Chương 17
Có lẽ vì vừa đi mua sắm nên tâm trạng khá tốt.
Bùi Tịch nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng khẽ nói:
“Em trông rất vui.”
Tôi mỉm cười.
“Ừ.”
Hắn cúi đầu.
“Vậy là tốt.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh cũng nên sống tốt.”
Hắn cười khổ.
“Anh đang cố.”
Tôi gật đầu.
“Vậy cố lên.”
Nói xong, tôi chuẩn bị rời đi.
Bùi Tịch đột nhiên hỏi:
“Nhiễm Nhiễm, nếu ngày đó anh lựa chọn khác đi…”
Tôi quay đầu.
Hắn không nói hết câu.
Nhưng tôi hiểu.
Tôi nhìn hắn.
“Bùi Tịch, không có nếu như.”
Hắn im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Ngày đó anh đã lựa chọn rồi.”
“Bây giờ tôi cũng đã lựa chọn.”
Tôi mỉm cười.
“Chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
Hắn cúi đầu.
“Anh hiểu.”
Tôi rời đi.
Lần này, tôi không ngoái lại.
21
Tối hôm ấy, Giang Dự đến đón tôi đi ăn.
Khi lên xe, anh nhìn túi quà trên tay tôi.
“Mua cho bác gái à?”
Tôi gật đầu.
“Ừ. Sinh nhật mẹ em tuần sau.”
Anh hỏi:
“Bác thích gì?”
Tôi nhìn anh.
“Anh hỏi làm gì?”
“Anh muốn chuẩn bị một món quà.”
Tôi bật cười.
“Anh chưa chính thức gặp bố mẹ em mà.”
Giang Dự mỉm cười.
“Vậy anh càng phải chuẩn bị cẩn thận.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không sợ à?”
“Sợ gì?”
“Bố em khó tính lắm.”
Anh suy nghĩ một lát.
“Vậy anh nên tìm hiểu trước những điều bác không thích.”
Tôi cười.
“Bố em không thích đàn ông nói nhiều mà làm ít.”
Giang Dự gật đầu.
“Anh sẽ nhớ.”
Tôi nhìn anh, bỗng nhiên hỏi:
“Giang Dự, anh có biết chuyện trước đây của em không?”
Anh im lặng một giây.
“Biết một phần.”
Có thể bạn thích
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Anh tìm hiểu à?”
“Không cố ý. Có lần anh thấy bài viết cũ trên mạng.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Vậy anh nghĩ sao?”
Giang Dự không trả lời ngay.
Một lúc sau, anh nói:
“Anh nghĩ đó là chuyện em đã trải qua, không phải định nghĩa về con người em.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Anh tiếp tục:
“Nếu em muốn kể, anh sẽ nghe.”
“Nếu em không muốn, anh cũng không hỏi.”
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
Giang Dự nhìn tôi.
“Vì chuyện gì?”
“Vì không bắt em phải giải thích.”
Anh cười.
“Em không phải bị cáo.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Chiếc xe chạy dọc con đường ven sông.
Ánh đèn hai bên phản chiếu trên mặt nước.
Tôi nhìn những tòa nhà sáng rực phía xa, bỗng cảm thấy lòng mình vô cùng bình yên.
Hóa ra một người trưởng thành có thể yêu mà không cần đánh mất bản thân.
Hóa ra không phải tình yêu nào cũng khiến người ta kiệt sức.
Và hóa ra, sau khi rời khỏi một mối quan hệ không phù hợp, điều quý giá nhất không phải tìm được người mới.
Mà là tìm lại chính mình.
22
Nửa năm sau, Giang Dự chính thức cầu hôn tôi.
Không có chín mươi chín đóa hồng.
Không có màn hình lớn.
Không có đám đông vây quanh hô hào.
Chỉ có một buổi tối bình thường.
Hôm ấy, chúng tôi cùng nấu ăn tại nhà.
Tôi phụ trách món cá hấp.
Anh phụ trách canh.
Kết quả, anh cho nhầm đường vào nồi canh.
Tôi nếm thử, lập tức bật cười.
“Giang Dự, anh định nấu chè à?”
Anh nghiêm túc nhìn nồi canh.
“Có lẽ anh nên gọi đồ ăn ngoài.”
Tôi cười đến mức phải vịn bàn.
Sau đó, hai người cùng dọn lại bếp.
Khi ăn xong, Giang Dự lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi sững lại.
Anh nhìn tôi.
“Bạch Nhiễm.”
Tôi bỗng thấy tim đập nhanh.
Anh nói:
“Anh đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này.”
“Anh biết em từng có những trải nghiệm không vui.”
“Anh cũng biết hôn nhân không phải một lời hứa đơn giản.”
Anh mở hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn thanh lịch.
Không quá phô trương.
Nhưng rất đẹp.
Giang Dự nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh muốn cùng em xây dựng một gia đình.”
“Không phải vì anh cần một người chăm sóc mình.”
“Cũng không phải vì anh muốn em từ bỏ cuộc sống hiện tại.”
“Anh thích con người em bây giờ, thích công việc em làm, thích cách em suy nghĩ và cả những lúc em không đồng ý với anh.”
Tôi nhìn anh.
Khóe mắt dần nóng lên.
Anh mỉm cười.
“Anh không thể hứa cuộc sống sau này sẽ không có mâu thuẫn.”
“Nhưng anh có thể hứa rằng khi có vấn đề, anh sẽ cùng em giải quyết, thay vì yêu cầu em một mình chịu đựng.”
Anh ngừng một lát.
“Em có muốn kết hôn với anh không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Rồi nhìn người đàn ông trước mặt.
Tôi không lập tức trả lời.
Không phải vì do dự.
Mà vì tôi muốn thật sự cảm nhận khoảnh khắc này.
Không có ai đứng trên sân thượng chờ chúng tôi.
Không có cuộc điện thoại nào buộc anh phải rời đi.
Không có bốn người lớn đứng phía sau yêu cầu tôi nhượng bộ.
Không có cảm giác tội lỗi.
Không có sợ hãi.
Chỉ có một người đàn ông đang nghiêm túc hỏi tôi có muốn cùng anh bước vào tương lai hay không.
Tôi mỉm cười.
“Em đồng ý.”
Giang Dự thở phào.
Tôi bật cười.
“Anh căng thẳng đến vậy sao?”
Anh gật đầu rất thật thà.
“Có.”
“Tại sao?”
“Vì anh sợ em từ chối.”