Trước Sau

“Anh đang ở đâu?”

“Dưới công ty em.”

Tôi ngạc nhiên.

“Anh đến rồi?”

“Ừ. Anh mang hoa.”

Tôi bật cười.

“Lại hoa?”

“Chúc mừng em được thăng chức.”

Tôi nhìn xuống.

Dưới tòa nhà, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng cạnh xe.

Trong tay anh là một bó hoa hướng dương.

Không phải hoa hồng.

Không phải lời cầu xin.

Không phải món quà dùng để đổi lấy sự tha thứ.

Chỉ là một bó hoa chúc mừng thành công của tôi.

Tôi cầm túi xách, bước ra khỏi văn phòng.

Khi thang máy đi xuống, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kim loại.

Người phụ nữ trong gương mặc một bộ vest màu kem, tóc búi gọn, ánh mắt bình tĩnh.

Không còn là cô gái luôn lo lắng người khác sẽ buồn vì mình.

Không còn là người phải lén lút yêu đương.

Cũng không còn là người ngồi một mình chờ đợi trong những buổi hẹn bị bỏ dở.

Tôi đã có công việc mình yêu thích.

Có gia đình luôn ủng hộ.

Có những người bạn chân thành.

Có người chồng tôn trọng và yêu thương mình.

Và quan trọng nhất, tôi có chính mình.

Cửa thang máy mở ra.

Giang Dự nhìn thấy tôi, lập tức mỉm cười.

“Chúc mừng em.”

Tôi nhận bó hoa.

“Cảm ơn anh.”

Anh nắm tay tôi.

“Đi thôi.”

Tôi hỏi:

“Đi đâu?”

“Đi ăn mừng.”

Tôi bật cười.

“Chỉ hai chúng ta thôi à?”

Giang Dự lắc đầu.

“Bố mẹ hai bên và Lâm Hạ đang đợi ở nhà hàng.”

Tôi ngạc nhiên.

“Anh chuẩn bị từ bao giờ?”

“Không lâu.”

“Lại giấu em?”

“Lần này là bất ngờ tốt.”

Tôi cười, siết nhẹ tay anh.

“Được rồi, tha thứ cho anh.”

Chúng tôi cùng bước ra ngoài.

Ánh hoàng hôn trải dài trên con phố.

Gió thổi qua, làm những cánh hoa hướng dương khẽ rung rinh.

Tôi bỗng nhớ đến một câu hỏi Bùi Tịch từng hỏi mình.

“Nhiễm Nhiễm, em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao?”

Khi ấy tôi trả lời không còn.

Bây giờ nghĩ lại, câu trả lời ấy vẫn không thay đổi.

Tôi không còn yêu hắn.

Không còn hận hắn.

Cũng không cần hắn phải hối hận để chứng minh giá trị của mình.

Tôi đã từng mong hắn hiểu mình.

Sau này, tôi chỉ mong hắn đừng làm phiền.

Còn bây giờ, ngay cả việc hắn có hiểu hay không cũng chẳng còn quan trọng.

Bởi vì cuộc sống của tôi đã đủ đầy.

Tối hôm ấy, trong bữa tiệc chúc mừng, Lâm Hạ uống hơi nhiều.

Cô ấy ôm vai tôi, cười nói:

“Bạch Nhiễm, cậu biết điều tớ phục cậu nhất là gì không?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Là gì?”

“Là ngày đó cậu thật sự dám bỏ đi.”

Tôi bật cười.

“Có gì đáng phục đâu?”

“Có chứ!”

Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi.

“Rất nhiều người biết mình đang chịu ấm ức, nhưng vẫn không dám rời đi.”

“Vì tiếc thời gian.”

“Vì tiếc tình cảm.”

“Vì sợ sau này không gặp được người tốt hơn.”

“Nhưng cậu đã đi.”

Tôi nhìn cô ấy.

Lâm Hạ nâng ly.

“Chúc mừng cậu đã chọn đúng.”

Tôi mỉm cười, nâng ly đáp lại.

“Chúc mừng chúng ta.”

Mẹ tôi ngồi bên cạnh, không nhịn được hỏi:

“Chúc mừng chúng ta chuyện gì?”

Tôi nhìn mọi người quanh bàn.

Bố mẹ tôi.

Giang Dự.

Lâm Hạ.

Những người thân yêu đang cười nói vui vẻ.

Tôi bỗng cảm thấy trái tim mình tràn đầy hạnh phúc.

Tôi nói:

“Chúc mừng vì chúng ta đều đang sống cuộc đời mình muốn.”

Mọi người cùng bật cười.

Những chiếc ly chạm nhau, phát ra âm thanh trong trẻo.

Giang Dự nắm tay tôi dưới bàn.

Tôi quay sang nhìn anh.

Anh mỉm cười.

“Em đang vui à?”

Tôi gật đầu.

“Rất vui.”

Anh khẽ nói:

“Vậy là tốt.”

Tôi nhìn anh, bỗng nhớ đến rất nhiều năm trước.

Ngày ấy, trước cửa phòng cấp cứu, Bùi Tịch cũng từng nói:

“May mà không sao.”

Khi đó, câu nói ấy dành cho Ôn Ý.

Còn tôi, người mặc váy đính hôn, chỉ có thể đứng bên cạnh, cố gắng thuyết phục bản thân phải hiểu chuyện.

Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể nói với chính mình một câu.

May mà ngày đó tôi đã rời đi.

May mà tôi không tiếp tục nhẫn nhịn.

May mà tôi không dùng cả cuộc đời để trả giá cho sự do dự của người khác.

Bởi vì nếu không có quyết định ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, hóa ra cuộc sống có thể nhẹ nhàng đến vậy.

Và hóa ra, hạnh phúc lớn nhất không phải khiến người từng làm mình tổn thương phải hối hận.

Mà là một ngày nào đó, khi nhắc đến họ, trái tim mình không còn gợn sóng.

Tôi nâng ly, uống một ngụm rượu trái cây.

Ngoài cửa sổ, thành phố sáng đèn.

Bên cạnh, Giang Dự đang bóc tôm cho tôi.

Lâm Hạ vẫn huyên thuyên kể chuyện.

Bố mẹ tôi cười đến vui vẻ.

Tôi nhìn tất cả, khóe môi bất giác cong lên.

Cuộc đời tôi không còn chỗ cho những màn kịch cũ.

Cũng chẳng cần bất kỳ ai quay lại để chứng minh rằng năm xưa họ đã chọn sai.

Bởi vì tôi đã chọn đúng.

Từ ngày tháo chiếc nhẫn đính hôn ấy xuống, tôi không chỉ trả lại Bùi Tịch cho quá khứ của hắn.

Tôi còn trả lại tự do cho chính mình.

Và lần này, tôi sẽ không bao giờ đánh mất nó nữa.

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan