Váy cưới.

Vòng ngọc.

Địa điểm tổ chức hôn lễ.

Ảnh đón khách.

Chiếc nhẫn cầu hôn.

Hết lần này đến lần khác.

Chưa một ai trong hai người nói với tôi lấy một câu xin lỗi.

Tôi không muốn tranh cãi nữa.

Tôi quay người kéo vali ra, bắt đầu thu dọn đồ.

Sở Hoài An đứng sững.

“Em đang làm gì vậy?”

Tôi không quay đầu.

“Đám cưới tôi tặng hai người.”

“Chúng ta chia tay.”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Hơi thở Sở Hoài An khựng lại.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

Nhưng người lên tiếng trước lại là Khương Oánh Oánh.

Cô ta bước tới, vẻ mặt đầy bất lực.

“Y Y, cậu đừng lúc nào cũng lấy chuyện chia tay ra dọa Hoài An nữa.”

“Cậu không thích tớ đeo nhẫn thì tớ trả lại là được chứ gì?”

Cô ta vừa định tháo nhẫn, cổ tay đã bị Sở Hoài An giữ lại.

“Không cần.”

Anh nói.

Sự hoảng hốt vừa xuất hiện trong mắt Sở Hoài An đã biến mất.

Thay vào đó là vẻ chắc chắn đến chói mắt.

“Kiều Y Y.”

“Em ba mươi tuổi rồi, còn chơi trò này không thấy trẻ con sao?”

Anh nhìn tôi, rồi chậm rãi nhắc thêm:

“Hay em không muốn mẹ mình đến dự đám cưới nữa?”

Tay tôi dừng lại.

Từ nhỏ, tôi và mẹ đã nương tựa lẫn nhau.

Sức khỏe bà luôn không tốt.

Nguyện vọng lớn nhất của bà chỉ là được tận mắt nhìn thấy tôi mặc váy cưới.

Sở Hoài An biết điều đó.

Anh từng quỳ ngay bên giường bệnh của mẹ tôi, trịnh trọng hứa:

“Dì cứ yên tâm.”

“Cháu nhất định sẽ cho Y Y một đám cưới thật long trọng.”

Tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ anh khi ấy.

Nhưng người đứng trước mặt tôi bây giờ lại khiến lời hứa năm nào trở nên xa lạ.

Tôi im lặng.

Sở Hoài An lại tưởng mình đã đoán đúng.

Vẻ chắc chắn trong mắt anh càng rõ ràng.

Anh bước tới, đưa tay vuốt tóc tôi như dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi.

“Ngoan.”

“Đừng làm loạn nữa.”

“Cuối cùng chuyện đổi địa điểm chẳng phải cũng đã nói cho em biết rồi sao?”

“Bây giờ mua vé vẫn kịp, có ảnh hưởng gì đâu.”

Anh nói xong liền quay sang Khương Oánh Oánh.

“Tối nay còn tiệc độc thân.”

“Bọn anh đi trước.”

Rồi trước mặt tôi, Sở Hoài An nắm lấy bàn tay cô ta.

Hai người cùng rời khỏi nhà.

Rầm!

Cánh cửa đóng lại.

Chiếc bánh matcha Khương Oánh Oánh đặt trên tủ ở huyền quan bị chấn động, trượt xuống sàn.

Hộp bánh bung ra.

Chiếc bánh bên trong vỡ nát.

Tôi nhìn nó rất lâu.

Ba người chúng tôi cũng từng thân thiết như vậy.

Chỉ tiếc rằng đến hôm nay, tất cả đã vỡ vụn chẳng khác gì chiếc bánh dưới chân.

Tôi nhắm mắt.

Sau đó kéo vali rời khỏi căn nhà ấy.

________________________________________

Taxi vừa chạy được một đoạn, điện thoại tôi sáng lên.

Khương Oánh Oánh gửi tới một video.

Tôi mở ra.

Ánh sáng trong phòng riêng rất tối.

Một nhóm người ngồi thành vòng tròn, đang chơi trò chuyền dưa hấu bằng miệng.

Khi đến lượt Khương Oánh Oánh, miếng dưa chỉ còn nhỏ bằng móng tay.

Cô ta ngậm nó giữa môi.

Gương mặt đỏ bừng.

Sau đó chậm rãi ghé sát Sở Hoài An.

Anh nhìn cô ta.

Cười.

Không hề né tránh.

Sở Hoài An há miệng cắn lấy mẩu dưa hấu.

Khoảng cách giữa hai người biến mất.

Miếng dưa nhỏ xíu cũng biến mất giữa môi họ.

Tiếng la hét lập tức nổ tung khắp căn phòng.

“Quả nhiên vẫn phải là Oánh Oánh!”

“Nhìn ánh mắt anh Sở đi, cưng chiều đến mức ngọt muốn kéo tơ luôn rồi!

Có ai từng được anh ấy nhìn như vậy chưa?”

Tôi nhận ra người đang nói.

Là bạn nối khố của Sở Hoài An.

Mới tuần trước, khi ngồi cùng bàn ăn, anh ta vẫn còn thân thiết gọi tôi từng tiếng “chị dâu”.

Một giọng khác nhanh chóng chen vào:

“Đúng đó!

Anh họ em với chị Oánh Oánh mới là đôi khiến em tiếc nhất.”

“Hai người rõ ràng trời sinh một cặp!”

Lần này là em họ Sở Hoài An.

Tôi vẫn nhớ khi cô ta phát hiện bạn trai ngoại tình, chính tôi đã gác hết công việc sang một bên, cùng cô ta tìm tới tận công ty của gã đàn ông kia.

Hôm đó cô ta ôm tôi khóc đến không thở nổi.

Còn nói—

Đời này chỉ nhận một mình tôi làm chị dâu.

Tôi nhìn màn hình.

Một người khác lại cười nói:

“Anh Sở, nói thật nhé.”

“Y Y chỉ là một cô gái nghèo lớn lên ở khu ổ chuột, vốn chẳng xứng với anh.”

“Anh thật sự định cưới cô ấy à?”

Không khí trong video bỗng yên hẳn.

Tất cả mọi người đều quay sang Sở Hoài An.

Tôi cũng nhìn anh.

Người đàn ông trong màn hình dựa lười biếng trên ghế.

Giữa những ngón tay anh là điếu thu/ốc đang được xoay nhè nhẹ.

Một lúc sau, đôi môi mỏng mới mở ra.

“Kết hôn thôi mà.”

Anh nói bằng giọng hờ hững.

“Với ai chẳng giống nhau.”

Video kết thúc.

Màn hình điện thoại tối xuống, phản chiếu gương mặt tôi trên lớp kính đen.

Tôi không khóc.

Cũng không tức giận như mình từng tưởng.

Chỉ có một cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như có thứ gì đó đã mắc trong lòng suốt nhiều năm, đến giờ phút này cuối cùng cũng rơi xuống.

“Kết hôn thôi mà, với ai chẳng giống nhau.”

Tôi lặp lại câu nói ấy trong đầu.

Bỗng nhiên thấy rất hợp lý.

Nếu với anh, cưới ai cũng giống nhau.

Vậy người đứng cạnh tôi trong lễ đường là ai, chắc cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi tắt điện thoại.

Tài xế phía trước nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Cô ơi, mình vẫn tới sân bay đúng không?”

Tôi nhìn ánh đèn thành phố đang lùi dần ngoài cửa kính, khẽ đáp:

“Vâng.”

Chiếc vali đặt bên chân.

Trong đó không có nhiều đồ.

Chỉ vài bộ quần áo, giấy tờ quan trọng và những thứ cần thiết cho chuyến đi.

Phần lớn đồ đạc của tôi vẫn còn trong căn nhà vừa rời khỏi.

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa