Chương 5
Nhưng tin nhắn của Khương Oánh Oánh tới, anh đã quên mất.
Sở Hoài An cầm bản kế hoạch lên.
Lật tới trang ghi thông tin cô dâu chú rể.
Sau đó—
Động tác của anh dừng lại.
Tên anh đã bị gạch.
Nét bút rất mạnh.
Ba chữ “Sở Hoài An” bị một đường mực đen cắt ngang.
Bên cạnh là một cái tên khác.
Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.
Khương Oánh Oánh đứng phía sau cũng nhìn thấy.
Cô ta khựng lại.
“Y Y…
thật sự đổi chú rể sao?”
Sở Hoài An siết chặt tờ giấy.
“Cô ấy đang giận.”
Anh nói.
Không biết là nói cho Khương Oánh Oánh nghe hay đang tự nói với chính mình.
“Chỉ cố ý viết để chọc tức tôi thôi.”
Khương Oánh Oánh im lặng một chút.
Sau đó khẽ cười.
“Chắc chắn rồi.”
“Y Y yêu anh nhiều năm như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ được.”
Câu nói ấy khiến sắc mặt Sở Hoài An dịu đi đôi chút.
Đúng.
Tôi yêu anh bảy năm.
Ngày anh sốt, tôi có thể thức cả đêm bên giường.
Ngày công ty anh xảy ra vấn đề, tôi từng bỏ công việc của mình để chạy khắp nơi cùng anh.
Tôi nhớ từng món anh thích ăn, từng thói quen nhỏ của anh.
Ngay cả đám cưới lần này cũng là tôi chuẩn bị gần một năm.
Một người mong chờ cuộc hôn nhân này như vậy—
Làm sao có thể thật sự không cưới?
Sở Hoài An đặt bản kế hoạch xuống.
“Cô ấy mua vé đi Ireland rồi.”
Khương Oánh Oánh ngẩn ra.
“Không phải hôn lễ đã đổi sang Iceland sao?”
“Cô ấy chưa đổi vé.”
Sở Hoài An nhớ đến cuộc điện thoại lúc chiều.
Khi ấy anh còn cười nhạo tôi.
Bây giờ nghĩ lại, từ đầu đến cuối tôi chỉ nói một câu.
“Ireland mà.”
Sau khi biết địa điểm bị đổi, tôi chưa từng nói mình sẽ đổi vé.
Một cảm giác khó chịu mơ hồ chợt dâng lên.
Anh lập tức gọi cho trợ lý.
“Kiểm tra chuyến bay của Kiều Y Y.”
…
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong khách sạn.
Điện thoại đầy thông báo.
Tôi đã chặn Sở Hoài An, nhưng chưa chặn những người khác.
Bạn bè anh.
Em họ anh.
Thậm chí mẹ Sở cũng gọi.
Tôi không nghe.
Chỉ mở tin nhắn của mẹ.
【Y Y, Hoài An nói hai đứa cãi nhau. 】
【Chuyện của Oánh Oánh bác sẽ nói nó. Con đừng giận quá ảnh hưởng hôn lễ. 】
【Hai đứa yêu nhau nhiều năm, có chuyện gì từ từ nói. 】
Tôi đọc xong rồi tắt.
Nếu là vài năm trước, có lẽ tôi sẽ gọi lại giải thích.
Nhưng bây giờ không cần nữa.
Tôi mở rèm cửa.
Bầu trời Ireland xám nhạt.
Nhà thờ nơi tôi từng chọn tổ chức hôn lễ nằm cách đây không xa.
Có thể bạn thích
Ban đầu, nơi ấy chỉ là phương án dự phòng.
Sau này tôi càng nhìn càng thích nên mới quyết định chọn Ireland.
Sở Hoài An từng nói:
“Em thích thì ở đâu cũng được.”
Hóa ra câu “ở đâu cũng được” thật sự có nghĩa là anh không quan tâm.
Tôi thay quần áo rồi xuống tầng.
Người đàn ông tối qua đã ngồi trong nhà hàng khách sạn.
Thấy tôi, anh đẩy một tập tài liệu sang.
“Tôi xem qua rồi.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Thế nào?”
“Muốn giữ nguyên lễ đường và phần lớn kế hoạch thì không khó.”
Anh nhìn tôi.
“Nhưng cô chắc chắn muốn làm vậy?”
“Tôi đã trả tiền.”
“Kiều Y Y.”
Anh gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn.
“Tiền không phải vấn đề.”
“Tôi đang hỏi cô có chắc muốn tổ chức hôn lễ đúng ngày cũ không.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
“Cho dù không có chú rể?”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Một lúc lâu sau mới đáp:
“Có.”
Tôi đã dành gần một năm chuẩn bị cho ngày đó.
Hoa tôi chọn.
Nhà thờ tôi chọn.
Thực đơn tôi thử.
Khách mời bên phía tôi cũng đã sắp xếp thời gian.
Tại sao chỉ vì Sở Hoài An không xứng đáng mà tất cả những thứ tôi từng mong chờ đều phải biến thành trò cười?
“Tôi không cần một chú rể giả.”
Tôi nói.
“Hôm đó cứ làm theo kế hoạch.”
“Chỉ bỏ phần tuyên thệ kết hôn.”
Anh nhìn tôi vài giây.
Cuối cùng gật đầu.
“Được.”
…
Ba ngày sau, Sở Hoài An đến Ireland.
Tôi biết chuyện này từ chuyên viên tổ chức hôn lễ.
Cô ấy gọi cho tôi với giọng hoảng hốt.
“Cô Kiều, Tổng giám đốc Sở tới rồi.”
Tôi đang thử lại hoa trang trí.
Nghe vậy chỉ “ừ” một tiếng.
Cô ấy càng bất ngờ.
“Anh ấy đang ở nhà thờ.
Anh ấy hỏi chúng tôi vì sao không chuyển đồ sang Iceland.”
“Cô cứ nói đúng sự thật.”
“Nhưng…”
“Không sao.”
Tôi đặt bó hoa xuống.
“Hôn lễ ở Ireland là của tôi.”
“Còn hôn lễ Iceland do anh ấy đổi thì để anh ấy tự xử lý.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau mới đáp:
“Vâng.”
Tôi cúp máy.
Chưa đến nửa giờ sau, cửa nhà thờ bị đẩy mạnh.
Sở Hoài An xuất hiện.
Ba ngày không gặp, trông anh không còn vẻ ung dung như trước.
Áo khoác còn vương hơi nước.
Anh đi thẳng về phía tôi.
“Kiều Y Y.”
Tôi quay lại.
“Có chuyện gì?”
Có lẽ thái độ bình tĩnh của tôi khiến anh khó chịu.
Anh nhìn quanh nhà thờ.
Hoa đã được chuyển tới.
Ghế khách mời đã sắp xếp.
Mọi thứ đều giống bản kế hoạch ban đầu.
Chỉ có một điều khác.
Không có tên anh.
Sở Hoài An siết quai hàm.
“Em đang làm gì vậy?”
“Chuẩn bị hôn lễ.”
“Anh biết.”
Anh hạ giọng.
“Anh hỏi em chuẩn bị hôn lễ với ai?”
Tôi nhìn anh.
“Liên quan đến anh sao?”
Sắc mặt Sở Hoài An lập tức thay đổi.
“Anh là vị hôn phu của em.”
“Đã từng.”
Tôi sửa.
“Bây giờ không phải.”
Anh bật cười vì tức.
“Em vẫn chưa làm đủ à?”
“Anh đã bay từ trong nước sang đây tìm em.”
“Chuyện địa điểm, anh có thể đổi lại.”
“Ảnh đón khách cũng đổi.”
“Nhẫn anh đã lấy lại rồi.”
Anh lấy chiếc nhẫn từ túi áo.