Chương 8
Lâm Vãn cười.
“Thấy chưa?”
“Anh vẫn vậy.”
“Anh có thể hỏi tiền của tôi từ đâu.”
“Mẹ anh có thể cầm sao kê của tôi tới nhà.”
“Nhưng khi tôi hỏi một khoản chuyển tiền của anh, anh lập tức nói tôi tra hỏi quá mức.”
Trần Tự sắc mặt cứng lại.
“Được.”
“Là tiền anh chuyển cho mẹ.”
“Làm gì?”
“Bà nói muốn sửa lại phòng tắm.”
“Vậy tại sao nói dối?”
“Anh sợ em nghĩ nhiều.”
Lâm Vãn gật đầu.
“Không phải.”
“Anh nói dối vì trước khi cưới chúng ta đã thống nhất rằng khoản hỗ trợ bố mẹ trên năm nghìn thì sẽ báo cho nhau biết.”
“Anh chuyển mười hai nghìn.”
“Anh biết mình phá vỡ thỏa thuận.”
“Cho nên anh bịa chuyện bạn học trả nợ.”
Trần Tự mím chặt môi.
“Chỉ có mười hai nghìn.”
Lâm Vãn nhìn hắn.
“Anh vẫn chưa hiểu.”
“Hôm nay là mười hai nghìn.”
“Ngày mai có thể là một trăm hai mươi nghìn.”
“Vấn đề không phải con số.”
“Là anh có thể nói dối tôi mà không thấy có gì nghiêm trọng.”
Trần Tự thấp giọng:
“Vậy em muốn anh làm thế nào?”
“Anh đã xin lỗi.”
“Anh giao cả thẻ lương.”
“Anh còn phải làm gì em mới hài lòng?”
“Không cần làm gì.”
Lâm Vãn uống một ngụm nước.
“Chúng ta tạm thời sống riêng.”
“Bao lâu?”
“Chưa biết.”
“Em định ly hôn?”
“Đang cân nhắc.”
Chiếc thìa trong tay Trần Tự rơi xuống đĩa.
Keng.
Hắn nhìn cô không thể tin nổi.
“Chỉ vì mấy chuyện này?”
Lâm Vãn bỗng cảm thấy rất bình tĩnh.
“Anh thấy không?”
“Đến bây giờ anh vẫn gọi là mấy chuyện này.”
“Trong mắt anh, mẹ anh xâm phạm thông tin cá nhân của tôi là chuyện nhỏ.”
“Anh nói dối về tiền bạc là chuyện nhỏ.”
“Mẹ anh muốn can thiệp tài chính là chuyện nhỏ.”
Có thể bạn thích
“Anh chuyển thông tin căn cước của tôi cho người khác không hỏi tôi cũng là chuyện nhỏ.”
“Vậy tôi nghĩ một chút xem cuộc hôn nhân này còn đáng tiếp tục hay không, có lẽ cũng chỉ là chuyện nhỏ.”
Trần Tự đỏ mắt.
“Em thay đổi rồi.”
“Trước đây em không như vậy.”
Lâm Vãn mỉm cười.
“Trước đây anh cũng chưa cưới tôi được mười ngày đã muốn mẹ anh quản tài khoản của tôi.”
Buổi nói chuyện kết thúc trong im lặng.
Ba ngày sau, kết quả điều tra sơ bộ của ngân hàng xuất hiện.
Người truy cập dữ liệu của Lâm Vãn tên Hồ Mẫn.
Bà ta là bạn cũ của mẹ Trần Tự.
Hồ Mẫn đã sử dụng quyền truy cập nội bộ để tra cứu thông tin khách hàng không phục vụ nhu cầu công việc.
Không chỉ một lần.
Trong quá trình kiểm tra, ngân hàng còn phát hiện bà ta từng tra cứu trái phép dữ liệu của nhiều khách hàng khác.
Sự việc lập tức nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Hồ Mẫn bị đình chỉ công việc để điều tra.
Khi mẹ chồng gọi điện cho Lâm Vãn lần nữa, bà gần như mất hoàn toàn vẻ ôn hòa ban đầu.
“Cô hài lòng chưa?”
Cách xưng hô đã từ “Vãn Vãn” biến thành “cô”.
Lâm Vãn ngồi trong văn phòng giáo viên chấm bài.
“Hài lòng chuyện gì?”
“Dì Hồ bị đình chỉ rồi!”
“Con trai dì ấy sắp cưới.”
“Nhà đang cần tiền.”
“Chỉ vì cô không chịu bỏ qua một chuyện bé tí mà giờ người ta mất cả công việc.”
Lâm Vãn đặt bút xuống.
“Mẹ nên hỏi vì sao bà ấy có thể tra thông tin nhiều khách hàng như vậy.”
“Đừng đổi chủ đề.”
“Là mẹ nhờ bà ấy tra tài khoản con.”
“Bây giờ mẹ lại trách con?”
“Cô không báo thì có chuyện gì đâu?”
Lâm Vãn bật cười.
Câu này quá quen.
Người làm sai thường không trách bản thân làm sai.
Họ trách người khác đã lên tiếng.
“Nếu mẹ không nhờ bà ấy, cũng sẽ không có chuyện này.”
“Lâm Vãn!”
“Mẹ.”
Giọng Lâm Vãn bỗng lạnh xuống.
“Con nhắc mẹ một lần cuối.”
“Đừng gọi tới nơi làm việc của con.”
“Đừng liên hệ đồng nghiệp của con.”
“Đừng tới trung tâm tìm con.”
“Nếu có chuyện liên quan hôn nhân, bảo Trần Tự nói.”
“Nếu liên quan ngân hàng, làm việc với ngân hàng.”
“Còn nếu mẹ tiếp tục quấy rầy con, con sẽ lưu lại toàn bộ bằng chứng.”
Mẹ chồng giận đến bật cười.
“Được.”
“Được lắm.”
“Nhà họ Trần chúng tôi đúng là rước phải một nàng dâu giỏi giang.”
“Cô có tiền nên cứng cánh đúng không?”
“Tiền là của con.”
“Con có cứng cánh hay không cũng không liên quan đến mẹ.”
“Cô…”
Lâm Vãn cúp máy.
Sau đó chặn số mẹ chồng.
Buổi tối hôm đó, Trần Tự nhắn:
“Mẹ anh chỉ đang tức quá.”
“Em đừng chấp bà.”
Lâm Vãn đọc xong, không trả lời.
Một tiếng sau hắn gửi tiếp:
“Dì Hồ có thể bị sa thải.”
“Anh biết việc này không phải lỗi của em.”
“Nhưng mẹ anh khó chịu cũng có lý.”
Lâm Vãn nhìn câu cuối cùng rất lâu.
Rồi chụp màn hình.
Cô mở thư mục mới trên điện thoại.
Đặt tên:
“Hôn nhân.”
Tất cả ảnh chụp, bản ghi, tin nhắn, tài liệu, cô đều cho vào đó.
Ba ngày nữa trôi qua.
Trần Tự bất ngờ tới nhà mẹ Lâm Vãn.