“Vì em nghĩ ba năm tình cảm không thể nói bỏ là bỏ.”

Anh gật đầu.

“Rồi sao?”

Tôi cười.

“Sau này em mới hiểu, nếu một đôi giày khiến mình đau chân, đi thêm ba năm cũng không khiến nó vừa hơn.”

Giang Dự bật cười.

“Ví dụ rất thực tế.”

Tôi cũng cười.

Anh siết nhẹ tay tôi.

“Vậy đôi giày hiện tại có vừa không?”

Tôi giả vờ suy nghĩ.

“Cũng tạm.”

Anh nhướng mày.

“Chỉ tạm thôi à?”

Tôi bật cười, tựa đầu lên vai anh.

“Rất vừa.”

Giang Dự mỉm cười.

Chúng tôi ngồi yên một lúc.

Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ.

Gió mang theo mùi muối mằn mặn.

Tôi nhắm mắt.

Trong lòng bình yên đến lạ.

25

Hai năm sau, tôi nhận được một bưu kiện không ghi tên người gửi.

Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Tôi mở ra.

Trong hộp có một bức thư và một chiếc chìa khóa bằng bạc.

Tôi nhận ra ngay.

Đó là chiếc chìa khóa mô hình của căn hộ đầu tiên tôi và Bùi Tịch từng thuê.

Tôi cầm bức thư lên.

Nét chữ quen thuộc.

“Nhiễm Nhiễm,

Anh không biết em có đọc bức thư này không.

Anh đã suy nghĩ rất lâu trước khi gửi nó.

Anh biết mình không còn tư cách xuất hiện trong cuộc sống của em, càng không có quyền yêu cầu em tha thứ.

Anh chỉ muốn nói một lời xin lỗi cuối cùng.

Trước đây, anh luôn cho rằng mình là một người đàn ông có trách nhiệm.

Anh nghĩ chăm sóc Ôn Ý là điều nên làm.

Anh nghĩ chỉ cần mình vẫn yêu em, em sẽ hiểu và chờ đợi.

Anh chưa từng nhận ra rằng trong lúc cố gắng làm người tốt với tất cả mọi người, anh lại trở thành người tệ bạc nhất đối với người mình yêu.

Anh đã để em chịu quá nhiều ấm ức.

Anh đã biến sự nhẫn nhịn của em thành điều hiển nhiên.

Và khi em quyết định rời đi, anh còn trách em tàn nhẫn.

Sau này, khi một mình chuyển đến thành phố khác, anh mới bắt đầu hiểu cảm giác không có ai chờ mình về nhà.

Anh từng muốn gọi cho em rất nhiều lần.

Nhưng cuối cùng đều dừng lại.

Bởi vì anh nhớ em từng nói, điều em muốn nhất là anh đừng làm phiền nữa.

Anh đã mất rất lâu mới học được cách tôn trọng một yêu cầu đơn giản như vậy.

Anh nghe nói em đã kết hôn.

Chúc mừng em.

Anh thật lòng mong em hạnh phúc.

Chiếc chìa khóa này anh đã giữ nhiều năm. Bây giờ gửi lại cho em, không phải để nhắc em nhớ chuyện cũ, mà vì anh nghĩ mình không nên tiếp tục giữ nó như một lời hứa chưa hoàn thành.

Xin lỗi vì đã không trở thành người đàn ông mà anh từng hứa.

Bùi Tịch.”

Tôi đọc xong, im lặng rất lâu.

Giang Dự vừa đi làm về.

Thấy tôi ngồi trên sofa, anh hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Tôi đưa bức thư cho anh.

Anh đọc xong, đặt lại lên bàn.

“Em định làm gì?”

Tôi nhìn chiếc chìa khóa.

Một lúc sau, tôi nói:

“Cất đi.”

Giang Dự gật đầu.

“Được.”

Anh không hỏi tôi có còn yêu Bùi Tịch không.

Cũng không tỏ ra khó chịu.

Chỉ ngồi xuống bên cạnh.

Tôi tựa đầu lên vai anh.

“Anh không ghen à?”

Giang Dự cười.

“Ghen với một bức thư?”

Tôi bật cười.

Anh nói tiếp:

“Anh tin em.”

Chỉ ba chữ.

Nhưng khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tôi nhìn bức thư trên bàn.

Sau đó gấp lại, đặt vào hộp.

Không trả lời.

Không gửi lời cảm ơn.

Cũng không nhắn tin chúc phúc.

Bởi vì tôi biết, lời xin lỗi ấy không cần một câu trả lời.

Có những chuyện kết thúc rồi thì cứ để nó kết thúc.

26

Năm tôi ba mươi hai tuổi, tôi trở thành giám đốc tài chính của công ty.

Ngày nhận quyết định bổ nhiệm, tôi đứng trước cửa sổ văn phòng, nhìn thành phố phía dưới.

Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau.

Dòng xe cộ chuyển động không ngừng.

Tôi bỗng nhớ đến cô gái từng ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện năm nào.

Khi ấy, cô gái ấy mặc một chiếc váy đính hôn trắng tinh.

Trong tay cầm chiếc khăn voan bị tháo xuống.

Xung quanh là bốn người lớn cùng yêu cầu cô ấy từ bỏ tình yêu.

Cô gái ấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ một giấc.

Cô ấy không biết tương lai sẽ ra sao.

Không biết mình có thể vượt qua được hay không.

Càng không biết một ngày nào đó, mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp đến vậy.

Nếu có thể quay lại thời điểm ấy, tôi rất muốn ôm cô gái đó một cái.

Nói với cô ấy rằng:

Đừng sợ.

Rời khỏi một người không phù hợp không có nghĩa là thất bại.

Không được người khác lựa chọn cũng không có nghĩa là bản thân không xứng đáng được yêu.

Và quan trọng nhất, đừng vì sợ làm người khác thất vọng mà phản bội chính mình.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Là Giang Dự.

“Giám đốc Bạch, tối nay có thời gian ăn cơm với anh không?”

Tôi bật cười.

“Anh muốn đặt lịch hẹn à?”

“Đúng. Không biết lịch trình của giám đốc Bạch có kín không?”

Tôi giả vờ nghiêm túc.

“Để tôi xem.”

“Vậy anh có cần gửi thư mời chính thức không?”

Tôi cười.

“Không cần. Đặc cách cho anh.”

Giang Dự cũng cười.

“Vinh hạnh quá.”

Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng