“Biết sai chưa?”

Sau đó cuộc sống lại tiếp tục.

Anh vẫn sẽ không cảm thấy lời mình nói nghiêm trọng.

Bởi vì cô cuối cùng vẫn quay về.

Chính vì cô không quay lại nên anh mới hối hận.

Lý Vĩ cúi đầu.

“Cho tôi một cơ hội.”

“Không.”

“Chỉ một lần.”

“Không.”

“Cô nhất định phải tuyệt tình vậy sao?”

Giang Tuyết nhìn anh.

“Lý Vĩ.”

“Ngày em rời khỏi nhà, anh có cho em cơ hội không?”

“Anh biết ngoài trời lạnh.”

“Anh biết em mặc đồ ngủ.”

“Anh biết em không có tiền.”

“Anh biết em không có điện thoại.”

“Nhưng anh vẫn nói không được mặc áo khoác.”

“Anh thậm chí còn muốn bố mẹ em nhìn thấy em chật vật.”

“Lúc ấy anh muốn gì?”

Lý Vĩ mặt trắng bệch.

“Em nói cho anh.”

Giang Tuyết nói rất nhẹ.

“Anh muốn em cúi đầu.”

“Muốn em sợ.”

“Muốn em biết nếu không nghe lời thì em có thể bị đuổi ra ngoài bất cứ lúc nào.”

“Anh chỉ không ngờ căn nhà ấy là của em.”

“Cũng không ngờ em thật sự dám đi.”

Lý Vĩ không còn lời nào.

Giang Tuyết quay người.

Đi được vài bước, cô lại dừng.

“Còn một chuyện.”

Lý Vĩ ngẩng lên đầy hy vọng.

Nhưng cô chỉ nói.

“Những bộ quần áo trong tủ, anh có thể lấy đi nếu cần.”

“Em sẽ quyên góp phần còn lại.”

Nói xong cô đi.

Lần này không quay đầu.

…

Sáu tháng sau.

Tòa án tuyên ly hôn.

Tài sản được phân chia theo chứng từ.

Căn nhà thuộc hoàn toàn về Giang Tuyết.

Chiếc xe được định giá rồi chia phần.

Khoản 80 nghìn trước hôn nhân Lý Vĩ phải hoàn trả.

Những khoản tiền chuyển cho gia đình anh ta được tính lại theo phần tài sản chung.

Không phải toàn bộ đều thu hồi được.

Nhưng đủ để khiến nhà họ Lý đau đầu.

Mẹ Lý từng chạy đến trường tìm Giang Tuyết.

Bà đứng ngoài cổng, vừa thấy cô đã khóc.

“Tuyết Tuyết.”

“Con thật sự muốn ép nhà này đến đường cùng sao?”

Giang Tuyết đứng cách bà vài bước.

“Không.”

“Mẹ xem.”

Bà lấy khăn lau nước mắt.

“Em trai Vĩ Vĩ mới mở cửa hàng, làm gì có tiền trả?”

“50 nghìn của mẹ thì mẹ trả dần.”

“Nhưng 80 nghìn của Thành Thành, con bỏ đi được không?”

“Dù sao trước đây cũng là người một nhà.”

Giang Tuyết không nói.

Mẹ Lý thấy cô không phản ứng, lập tức bước lên nắm tay.

“Ngày trước mẹ đối xử với con cũng không tệ đúng không?”

“Tết nào mẹ cũng cho lì xì.”

“Con ốm mẹ cũng từng nấu canh.”

“Người ta sống phải có tình.”

“Không thể chỉ nhìn tiền.”

Giang Tuyết nhẹ nhàng rút tay ra.

“Mẹ nói đúng.”

“Người ta sống phải có tình.”

“Cho nên lúc con chăm bố nằm viện ba ngày, con không tính.”

“Lúc con đưa mẹ đi khám sáu lần, con không tính.”

“Quà Tết bốn năm, sinh nhật, lễ tết, con không tính.”

“Tiền thuốc men con từng bỏ ra con cũng không tính.”

Mẹ Lý hơi ngẩn ra.

Giang Tuyết tiếp tục.

“Vì những thứ đó là tình.”

“Nhưng tiền mượn là tiền mượn.”

“Mẹ đừng dùng tình để xóa nợ.”

Mặt mẹ Lý đỏ lên.

Bên cạnh đã có vài phụ huynh nhìn sang.

Bà lập tức hạ giọng.

“Nhưng con cũng không thiếu.”

Lại là câu này.

Giang Tuyết thật sự bật cười.

“Mẹ.”

“Nhà người ta có một trăm triệu thì mình có được quyền lấy một triệu không?”

“Không đúng không?”

“Vậy con có thiếu hay không liên quan gì?”

Mẹ Lý không nói được.

“Còn nữa.”

Giang Tuyết nhìn bà.

“Từ nay đừng tới trường tìm con.”

“Đây là nơi làm việc.”

“Nếu còn lần sau, con sẽ gọi bảo vệ.”

Sắc mặt mẹ Lý biến đổi liên tục.

Cuối cùng chỉ có thể quay người rời đi.

Đi được một đoạn, bà còn lẩm bẩm.

“Lấy vợ đúng là phải nhìn người.”

Giang Tuyết nghe thấy.

Nhưng không quay đầu.

Từ Ninh đứng cách đó không xa, tức đến mức muốn đuổi theo.

“Cậu nghe bà ấy nói gì không?”

“Nghe.”

“Không tức à?”

“Không.”

Giang Tuyết cười.

“Hôm nay thứ sáu.”

“Tan làm đi ăn lẩu không?”

Từ Ninh nhìn cô vài giây rồi bật cười.

“Ăn.”

“Gọi thêm thịt.”

“Được.”

…

Sau ly hôn, Giang Tuyết sửa lại căn nhà.

Tất cả rèm cửa được thay.

Sofa đổi.

Bàn ăn đổi.

Giường trong phòng ngủ chính cũng đổi.

Không phải vì những món cũ hỏng.

Chỉ là cô muốn bắt đầu lại.

Người thiết kế hỏi cô thích phong cách gì.

Giang Tuyết nghĩ một lúc.

“Sáng.”

“Càng sáng càng tốt.”

Phòng khách cũ dùng tông xám vì Lý Vĩ thích.

Rèm dày.

Nội thất màu tối.

Trước đây cô luôn nhường.

Bây giờ cô chọn màu trắng kem.

Rèm mỏng.

Thêm một giá sách lớn cạnh cửa sổ.

Ban công trồng đầy hoa.

Bố Giang tới nhìn, vừa vào cửa đã nói.

“Như nhà mới.”

Giang Tuyết cười.

“Vốn dĩ là nhà mới.”

Mẹ Giang đứng bên cạnh đỏ mắt.

Bà không hỏi con gái có buồn không.

Từ đầu đến cuối bà chỉ nói.

“Đói chưa?”

“Hôm nay mẹ nấu sườn chua ngọt.”

“Bố con mua cá.”

Giang Tuyết nhìn hai người.

Bỗng nhiên nhớ buổi sáng Lý Vĩ nói.

“Bố mẹ cô chẳng phải thương cô lắm sao?”

“Vừa hay để họ nhìn xem cô bị đuổi về trông thế nào.”

Truyện Mới

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ

Chồng bị m/ắc k/ẹt

Chồng bị m/ắc k/ẹt

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Lời Chứng Của Con Gái

Lời Chứng Của Con Gái

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn

Chuyện tôi được bố mẹ cho ba căn nhà làm của hồi môn

Chuyện tôi được bố mẹ cho ba căn nhà làm của hồi môn

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Vào ngày tôi đính hôn với Bùi Tịch

Vào ngày tôi đính hôn với Bùi Tịch

Tôi nhận được một công việc kỳ lạ

Tôi nhận được một công việc kỳ lạ

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu