”
Trần Tự lập tức nói:
“Không ạ.”
“Phải tìm nguyên nhân, ảnh hưởng, phương án xử lý và cách ngăn tái diễn.”
“Đúng.”
Bà Lý gật đầu.
“Vậy hôn nhân cũng thế.”
“Con cứ nói con sai.”
“Nhưng sai ở đâu, nguyên nhân gì, sửa thế nào, con không nói được.”
“Mẹ con quản tiền con từ nhỏ.”
“Đó là chuyện của hai mẹ con.”
“Nhưng khi cưới Vãn Vãn, con vẫn mặc định quyền đó có thể kéo dài sang nó.”
“Đấy mới là vấn đề.”
Trần Tự cúi đầu.
Bà Lý không mắng thêm.
Bà chỉ nói:
“Con về đi.”
“Hai đứa tự giải quyết.”
“Mẹ không xen.”
Trần Tự nhìn Lâm Vãn.
“Anh chờ em về.”
Lâm Vãn chỉ nói:
“Không cần.”
Hắn đi rồi, bà Lý nhìn con gái.
“Vẫn còn mềm lòng?”
Lâm Vãn không phủ nhận.
Có thể bạn thích
Ba năm tình cảm.
Không thể nói mất là mất.
Trần Tự từng đội mưa mang thuốc cho cô.
Từng ngồi ngoài phòng cấp cứu khi bà Lý bị ngã.
Từng thức suốt ba đêm giúp cô sửa giáo án thi giáo viên giỏi.
Những chuyện tốt ấy đều là thật.
Nhưng những chuyện đang xảy ra cũng là thật.
Khó khăn nhất của một cuộc hôn nhân không phải phân biệt người kia hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu.
Mà là thừa nhận một người từng rất tốt với mình vẫn có thể không phù hợp để sống cùng cả đời.
Một tuần sau, Lâm Vãn đồng ý gặp Trần Tự lần nữa.
Lần này hắn chuẩn bị một danh sách.
Thứ nhất, hủy toàn bộ quyền truy cập và ủy quyền tài chính của mẹ.
Thứ hai, thay đổi mật khẩu tài khoản.
Thứ ba, không cung cấp thông tin của Lâm Vãn cho bất kỳ ai khi chưa được cô đồng ý.
Thứ tư, không để mẹ giữ chìa khóa nhà hai người.
Thứ năm, tài chính thực hiện đúng thỏa thuận trước hôn nhân.
Thứ sáu, những khoản hỗ trợ hai bên bố mẹ vượt quá năm nghìn phải báo trước.
Thứ bảy, không lập tài khoản gia đình có mẹ hắn tham gia.
Trần Tự đẩy tờ giấy qua.
“Anh đã nghĩ rất kỹ.”
“Anh làm được.”
Lâm Vãn đọc hết.
“Còn mẹ anh?”
“Anh sẽ nói chuyện với bà.”
“Bà có đồng ý không?”
“Đây là hôn nhân của anh.”
“Cuối cùng cũng nói được câu đúng.”
Trần Tự nhìn cô đầy hy vọng.
“Vậy em về nhà nhé?”
Lâm Vãn không trả lời ngay.
“Cho tôi thêm một tuần.”
“Được.”
Lần đầu tiên, Trần Tự không ép.
Trong một tuần ấy hắn biểu hiện rất tốt.
Không gọi dồn dập.
Không nhờ mẹ tìm cô.
Thậm chí chủ động gửi ảnh đã thay ổ khóa căn hộ.
Lâm Vãn gần như bắt đầu dao động.
Cho đến tối thứ năm.
Cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Người gọi là em họ của Trần Tự, tên Trần Giai.
Hai người chỉ gặp nhau trong đám cưới.
Trần Giai nhỏ hơn Lâm Vãn hai tuổi.
Cô ấy hỏi:
“Chị dâu, chị có tiện nói chuyện không?”
“Có.”
Đầu bên kia do dự rất lâu.
“Em nghĩ có chuyện chị nên biết.”
Lâm Vãn ngồi thẳng người.
“Em nói đi.”
“Trước khi hai người cưới khoảng hai tháng, dì em từng hỏi em một chuyện.”
“Dì hỏi nếu sau khi kết hôn mà một bên có nhiều tài sản trước hôn nhân hơn thì có cách nào biến thành tài sản chung không.”
Lâm Vãn cảm thấy đầu ngón tay lạnh xuống.
Trần Giai tiếp tục:
“Em học luật nhưng chưa hành nghề.”
“Em nói tài sản trước hôn nhân về nguyên tắc vẫn thuộc cá nhân, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác hoặc phát sinh tình huống cụ thể.”
“Sau đó dì hỏi nếu người kia tự nguyện chuyển vào tài khoản chung thì sao.”
“Em nói khi ấy sẽ phức tạp hơn, tùy chứng cứ và cách quản lý.”
“Lúc đó em không nghĩ nhiều.”
“Sau đám cưới em nghe mẹ em nói dì đang thúc hai người lập tài khoản gia đình.”
“Em mới thấy không ổn.”
Lâm Vãn nắm điện thoại.
“Trần Tự có biết cuộc nói chuyện này không?”
“Em không biết.”
“Nhưng có một chuyện nữa.”
“Chị nói đi.”
“Hôm đó anh Tự cũng ở nhà bà nội.”
“Anh ấy ở phòng khách khi dì hỏi em.”
Lâm Vãn nhắm mắt.
“Cảm ơn em.”
Trần Giai thấp giọng:
“Em xin lỗi vì giờ mới nói.”
“Em chỉ không muốn sau này xảy ra chuyện rồi cảm thấy mình biết mà không nhắc.”