Chương 7
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cậu không dùng?”
“Không.”
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tôi.
“Vì mật khẩu sao?”
Tôi không trả lời.
Cố Trầm Ngôn cúi đầu, bật ra một tiếng cười tự giễu.
“Hạ Tư Ninh, cậu đang sợ điều gì?”
Anh nhìn tôi, giọng nói thấp xuống.
“Sợ phát hiện tôi không thật sự vô tâm như cậu nghĩ?”
Tôi bình tĩnh nhìn lại.
“Biết ngày sinh của một người không có nghĩa là trân trọng người đó.”
Tôi dừng một chút rồi nói tiếp: “Người bán bảo hiểm cũng biết ngày sinh của tôi.”
Nụ cười trên môi anh lập tức cứng lại.
Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, xoay người định rời đi.
Phía sau chợt vang lên giọng nói khàn khàn của Cố Trầm Ngôn.
“Tôi biết cậu từ năm lớp mười.”
Bước chân tôi đột ngột khựng lại.
Cố Trầm Ngôn đứng dậy.
“Con phố phía sau trường trung học số Bảy.”
“Hôm đó cậu mặc đồng phục màu xanh trắng, dây giày bên trái bị tuột.”
“Sau khi tôi đuổi mấy tên kia đi, cậu cúi đầu cảm ơn tôi ba lần.”
“Trước khi chạy đi, cậu còn quay lại hỏi tên tôi.”
Tim tôi đột nhiên đập mạnh.
Tôi chậm rãi quay người, gần như không thể tin nổi nhìn anh.
“Cậu nhớ sao?”
“Tôi chưa từng quên.”
Đôi mắt Cố Trầm Ngôn dần đỏ lên.
“Cậu tưởng chỉ có mình cậu cố tình tạo ra những lần gặp tình cờ sao?”
Tôi đứng chết lặng.
Anh chậm rãi nói từng chuyện một.
“Tiệm trà sữa đối diện trường cậu, tôi vốn không thích uống trà sữa.”
“Tuyến xe buýt số mười ba vòng xa hơn nhà tôi bốn trạm.”
“Thư viện thành phố vào mỗi cuối tuần, chỗ ngồi cạnh cửa sổ tầng hai.”
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi.
“Hạ Tư Ninh, tôi biết hết.”
Đầu óc tôi phút chốc trở nên hỗn loạn.
Những cuộc gặp tình cờ từng khiến tôi âm thầm vui vẻ.
Những lần giữa dòng người đông đúc, chúng tôi vẫn vừa hay nhìn thấy nhau.
Hóa ra không phải tất cả đều là tình cờ.
Tôi nhìn anh, cổ họng khô khốc.
“Vậy tại sao?”
Tại sao sau khi lên đại học, anh chưa từng chủ động đến gần tôi?
Tại sao anh hết lần này đến lần khác yêu người khác?
Tại sao khi tôi lấy hết can đảm trao thư tình cho anh, anh lại có thể lạnh lùng đẩy tôi ra xa?
Cố Trầm Ngôn bước xuống một bậc thang.
“Ban đầu tôi nghĩ cậu chỉ biết ơn tôi.”
Anh im lặng một lát.
“Sau đó tôi mới phát hiện cậu thật sự thích tôi.”
“Tôi rất vui.”
“Nhưng cũng rất sợ.”
Tôi bật cười, nhưng khóe mắt lại cay xè.
“Sợ cái gì?”
“Sợ tôi sẽ giống mẹ mình.”
Cố Trầm Ngôn nhìn về phía khoảng sân vắng lặng phía xa, giọng nói dần trầm xuống.
“Bà ấy yêu bố tôi đến mức từ bỏ tất cả.”
“Nhưng người đàn ông ấy lại phản bội bà hết lần này đến lần khác.”
“Bà biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn không chịu rời đi.”
“Cuối cùng, bà tự nhốt mình trong căn nhà đó, sống chẳng khác nào một cái bóng.”
Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh ấy lại giống như được đè nén qua quá nhiều năm tháng.
“Từ nhỏ, tôi đã cảm thấy tình yêu là thứ khiến con người trở nên yếu đuối.”
“Cho nên tôi chỉ yêu đương trong thời gian ngắn.”
“Không hứa hẹn, không thật lòng, chủ động chia tay trước khi bất kỳ ai có cơ hội bước vào cuộc sống của mình.”
Anh quay lại nhìn tôi.
Có thể bạn thích
“Nhưng với cậu, tôi không làm được.”
“Càng đến gần cậu, tôi càng mất kiểm soát.”
“Hôm cậu đưa thư tình cho tôi, tôi đã muốn đồng ý.”
Cổ họng anh khẽ động.
“Nhưng ngay lúc đó tôi lại nghĩ đến mẹ mình.”
“Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ biến thành bố.”
“Cũng sợ cậu sẽ biến thành bà ấy.”
Tôi đứng yên nghe từng câu từng chữ.
Cuối cùng, nước mắt vẫn không thể kìm được mà rơi xuống.
Nhưng lần này, tôi khóc không phải vì cảm động.
Tôi khóc cho cô gái mười sáu tuổi năm ấy, từng hết ngày này qua ngày khác đứng ở đầu phố chỉ để chờ một bóng người xuất hiện.
Khóc cho cô gái đã dùng năm năm thanh xuân để thích một người hóa ra cũng từng thích mình, nhưng cuối cùng lại bị chính sự hèn nhát của người ấy làm cho tổn thương.
“Cố Trầm Ngôn.”
Tôi đưa tay lau nước mắt.
“Quá khứ của cậu rất đáng thương.”
“Nhưng đó không phải lý do để cậu làm tổn thương tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Cậu sợ tình yêu, cậu có thể từ chối.”
“Cậu sợ trở thành bố mình, cậu có thể lựa chọn không bắt đầu.”
“Nhưng cậu không nên cho tôi hy vọng, rồi lại dùng Kiều Nhược để tự tay giẫm nát hy vọng ấy.”
“Cậu càng không nên đợi đến khi bên cạnh tôi xuất hiện một người khác mới phát hiện ra rằng mình không muốn buông tay.”
Cố Trầm Ngôn nhắm mắt.
Cổ họng anh khẽ chuyển động.
“Tôi biết.”
Giọng anh khàn đặc.
“Tôi không cầu xin cậu lập tức tha thứ.”
“Tôi chỉ muốn cậu biết, tôi chưa từng không thích cậu.”
Tôi nhìn anh hồi lâu.
“Nhưng tôi không cần biết nữa.”
Tôi nói rất khẽ.
“Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng.”
Đội của tôi cuối cùng giành được giải nhất cuộc thi cấp khoa.
Tin vui vừa được công bố, Phó Cảnh Thâm đã xuất hiện trước tòa giảng đường với một chiếc bánh kem.
Trên mặt bánh chỉ viết bốn chữ.
“Tư Ninh giỏi nhất.”
Đường Noãn kéo tôi chụp rất nhiều ảnh.
Không khí vui vẻ và náo nhiệt khiến tôi tạm thời quên đi cuộc trò chuyện với Cố Trầm Ngôn ở sân bóng.
Tối hôm ấy, cả nhóm đến một quán lẩu gần trường để ăn mừng.
Phó Cảnh Thâm ngồi bên cạnh tôi, giúp tôi nhúng từng món vào phần nước dùng trong.
Đường Noãn nhìn thấy vậy, lập tức nháy mắt trêu chọc: “Anh Phó chăm sóc Tư Ninh nhà chúng tôi kỹ thật đấy.”
Phó Cảnh Thâm vẫn bình thản như không, vừa gắp thức ăn vừa đáp: “Không chăm kỹ một chút, người ta chạy mất thì sao?”
Mọi người lập tức cười ồ lên.
Tôi cúi đầu uống nước, cảm giác hai vành tai hơi nóng.
Đúng lúc không khí đang náo nhiệt nhất, điện thoại của Phó Cảnh Thâm bỗng đổ chuông.
Anh liếc nhìn màn hình, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi cũng không để ý.
Mãi đến nửa tiếng sau vẫn không thấy anh quay lại, tôi mới cầm áo khoác đứng dậy đi tìm.
Phía sau quán lẩu có một con hẻm nhỏ.
Tôi vừa bước đến gần cửa đã nghe thấy giọng Trình Hạo truyền ra.
“Cảnh Thâm, cậu làm thật đấy à?”
“Ban đầu chẳng phải chỉ vì muốn chọc tức anh Ngôn sao?”
Bước chân tôi lập tức dừng lại.
Bên trong yên lặng vài giây.
Sau đó, giọng Phó Cảnh Thâm lạnh xuống.
“Đừng nhắc lại chuyện đó.”
“Tại sao không được nhắc?”
Có lẽ Trình Hạo đã uống không ít rượu, giọng nói lớn hơn bình thường.
“Hôm ấy trong nhóm, chính cậu nói muốn xem cô gái khiến anh Ngôn trở nên khác thường rốt cuộc có bản lĩnh gì.”
“Cậu còn cá với bọn tôi rằng trong vòng một tháng nhất định sẽ khiến cô ấy đồng ý hẹn hò.”
“Bây giờ một tháng sắp hết rồi.”
“Còn vụ cá cược…”
“Câm miệng!”
Phó Cảnh Thâm đột nhiên quát lên.
Tôi đứng bên ngoài, cả người lạnh ngắt.
Chiếc áo khoác trong tay tuột xuống, rơi trên nền đất.
Âm thanh không lớn.
Nhưng hai người bên trong vẫn lập tức nghe thấy.
Phó Cảnh Thâm nhanh chóng chạy ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
“Tư Ninh…”
Tôi nhìn anh.
“Một tháng?”
Giọng nói của tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Phó Cảnh Thâm lập tức bước tới.
“Cậu nghe tôi giải thích.”
Tôi lùi lại một bước.
“Bài confession đó cũng là vì vụ cá cược?”
Anh mím chặt môi.
Không trả lời.
Nhưng sự im lặng ấy đã cho tôi đáp án.
Tôi bỗng cảm thấy tất cả thật nực cười.
Hóa ra từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một trò chơi giữa bọn họ.
Một người dùng bạn gái giả để khiến tôi tuyệt vọng.
Một người dùng lời theo đuổi để giành chiến thắng trong một ván cược.
Còn tôi lại ngốc nghếch nghiêm túc với từng câu từng chữ mà họ nói.
“Hạ Tư Ninh, ban đầu đúng là tôi từng có suy nghĩ đó.”
Phó Cảnh Thâm bước tới nắm lấy tay tôi.
“Nhưng từ ngày thật sự gặp cậu, mọi chuyện đã khác.”
“Tôi xóa bài đăng không phải vì Cố Trầm Ngôn, cũng không phải vì vụ cá cược.”
Anh nhìn tôi, giọng nói đầy gấp gáp.
“Tôi thật sự thích cậu.”
Tôi chậm rãi rút tay khỏi tay anh.
“Vậy tại sao cậu không nói?”
Phó Cảnh Thâm khựng lại.