Chương 8
“Tôi sợ cậu sẽ không cho tôi cơ hội.”
Tôi bật cười nhạt.
“Cho nên cậu lựa chọn lừa tôi.”
“Tôi…”
“Phó Cảnh Thâm.”
Tôi cắt ngang lời anh.
“Cậu từng nói muốn tôi từ chối cậu vì không thích cậu, chứ không phải vì cậu là bạn của ai đó.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nhưng từ đầu đến cuối, cậu chưa từng cho tôi cơ hội được lựa chọn dựa tr*n t*àn bộ sự thật.”
Sắc mặt Phó Cảnh Thâm càng lúc càng trắng.
Tôi chậm rãi nói từng chữ.
“Bây giờ tôi trả lời cậu.”
“Tôi không muốn tiếp tục.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi con hẻm.
Tối hôm đó, tôi một mình trở về ký túc xá.
Điện thoại rung liên tục.
Phó Cảnh Thâm gọi hết lần này đến lần khác.
Tôi tắt máy.
Anh gửi một đoạn tin nhắn rất dài.
Tôi không đọc, trực tiếp xóa đi.
Đường Noãn trở về sau đó nửa giờ.
Nhìn thấy tôi ngồi im bên cửa sổ, cô ấy hoảng hốt chạy tới.
“Tư Ninh, cậu sao vậy?”
Tôi cố cười.
“Không sao.”
Nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã trào ra.
Đường Noãn không hỏi thêm.
Cô ấy chỉ ngồi xuống ôm tôi.
Tôi vùi mặt vào vai cô ấy, lần đầu tiên khóc lớn đến vậy.
Không hoàn toàn vì Phó Cảnh Thâm.
Cũng không hoàn toàn vì Cố Trầm Ngôn.
Tôi khóc vì cảm thấy mình quá ngốc.
Năm năm thích một người không dám đối diện với tình cảm.
Vừa định thử tin tưởng người khác, lại phát hiện sự khởi đầu chỉ là một vụ cá cược.
Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu có phải bản thân thật sự không xứng đáng được yêu nghiêm túc hay không.
Đường Noãn nghe xong, tức đến đỏ mắt.
“Không phải lỗi của cậu.”
“Là hai người họ có vấn đề.”
“Một người hèn nhát, một người tự phụ.”
“Cậu đừng dùng sai lầm của họ để phủ nhận chính mình.”
Câu nói ấy khiến tôi sững lại.
Đúng vậy.
Tại sao tôi phải dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân?
Tôi không làm gì sai.
Người tỏ tình là tôi.
Người chân thành cũng là tôi.
Tôi chỉ trao nhầm tình cảm, chứ không phải tình cảm của tôi rẻ rúng.
Đêm đó, tôi chặn Phó Cảnh Thâm trên tất cả phương thức liên lạc.
Sau đó mở máy tính, bắt đầu sửa bài cho vòng thi cấp thành phố.
Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để chạy theo Cố Trầm Ngôn.
Bây giờ tôi muốn chạy về phía chính mình.
Ngày hôm sau, Phó Cảnh Thâm đứng đợi dưới tòa giảng đường.
Tôi đi thẳng qua anh.
Anh không đuổi theo, chỉ khàn giọng nói:
“Tôi xin lỗi.”
Tôi dừng lại một giây.
Nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu.
Ở cuối hành lang, Cố Trầm Ngôn đứng đó.
Anh nhìn Phó Cảnh Thâm, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Mười phút sau, có người nói với tôi hai người họ đánh nhau sau nhà thi đấu.
Khi tôi chạy đến, khóe môi Phó Cảnh Thâm đã rách, còn gò má Cố Trầm Ngôn bầm tím.
Trình Hạo và mấy người khác đang cố kéo họ ra.
Cố Trầm Ngôn túm cổ áo Phó Cảnh Thâm.
“Cậu biết rõ cô ấy ghét nhất bị lừa.”
Phó Cảnh Thâm cũng không chịu yếu thế.
Có thể bạn thích
“Cậu có tư cách nói tôi sao?”
“Nếu không phải cậu đẩy cô ấy ra, tôi căn bản sẽ không có cơ hội đến gần.”
“Cậu nghĩ mình cao thượng hơn tôi à?”
“Ít nhất tôi dám thừa nhận tôi thích cô ấy.”
Cố Trầm Ngôn siết nắm đấm, định đánh tiếp.
Tôi lạnh giọng:
“Đủ rồi.”
Tất cả mọi người đều quay lại.
Hai người họ đồng thời buông tay.
Tôi bước đến, nhìn từng người một.
“Đánh nhau vì tôi?”
“Các cậu có hỏi tôi cần không?”
Không ai lên tiếng.
“Trong mắt các cậu, tôi là cái gì?”
“Một chiến lợi phẩm sao?”
“Ai thắng thì người đó có quyền đến bên tôi?”
Phó Cảnh Thâm khàn giọng:
“Tôi không nghĩ như vậy.”
“Nhưng việc các cậu đang làm chính là như vậy.”
Tôi nhìn Cố Trầm Ngôn.
“Cậu cũng thế.”
“Đừng nhân danh bảo vệ tôi để phát tiết cơn giận của mình.”
“Sai lầm của Phó Cảnh Thâm, tôi sẽ tự quyết định có tha thứ hay không.”
“Không cần cậu thay tôi trừng phạt.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Phía sau không ai đuổi theo.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bước chân mình nhẹ nhõm.
Nhưng tôi không ngờ chuyện đánh nhau lại bị người khác quay lại.
Video chỉ có hơn hai mươi giây.
Không quay được nguyên nhân, chỉ ghi lại cảnh Cố Trầm Ngôn và Phó Cảnh Thâm lao vào nhau, sau đó tôi xuất hiện.
Chiều hôm ấy, video bị đăng lên confession.
Tiêu đề vô cùng bắt mắt.
[Hai thiếu gia đánh nhau vì một cô gái, nữ chính là người từng xuất hiện trong bài tìm người tháng trước.]
Chỉ trong hai giờ, bài đăng đã có hơn một nghìn bình luận.
Có người nói tôi bắt cá hai tay.
Có người nói tôi cố ý qua lại với bạn thân để kích thích Cố Trầm Ngôn.
Còn có người đào lại chuyện tôi từng tỏ tình thất bại.
Lá thư tình ấy không biết bị ai chụp lại, từng câu từng chữ đều bị phơi bày trước hàng nghìn người.
[Thì ra cô ta theo đuổi Cố Trầm Ngôn không thành, quay sang quyến rũ bạn thân của anh ấy.]
[Nhìn vẻ ngoài ngoan ngoãn, không ngờ thủ đoạn ghê thật.]
[Cố Trầm Ngôn có bạn gái mà cô ta vẫn chen vào, chẳng trách Kiều Nhược chia tay.]
Đường Noãn tức giận báo cáo từng bình luận.
Nhưng bài cũ vừa xóa, bài mới lại xuất hiện.
Sáng hôm sau đến lớp, tôi cảm nhận rõ ánh mắt khác thường từ mọi phía.
Trên bàn tôi thậm chí còn bị ai đó viết hai chữ khó nghe bằng bút đỏ.
Tôi lấy khăn giấy, bình tĩnh lau sạch.
Cố Trầm Ngôn bước vào đúng lúc ấy.
Nhìn thấy vệt mực đỏ trên tay tôi, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
Anh quay đầu nhìn cả lớp.
“Ai làm?”
Không ai trả lời.
Anh lặp lại, giọng lạnh hơn.
“Tôi hỏi ai làm?”
Một nữ sinh ngồi cuối lớp nhỏ giọng nói:
“Có khi người ta viết đúng thì sao?”
Chiếc ghế bên cạnh cô ta đột nhiên bị Cố Trầm Ngôn đá đổ.
Âm thanh chói tai vang lên.
Cả lớp im phăng phắc.
Tôi đứng dậy.
“Cố Trầm Ngôn, đủ rồi.”
Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu.
“Không đủ.”
“Chuyện này là do tôi.”
“Tôi sẽ giải quyết.”
Tiết học hôm đó còn chưa bắt đầu, Cố Trầm Ngôn đã đăng một bài công khai bằng tài khoản thật.
[Hạ Tư Ninh chưa từng chen vào mối quan hệ của tôi.]
[Người bị từ chối là cô ấy, người hối hận là tôi.]
[Tôi và Kiều Nhược chỉ là thỏa thuận giữa hai gia đình. Tôi lợi dụng cô ấy để che giấu sự hèn nhát của mình, cũng cố ý khiến Hạ Tư Ninh hiểu lầm.]
[Phó Cảnh Thâm theo đuổi cô ấy khi cô ấy độc thân. Hai người đánh nhau là vì chúng tôi không đủ trưởng thành, không liên quan đến cô ấy.]
[Nếu nhất định phải có một người bị chỉ trích, người đó là tôi.]
Bài đăng vừa xuất hiện lập tức gây chấn động.
Không ai ngờ Cố Trầm Ngôn sẽ tự tay xé bỏ hình tượng của mình.
Nhưng sự việc không vì thế mà kết thúc.
Rất nhanh, có người đặt câu hỏi:
[Nếu cô ấy không có ý với cả hai, tại sao hai người lại đánh nhau?]
[Ai biết cô ấy đã nói gì sau lưng?]
Một tài khoản ẩn danh còn đăng ảnh tôi và Phó Cảnh Thâm ăn tối.
Góc chụp cố ý cắt bỏ những người khác, nhìn qua giống như chỉ có hai chúng tôi.
Tiếp đó là ảnh Cố Trầm Ngôn ôm tôi trong hoạt động của lớp.
Hai bức ảnh đặt cạnh nhau, mọi lời giải thích đều trở nên yếu ớt.
Tôi nhìn thời gian chụp ảnh.
Trong đầu bỗng lóe lên một cái tên.
Tống Nhã.
Bạn gái cũ của Cố Trầm Ngôn.
Cũng là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh phụ trách ghi hình hoạt động hôm đó.
Tôi không lập tức tìm Tống Nhã đối chất.
Tất cả mới chỉ là suy đoán.
Nếu đánh động cô ta, chứng cứ có thể bị xóa sạch.
Tôi cùng Đường Noãn lưu lại toàn bộ bài đăng, ảnh chụp và bình luận xúc phạm.
Sau đó tìm quản trị viên confession yêu cầu cung cấp thông tin người gửi bài.
Đối phương từ chối với lý do bảo mật.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Những bài đăng này đã xâm phạm danh dự của tôi.”
“Nếu trang không gỡ bỏ và phối hợp, tôi sẽ gửi đơn lên nhà trường, đồng thời nhờ luật sư xử lý.”
Có lẽ không ngờ một sinh viên bình thường như tôi lại cứng rắn như vậy, quản trị viên lập tức im lặng.
Nửa tiếng sau, tất cả bài đăng liên quan đều bị xóa.