Tôi nhướng mày.

“Nếu em từ chối thì sao?”

Anh suy nghĩ.

“Anh sẽ tôn trọng quyết định của em.”

Tôi nhìn anh.

Sau đó chủ động ôm lấy cổ anh.

“Đồ ngốc.”

Anh bật cười, ôm tôi vào lòng.

Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn.

Tôi nhắm mắt.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy hai chữ “kết hôn” không còn nặng nề.

23

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức vào mùa thu.

Tôi chọn một khu vườn nhỏ bên hồ.

Không quá đông khách.

Chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và một số đồng nghiệp.

Mẹ tôi giúp tôi chỉnh lại khăn voan.

Bà nhìn tôi qua gương, mắt đỏ hoe.

“Nhiễm Nhiễm, con đẹp lắm.”

Tôi nắm tay bà.

“Mẹ đừng khóc.”

Bà bật cười.

“Mẹ vui.”

Bố tôi đứng bên ngoài, mặc một bộ vest mới.

Vừa nhìn thấy tôi, ông lập tức quay mặt đi.

Tôi cười.

“Bố, bố cũng khóc à?”

Ông ho nhẹ.

“Ai khóc? Bố bị bụi bay vào mắt.”

Tôi bật cười.

Lâm Hạ đứng bên cạnh không ngừng chụp ảnh.

“Đẹp quá! Đẹp quá!”

Tôi nhìn cô ấy.

“Cậu còn kích động hơn cô dâu.”

Cô ấy cười.

“Đương nhiên! Tớ đã chờ ngày này lâu lắm rồi!”

Khi âm nhạc vang lên, bố tôi nắm tay tôi bước vào lễ đường.

Giang Dự đứng ở cuối con đường trải đầy hoa trắng.

Anh nhìn tôi, đôi mắt sáng rực.

Không có bất kỳ sự do dự nào.

Không có ai khiến anh phải phân tâm.

Tôi bước từng bước về phía anh.

Khi bố đặt tay tôi vào tay Giang Dự, ông nói rất khẽ:

“Bố giao con gái cho cháu, nhưng không có nghĩa từ nay nó chỉ có thể dựa vào cháu.”

Giang Dự nghiêm túc gật đầu.

“Cháu hiểu.”

Bố tôi nói tiếp:

“Nó có công việc, có bạn bè, có gia đình của riêng mình. Cháu phải tôn trọng những điều đó.”

Giang Dự nhìn tôi.

“Cháu sẽ làm vậy.”

Tôi không nhịn được đỏ mắt.

Buổi lễ diễn ra rất thuận lợi.

Chúng tôi trao nhẫn.

Đọc lời thề.

Rồi ôm nhau giữa tiếng vỗ tay của mọi người.

Không có bất kỳ sự cố nào.

Không có người thứ ba xuất hiện.

Không có màn kịch bất ngờ.

Chỉ có một đám cưới bình thường.

Nhưng đối với tôi, sự bình thường ấy quý giá hơn bất kỳ điều gì.

Sau buổi lễ, Lâm Hạ ghé tai tôi.

“Cậu biết không? Tớ vừa nghe được một tin.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Tin gì?”

“Bùi Tịch đã chuyển đến thành phố khác.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Vậy à?”

“Ừ. Nghe nói hắn rời công ty gia đình, tự tìm công việc mới.”

Tôi gật đầu.

“Cũng tốt.”

Lâm Hạ quan sát vẻ mặt tôi.

“Cậu không muốn biết thêm sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Cô ấy bật cười.

“Được rồi, tớ biết.”

Tôi nhìn về phía Giang Dự.

Anh đang đứng cùng bố mẹ tôi, nghiêm túc lắng nghe bố nói chuyện.

Ánh nắng chiều phủ lên vai anh một lớp màu vàng dịu.

Tôi mỉm cười.

“Chuyện của người cũ, để người cũ tự sống.”

Lâm Hạ nâng ly.

“Chúc mừng cậu.”

Tôi cụng ly với cô ấy.

“Cảm ơn.”

24

Sau này, tôi vô tình biết thêm một chút về cuộc sống của Ôn Ý.

Cô ta không kết hôn với Bùi Tịch.

Sau khi mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn chấm dứt, bố mẹ Ôn Ý đưa cô ta về quê một thời gian.

Nghe nói cô ta bắt đầu tham gia điều trị đều đặn hơn, đồng thời học cách xây dựng cuộc sống riêng.

Ban đầu, cô ta vẫn thường xuyên nhắc đến Bùi Tịch.

Nhưng dần dần, những cuộc gọi cũng ít đi.

Hứa Mạn thì rời công ty truyền thông cũ.

Sau vụ việc, cô ta gặp khó khăn trong việc tìm công việc mới.

Một thời gian sau, cô ta chuyển sang làm biên tập nội dung cho một doanh nghiệp nhỏ.

Tôi không biết cô ta có thật sự thay đổi hay không.

Cũng không quan tâm.

Còn nhà họ Bùi, sau những rắc rối trong công ty, bố Bùi Tịch bắt đầu siết chặt quy trình quản lý.

Mẹ hắn không còn thường xuyên can thiệp vào chuyện riêng của con trai.

Có lẽ cuối cùng bà ta cũng hiểu rằng yêu thương không đồng nghĩa với việc dung túng mọi thứ.

Nhưng những chuyện ấy đều đã cách tôi rất xa.

Tôi không còn theo dõi tin tức của họ.

Cũng không hỏi thăm.

Thỉnh thoảng, khi vô tình nghe thấy tên Bùi Tịch, tôi chỉ cảm thấy giống như nghe nhắc đến một người bạn học cũ.

Có quen biết.

Có kỷ niệm.

Nhưng không còn liên quan.

Một năm sau ngày cưới, tôi và Giang Dự cùng đi du lịch.

Chúng tôi đến một thị trấn nhỏ ven biển.

Buổi chiều, hai người ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn.

Giang Dự hỏi:

“Em đang nghĩ gì?”

Tôi nhìn mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời.

“Em đang nghĩ, cuộc đời đúng là kỳ lạ.”

Anh nghiêng đầu.

“Sao vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Có một thời gian, em từng nghĩ nếu mất đi một người thì mình sẽ chẳng thể hạnh phúc nữa.”

Giang Dự im lặng lắng nghe.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng sau này em mới hiểu, thứ khiến mình đau khổ không phải vì mất đi người đó.”

“Mà vì mình đã dành quá nhiều thời gian để cố giữ một mối quan hệ không còn phù hợp.”

Giang Dự nắm tay tôi.

Tôi quay sang nhìn anh.

“Anh biết không? Ngày trước em từng rất sợ chia tay.”

“Tại sao?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng